NGÀY NGƯỜI PHỤ NỮ MÀ CHỒNG TÔI YÊU SUỐT MƯỜI NĂM TRỞ VỀ NƯỚC
Chương 23
Sau đó nói:
“Lục Cảnh Thâm.”
“Ngày anh bắt tôi xin lỗi Hạ Tư Nghiên, anh đã có cơ hội.”
“Ngày anh thấy tôi tháo nhẫn cưới, anh cũng có cơ hội.”
“Ngày tôi nói muốn ly hôn, anh vẫn có cơ hội.”
“Nhưng anh đã dùng tất cả những cơ hội ấy để chứng minh rằng tôi không quan trọng.”
Tôi mỉm cười qua nước mắt.
“Bây giờ tôi tin rồi.”
“Anh không cần chứng minh nữa.”
Tôi bước ra khỏi phòng.
Lần này, Lục Cảnh Thâm không đuổi theo.
Bởi anh hiểu.
Có những lời xin lỗi đến quá muộn.
Muộn đến mức người nghe đã không còn cần chúng nữa.
Ba ngày sau, kết quả kiểm tra sơ bộ đầu tiên được công bố trong nội bộ Lục thị.
Một số giao dịch với công ty Hạ Tư Nghiên bị xác định có vấn đề về quy trình phê duyệt và hồ sơ chứng minh giá trị thương mại.
Hội đồng quản trị yêu cầu tạm dừng thực hiện các hợp đồng còn tranh chấp.
Đồng thời giao bộ phận pháp lý làm rõ trách nhiệm của những người liên quan.
Tin tức nhanh chóng lan ra ngoài.
Giá cổ phiếu Lục thị biến động mạnh.
Các đối tác bắt đầu yêu cầu giải trình.
Một số dự án bị tạm hoãn.
Lục Cảnh Thâm phải liên tục tham dự các cuộc họp.
Còn Hạ Tư Nghiên thì bắt đầu hoảng loạn.
Công ty mới thành lập của cô ta vốn phụ thuộc rất lớn vào nguồn tài chính và quan hệ do Lục Cảnh Thâm hỗ trợ.
Khi các hợp đồng bị kiểm tra, dòng tiền lập tức gặp khó khăn.
Những đối tác từng nhiệt tình hợp tác bỗng trở nên lạnh nhạt.
Một buổi chiều, Hạ Tư Nghiên xông thẳng vào văn phòng Lục Cảnh Thâm.
“Cảnh Thâm!”
Anh đang xem tài liệu.
Ngẩng đầu lên, sắc mặt mệt mỏi.
“Có chuyện gì?”
Cô ta đặt mạnh một tập giấy xuống bàn.
“Đây là cái gì?”
Lục Cảnh Thâm nhìn qua.
Đó là thông báo yêu cầu cung cấp tài liệu liên quan đến một số hợp đồng.
Anh bình tĩnh đáp:
“Bộ phận pháp lý cần kiểm tra.”
Hạ Tư Nghiên tức giận.
“Kiểm tra cái gì?”
“Công ty em có làm gì sai đâu!”
Anh nhìn cô ta.
“Vậy em cứ cung cấp tài liệu.”
Cô ta sững người.
“Anh không giúp em?”
Lục Cảnh Thâm nhíu mày.
“Anh không thể can thiệp vào quy trình kiểm tra.”
Hạ Tư Nghiên bật cười lạnh.
“Hay là anh không muốn giúp?”
Anh im lặng.
Cô ta nhìn anh chằm chằm.
Sau đó đột nhiên hỏi:
“Có phải vì Thẩm Thanh Du không?”
Lục Cảnh Thâm ngẩng đầu.
“Tư Nghiên, đừng kéo cô ấy vào.”
Hạ Tư Nghiên như không tin vào tai mình.
“Anh đang bảo vệ cô ta?”
Anh lạnh lùng đáp:
“Anh chỉ đang nói sự thật.”
Cô ta bật khóc.
“Cảnh Thâm, anh thay đổi rồi!”
“Trước đây anh không bao giờ nói chuyện với em như vậy!”
Anh thở dài.
“Tư Nghiên, anh rất mệt.”
Cô ta bước tới, nắm lấy tay anh.
“Vậy chúng ta kết hôn đi.”
Lục Cảnh Thâm sững người.
Hạ Tư Nghiên vội nói:
“Chỉ cần chúng ta kết hôn, mọi người sẽ biết anh thật lòng với em.”
“Những tin đồn kia cũng sẽ kết thúc.”
Anh nhìn cô ta.
Một lúc lâu sau mới nói:
“Anh vẫn chưa ly hôn.”
Cô ta lập tức đáp:
“Vậy anh ký đi!”
“Chẳng phải chị ta đã đưa đơn rồi sao?”
“Anh còn chờ gì nữa?”
Lục Cảnh Thâm im lặng.
Hạ Tư Nghiên nhìn anh.
Ánh mắt dần thay đổi.
“Anh không muốn ly hôn?”
Anh không trả lời.
Cô ta lùi lại một bước.
“Lục Cảnh Thâm…”
“Anh yêu cô ta rồi?”
Anh nhắm mắt.
“Tư Nghiên.”
Cô ta hét lên:
“Trả lời em!”
Anh mở mắt.
Nhìn người phụ nữ trước mặt.
Cô vẫn xinh đẹp.
Vẫn có gương mặt mà anh từng nhớ nhung suốt nhiều năm.
Nhưng không hiểu vì sao, giờ đây anh không còn cảm thấy bình yên khi ở bên cô.
Anh chỉ thấy mệt mỏi.
Mỗi lần gặp nhau, cô đều nói về danh phận.
Về tiền bạc.
Về những thứ cô muốn có.
Anh chợt nhớ đến Thẩm Thanh Du.
Nhớ những buổi tối cô ngồi chờ anh về.
Nhớ những lần cô cười khi nhận được một bó hoa nhỏ.
Nhớ dáng vẻ cô ngủ gục trên sofa, trong tay vẫn cầm cuốn sách.
Nhớ cả ngày cô nói:
“Cảnh Thâm, em không cần anh lúc nào cũng ở bên. Chỉ cần anh đừng lừa em.”
Khi ấy, anh đã cười.
Nói cô suy nghĩ quá nhiều.
Bây giờ, anh mới hiểu.
Điều cô cần chưa bao giờ quá đáng.
Chỉ là anh không chịu cho.
Lục Cảnh Thâm nhìn Hạ Tư Nghiên.
Chậm rãi nói:
“Anh không thể cưới em.”
Căn phòng lập tức yên tĩnh.
Hạ Tư Nghiên đứng chết lặng.
Một lúc lâu sau, cô ta bật cười.
“Anh nói gì?”
Anh lặp lại:
“Anh không thể cưới em.”
Cô ta lao tới, nắm chặt áo anh.
“Lục Cảnh Thâm!”
“Anh đã hứa!”
“Anh bảo sẽ cho em danh phận!”
“Anh khiến em trở thành trò cười trước bao nhiêu người!”