NGÀY NGƯỜI PHỤ NỮ MÀ CHỒNG TÔI YÊU SUỐT MƯỜI NĂM TRỞ VỀ NƯỚC
Chương 24
Anh không phản kháng.
Chỉ khàn giọng:
“Anh xin lỗi.”
Hạ Tư Nghiên bật khóc.
“Em không cần xin lỗi!”
“Em muốn anh cưới em!”
Anh nhìn cô ta.
“Anh không còn chắc chúng ta phù hợp.”
Cô ta sững người.
Rồi đột nhiên cười lạnh.
“Không phù hợp?”
“Hay vì Thẩm Thanh Du có 41% cổ phần?”
Lục Cảnh Thâm cau mày.
“Tư Nghiên!”
Cô ta tiếp tục:
“Anh tưởng em không biết sao?”
“Bây giờ cô ta giàu có, quyền lực, có thể giúp anh giữ Lục thị.”
“Còn em chẳng có gì.”
“Cho nên anh muốn quay lại với cô ta!”
Anh nhìn cô ta rất lâu.
Sau đó nói:
“Em có thể nghĩ thế nào cũng được.”
Hạ Tư Nghiên lùi lại.
Ánh mắt đầy oán hận.
“Lục Cảnh Thâm.”
“Anh sẽ hối hận.”
Cô ta quay người bỏ đi.
Cửa phòng đóng sầm.
Lục Cảnh Thâm ngồi xuống ghế.
Nhìn chiếc điện thoại trên bàn.
Anh mở danh bạ.
Tìm đến tên tôi.
“Vợ.”
Anh đã lưu cái tên ấy từ ngày chúng tôi kết hôn.
Ba năm qua chưa từng đổi.
Anh nhìn rất lâu.
Sau đó nhấn gọi.
Nhưng đầu dây chỉ vang lên thông báo không thể kết nối.
Anh bật cười khổ.
Lần đầu tiên, anh cảm thấy hai chữ “vợ” xa xỉ đến vậy.
Một tuần sau, Hạ Tư Nghiên bất ngờ đăng một bài viết dài.
Trong đó, cô ta tuyên bố mình bị Lục Cảnh Thâm lừa dối tình cảm.
Cô ta nói anh từng hứa sẽ ly hôn.
Từng hứa sẽ cưới cô.
Từng tặng cô nhà và trang sức.
Nhưng cuối cùng lại thay lòng đổi dạ.
Bài viết lập tức gây xôn xao.
Những người trước đây từng bênh vực cô ta bắt đầu chia thành hai phe.
Có người thương hại.
Có người chỉ trích.
Có người đặt câu hỏi tại sao cô biết anh đã kết hôn mà vẫn tiếp tục quan hệ.
Chương 15
Nhưng chuyện chưa dừng lại ở đó.
Hai ngày sau, một đoạn ghi âm bị phát tán.
Trong đó có giọng Hạ Tư Nghiên đang nói chuyện với một người phụ nữ khác.
“Chỉ cần khiến Thẩm Thanh Du chủ động ly hôn, tôi sẽ không cần mang tiếng người thứ ba nữa.”
“Cô ta yêu Cảnh Thâm như vậy, chắc chắn không chịu nổi khi nhìn thấy ảnh chúng tôi thân mật.”
“Cứ để cô ta tự rút lui.”
“Đến lúc ấy, tôi chỉ cần xuất hiện với tư cách người phụ nữ được lựa chọn.”
Đoạn ghi âm nhanh chóng lan truyền.
Hạ Tư Nghiên lập tức phủ nhận.
Cô ta tuyên bố nội dung đã bị cắt ghép.
Nhưng ngay sau đó, một người từng làm việc cho cô ta chủ động cung cấp thêm tin nhắn và lịch sử trao đổi cho luật sư.
Người ấy chính là trợ lý cũ của Hạ Tư Nghiên.
Cô gái tên Lâm Tiểu Vũ.
Cô đã nghỉ việc sau khi bị yêu cầu thực hiện những việc mà mình cho là không phù hợp.
Trong buổi làm việc với luật sư, Lâm Tiểu Vũ nói:
“Hạ tiểu thư từng yêu cầu tôi liên hệ một số tài khoản truyền thông.”
“Mục đích là lan truyền thông tin bất lợi về cô Thẩm.”
“Cô ấy còn bảo tôi tìm cách lấy lịch trình cá nhân của cô Thẩm.”
Tôi ngồi đối diện, bình tĩnh lắng nghe.
Luật sư Trần hỏi:
“Cô có giữ chứng cứ không?”
Lâm Tiểu Vũ gật đầu.
“Có.”
Cô đưa ra bản sao tin nhắn.
Tôi nhìn những dòng chữ trên màn hình.
Không cảm thấy bất ngờ.
Bởi tôi đã sớm hiểu Hạ Tư Nghiên không đơn giản chỉ muốn giành lại người yêu cũ.
Cô ta muốn tôi trở thành kẻ thua cuộc hoàn toàn.
Muốn tôi mất chồng.
Mất danh dự.
Mất cả sự nghiệp.
Chỉ có như vậy, cô ta mới cảm thấy mình thật sự chiến thắng.
Luật sư Trần quay sang tôi.
“Tiểu thư, chúng ta có thể bổ sung những tài liệu này vào hồ sơ.”
Tôi gật đầu.
“Làm đi.”
Lâm Tiểu Vũ nhìn tôi, vẻ mặt áy náy.
“Cô Thẩm, tôi xin lỗi.”
Tôi nhìn cô ấy.
“Vì chuyện gì?”
Cô cúi đầu.
“Trước đây tôi từng giúp Hạ tiểu thư gửi quà và sắp xếp những buổi gặp mặt với Lục tổng.”
“Tôi biết anh ấy đã kết hôn.”
“Nhưng tôi vẫn làm.”
Tôi im lặng một lúc.
Sau đó nói:
“Cô không cần xin lỗi thay cho người khác.”
“Nhưng nếu cô từng làm điều gì sai, hãy chịu trách nhiệm về phần của mình.”
Lâm Tiểu Vũ gật đầu.
Nước mắt rơi xuống.
“Vâng.”
Tôi đứng dậy.
“Cảm ơn cô đã cung cấp thông tin.”
Khi bước ra khỏi văn phòng, trợ lý hỏi:
“Giám đốc Thẩm, chị có muốn công khai tất cả không?”
Tôi lắc đầu.
“Không cần biến đời tư thành một cuộc chiến trên mạng.”
“Những gì cần đưa ra trước pháp luật thì cứ đưa ra.”
“Những gì liên quan đến công ty thì công bố theo đúng nghĩa vụ.”
“Còn những chuyện khác…”
Tôi nhìn bầu trời xanh phía xa.
“Để chúng kết thúc ở đây.”
Trợ lý mỉm cười.
“Chị thật sự không còn quan tâm đến họ nữa sao?”
Tôi suy nghĩ.