NGÀY NGƯỜI PHỤ NỮ MÀ CHỒNG TÔI YÊU SUỐT MƯỜI NĂM TRỞ VỀ NƯỚC

Chương 25



Sau đó đáp:

“Không phải không quan tâm.”

“Mà là tôi không muốn dành thêm cuộc đời mình để chứng minh ai đúng ai sai trong một mối quan hệ đã kết thúc.”

Tôi bước xuống bậc thềm.

Ánh nắng chiếu lên vai.

Lần đầu tiên sau rất lâu, tôi cảm thấy tương lai không còn là một con đường tối tăm.

Nhưng Hạ Tư Nghiên không chịu dừng lại.

Khi phát hiện Lục Cảnh Thâm thật sự không còn muốn cưới mình, cô ta bắt đầu tìm cách tự bảo vệ tài sản.

Căn biệt thự ven hồ được rao bán.

Một số trang sức đắt tiền cũng được cô ta mang đi định giá.

Nhưng việc chuyển nhượng căn biệt thự đang bị kiểm tra vì nguồn tiền mua nhà có liên quan đến các giao dịch đang tranh chấp.

Còn những món trang sức khác, nếu được xác định là quà tặng hợp pháp thì vẫn thuộc quyền sở hữu của cô ta.

Điều khiến Hạ Tư Nghiên hoảng loạn nhất là khoản nợ của công ty.

Cô ta đã mở rộng kinh doanh quá nhanh.

Thuê văn phòng sang trọng.

Tuyển hàng chục nhân viên.

Ký nhiều hợp đồng quảng bá đắt đỏ.

Tất cả dựa trên niềm tin rằng Lục Cảnh Thâm sẽ tiếp tục cung cấp tài chính.

Khi nguồn hỗ trợ bị gián đoạn, công ty lập tức rơi vào khó khăn.

Một buổi tối, cô ta đến tìm tôi.

Khi ấy, tôi vừa kết thúc cuộc họp với đội ngũ thiết kế.

Trợ lý bước vào.

“Giám đốc Thẩm, Hạ Tư Nghiên đang ở bên ngoài.”

Tôi hơi ngạc nhiên.

“Cô ta đến làm gì?”

“Cô ấy nói muốn thương lượng.”

Tôi suy nghĩ một lúc.

Sau đó đáp:

“Mời cô ấy vào phòng tiếp khách.”

Hạ Tư Nghiên bước vào.

Không còn vẻ lộng lẫy như trước.

Cô ta mặc áo khoác màu đen, gương mặt nhợt nhạt.

Vừa nhìn thấy tôi, cô ta lập tức nói:

“Thẩm Thanh Du, chúng ta nói chuyện.”

Tôi ngồi xuống.

“Mời cô.”

Cô ta nhìn quanh căn phòng.

Ánh mắt dừng lại trên những bản thiết kế treo trên tường.

Một lúc sau, cô ta cười lạnh.

“Cô thắng rồi.”

Tôi không đáp.

Cô ta tiếp tục:

“Cô cướp lại Cảnh Thâm.”

“Cướp cả Lục thị.”

“Bây giờ cô hài lòng chưa?”

Tôi nhìn cô ta.

“Cô Hạ.”

“Có lẽ cô hiểu nhầm.”

“Tôi không cướp Lục Cảnh Thâm.”

“Anh ta chưa từng là món đồ để tôi tranh giành.”

“Còn cổ phần Lục thị vốn thuộc về tôi.”

“Không tồn tại chuyện cướp lại.”

Hạ Tư Nghiên nghiến răng.

“Cô đừng giả vờ cao thượng!”

Tôi bình tĩnh hỏi:

“Vậy hôm nay cô đến đây để làm gì?”

Cô ta im lặng.

Một lúc lâu sau mới nói:

“Tôi muốn cô rút lại yêu cầu kiểm tra công ty tôi.”

Tôi nhìn cô ta.

“Không thể.”

Cô ta lập tức đứng bật dậy.

“Tại sao?”

“Bởi những giao dịch ấy cần được làm rõ.”

“Tôi có thể trả lại tiền!”

Tôi gật đầu.

“Nếu có nghĩa vụ hoàn trả, cô có thể thực hiện theo thỏa thuận hợp pháp hoặc quyết định có hiệu lực.”

Hạ Tư Nghiên nhìn tôi bằng ánh mắt khó tin.

“Cô thật sự muốn dồn tôi vào đường cùng?”

Tôi thở dài.

“Cô Hạ.”

“Công ty cô gặp khó khăn vì những quyết định kinh doanh của cô.”

“Những hợp đồng đang bị kiểm tra là vì có dấu hiệu bất thường.”

“Tôi không phải người khiến cô ký những hợp đồng ấy.”

“Cũng không phải người bắt cô tiêu tiền.”

Cô ta bật khóc.

“Nhưng nếu không có cô, mọi chuyện đã không thành ra thế này!”

Tôi nhìn cô ta.

Một lúc lâu sau mới hỏi:

“Cô thật sự nghĩ vậy sao?”

Hạ Tư Nghiên im lặng.

Tôi nói:

“Ba năm trước, cô lựa chọn rời khỏi Lục Cảnh Thâm để theo đuổi sự nghiệp.”

“Đó là quyền của cô.”

“Ba năm sau, cô trở về và phát hiện anh ta đã kết hôn.”

“Cô vẫn có quyền yêu anh ta.”

“Nhưng cô không có quyền yêu cầu tôi biến mất.”

Tôi dừng lại.

“Cô muốn danh phận.”

“Muốn nhà.”

“Muốn tiền.”

“Muốn tất cả những gì cô nghĩ mình xứng đáng có.”

“Nhưng cô chưa từng nghĩ đến việc phải chịu trách nhiệm cho những lựa chọn của mình.”

Hạ Tư Nghiên cúi đầu.

Tôi tiếp tục:

“Cô từng nói tôi là người thay thế.”

“Nhưng cô có biết điều nực cười nhất không?”

Cô ta ngẩng đầu.

Tôi mỉm cười.

“Tôi đã rời đi rồi.”

“Bây giờ không còn ai ngăn cản hai người.”

“Vậy tại sao cô vẫn không có được điều mình muốn?”

Hạ Tư Nghiên sững người.

Tôi nhìn cô ta.

“Bởi vấn đề chưa bao giờ chỉ nằm ở tôi.”

Cô ta đứng bất động rất lâu.

Cuối cùng, nước mắt rơi xuống.

Nhưng lần này, tôi không cảm thấy thương hại.

Tôi chỉ thấy một người phụ nữ đã dành quá nhiều thời gian để tranh giành một người đàn ông, đến mức đánh mất khả năng tự đứng vững.

Tôi đứng dậy.

“Cô Hạ, cuộc nói chuyện kết thúc ở đây.”

Cô ta ngẩng đầu.

“Cô thật sự không còn yêu Cảnh Thâm?”

Tôi suy nghĩ một lúc.

Chương trước Chương tiếp
Loading...