NGÀY NGƯỜI PHỤ NỮ MÀ CHỒNG TÔI YÊU SUỐT MƯỜI NĂM TRỞ VỀ NƯỚC
Chương 26
Sau đó đáp:
“Đã từng.”
“Rất yêu.”
“Nhưng bây giờ không còn nữa.”
Hạ Tư Nghiên nhìn tôi.
Chương 16
Ánh mắt đầy khó hiểu.
Có lẽ trong thế giới của cô ta, tình yêu là một cuộc cạnh tranh.
Ai được chọn thì chiến thắng.
Ai bị bỏ lại thì thất bại.
Nhưng tôi đã không còn muốn tham gia cuộc chơi ấy.
Tôi bước ra cửa.
Trước khi đi, tôi quay đầu.
“Cô Hạ.”
Cô ta nhìn tôi.
Tôi nói:
“Đừng tiếp tục sống như thể giá trị của cô phụ thuộc vào việc một người đàn ông có chọn cô hay không.”
Nói xong, tôi rời đi.
Lần này, Hạ Tư Nghiên không đuổi theo.
Một tháng sau, kết quả kiểm tra độc lập tại Lục thị được hoàn tất.
Báo cáo xác định một số giao dịch có vi phạm quy trình quản trị nội bộ.
Một số hợp đồng bị yêu cầu điều chỉnh hoặc chấm dứt.
Các bên liên quan phải giải trình trách nhiệm.
Riêng những nghi vấn về chữ ký điện tử và quyền sở hữu trí tuệ của công ty tôi được chuyển sang quá trình giải quyết tranh chấp riêng.
Kết quả giám định sau đó xác định có những thao tác phê duyệt không xuất phát từ thiết bị và tài khoản được tôi trực tiếp kiểm soát.
Vụ việc tiếp tục được cơ quan có thẩm quyền xem xét.
Lục Cảnh Thâm không còn giữ vị trí tổng giám đốc.
Hội đồng quản trị bổ nhiệm một người điều hành tạm thời.
Đó là kết quả của nhiều cuộc họp và biểu quyết, không phải quyết định đơn phương của tôi.
Nhưng tôi biết, nếu không có những tài liệu được đưa ra đúng lúc, mọi chuyện có thể đã bị che giấu lâu hơn.
Ngày quyết định được công bố, Lục Cảnh Thâm gọi cho tôi.
Lần này, tôi bắt máy.
Anh im lặng rất lâu.
Sau đó nói:
“Thanh Du, anh đã rời khỏi vị trí tổng giám đốc.”
Tôi đáp:
“Tôi biết.”
Anh cười khổ.
“Em không có gì muốn nói sao?”
Tôi suy nghĩ.
“Hy vọng anh hợp tác đầy đủ với quá trình kiểm tra.”
Đầu dây bên kia yên tĩnh.
Một lúc sau, anh hỏi:
“Trong mắt em, anh chỉ còn là một người phải chịu trách nhiệm pháp lý sao?”
Tôi nhìn tập tài liệu trên bàn.
“Lục Cảnh Thâm.”
“Anh muốn tôi trả lời thế nào?”
Anh không nói.
Tôi tiếp tục:
“Anh từng là chồng tôi.”
“Là người tôi yêu.”
“Là người tôi muốn cùng đi hết cuộc đời.”
“Nhưng chính anh đã khiến những điều ấy trở thành quá khứ.”
Giọng anh khàn đi.
“Anh biết.”
Tôi im lặng.
Anh hỏi:
“Em có thể gặp anh một lần cuối không?”
Tôi nhìn lịch làm việc.
“Chúng ta sẽ gặp nhau khi hoàn tất thủ tục ly hôn.”
Anh bật cười buồn bã.
“Em thật sự không cho anh thêm chút thời gian nào sao?”
Tôi đáp:
“Tôi đã cho anh ba năm.”
“Còn bây giờ, tôi muốn dành thời gian cho bản thân.”
Tôi cúp máy.
Không phải vì tức giận.
Mà bởi chúng tôi thật sự không còn gì để nói.
Quá trình ly hôn kéo dài thêm vài tháng.
Lục Cảnh Thâm ban đầu không chịu ký thỏa thuận.
Anh liên tục yêu cầu hòa giải.
Thậm chí còn tìm đến mẹ tôi.
Hôm ấy, tôi đang đi công tác.
Mẹ gọi điện báo rằng anh đến nhà.
Tôi lập tức hỏi:
“Anh ta có làm phiền mẹ không?”
Bà cười nhẹ.
“Không.”
“Cậu ấy chỉ mang ít quà đến.”
Tôi cau mày.
“Mẹ đừng nhận.”
“Ừ, mẹ trả lại rồi.”
Tôi thở phào.
Mẹ im lặng một lúc.
Sau đó nói:
“Cậu ấy quỳ xuống xin mẹ.”
Tôi sững người.
“Xin gì ạ?”
“Xin mẹ khuyên con đừng ly hôn.”
Tôi siết chặt điện thoại.
Mẹ tiếp tục:
“Mẹ hỏi cậu ấy một câu.”
“Câu gì?”
Bà đáp:
“Mẹ hỏi, nếu Thanh Du không có cổ phần, không có tiền, không có gì cả, cậu còn muốn giữ con bé lại không?”
Tôi im lặng.
Mẹ nói:
“Cậu ấy không trả lời ngay.”
Tôi bật cười.
Quả nhiên.
Bà tiếp tục:
“Sau đó cậu ấy nói có.”
“Nhưng mẹ bảo, câu trả lời ấy đến quá muộn.”
Tôi cảm thấy mắt mình cay xè.
Mẹ dịu dàng nói:
“Thanh Du, mẹ không ép con ly hôn.”
“Cũng không ép con quay lại.”
“Nhưng mẹ không muốn con vì thương hại mà trở về.”
Tôi khẽ đáp:
“Con biết.”
Mẹ nói:
“Cậu ấy có thể thật sự hối hận.”
“Nhưng hối hận không có nghĩa là con phải tha thứ.”
Tôi nhắm mắt.
“Vâng.”
Cuộc gọi kết thúc.
Tôi đứng bên cửa sổ khách sạn rất lâu.
Ngoài kia, thành phố xa lạ sáng rực ánh đèn.
Tôi chợt nhớ đến ngày đầu tiên Lục Cảnh Thâm đưa tôi về nhà.
Khi ấy, anh nắm tay tôi rất chặt.
Anh nói:
“Đừng sợ, có anh ở đây.”
Tôi đã tin.
Nhưng cuối cùng, người giúp tôi bước qua nỗi sợ lại không phải anh.
Mà là chính tôi.
Hai tháng sau, vụ tranh chấp liên quan đến công ty thiết kế của tôi đạt được một thỏa thuận quan trọng.