NGÀY NGƯỜI PHỤ NỮ MÀ CHỒNG TÔI YÊU SUỐT MƯỜI NĂM TRỞ VỀ NƯỚC

Chương 27



Những quyền khai thác đã bị chuyển nhượng không hợp lệ được hoàn trả theo thỏa thuận giữa các bên.

Các khoản thiệt hại có căn cứ được xử lý thông qua cơ chế bồi thường.

Một số nội dung khác tiếp tục được giải quyết riêng.

Tôi không nhận được tất cả những gì mình yêu cầu ngay lập tức.

Nhưng ít nhất, công sức của đội ngũ thiết kế đã được bảo vệ.

Ngày ký thỏa thuận, các nhân viên tổ chức một bữa tiệc nhỏ.

Trợ lý nâng ly nước trái cây.

“Chúc mừng giám đốc Thẩm!”

Mọi người đồng loạt vỗ tay.

Tôi bật cười.

“Cảm ơn mọi người.”

Một nhà thiết kế trẻ nói:

“Chị Thanh Du, trước đây em thật sự rất lo công ty sẽ phải đóng cửa.”

Tôi nhìn cô ấy.

“Chị cũng từng lo.”

Cô ấy ngạc nhiên.

“Thật ạ?”

Tôi gật đầu.

“Chị cũng là người bình thường mà.”

Mọi người bật cười.

Tôi nhìn những gương mặt quen thuộc.

Chợt cảm thấy biết ơn.

Trong những ngày khó khăn nhất, họ vẫn ở lại.

Không phải vì tôi là Lục phu nhân.

Không phải vì tôi có cổ phần Lục thị.

Mà bởi họ tin vào công việc chúng tôi đang làm.

Tôi nâng ly.

“Cảm ơn mọi người đã không bỏ cuộc.”

“Hy vọng từ hôm nay, chúng ta sẽ tạo ra những sản phẩm tốt hơn.”

Tiếng vỗ tay vang lên.

Tôi mỉm cười.

Lần đầu tiên sau rất lâu, tôi thật sự cảm thấy mình đang sống cuộc đời của chính mình.

Buổi tối, Tần Mặc Dương đến chúc mừng.

Anh mang theo một bó hoa hướng dương.

Tôi bật cười.

“Đàn anh, sao anh lại mua hoa?”

Anh đáp:

“Chúc mừng em.”

Tôi nhận lấy.

“Cảm ơn.”

Anh nhìn tôi.

“Dạo này em trông tốt hơn nhiều.”

Tôi gật đầu.

“Em cũng cảm thấy vậy.”

Anh mỉm cười.

“Vậy là tốt.”

Chúng tôi cùng đi ăn tối.

Trong bữa ăn, anh kể về một dự án hợp tác quốc tế.

Anh muốn mời công ty tôi tham gia.

Tôi chăm chú lắng nghe.

Sau đó hỏi rất nhiều câu về yêu cầu kỹ thuật và kế hoạch triển khai.

Tần Mặc Dương nhìn tôi, bật cười.

“Sao vậy?”

Tôi ngạc nhiên.

Anh lắc đầu.

“Không có gì.”

“Chỉ là anh thấy em giống Thẩm Thanh Du ngày trước.”

Tôi khựng lại.

Anh tiếp tục:

“Hồi đại học, em cũng luôn như vậy.”

“Chỉ cần nói đến thiết kế là mắt sáng lên.”

Tôi cúi đầu nhìn bản kế hoạch.

Đột nhiên mỉm cười.

“Thật sao?”

Anh gật đầu.

“Ừ.”

“Anh rất vui vì em đã tìm lại được chính mình.”

Tôi nhìn anh.

Một lúc sau mới nói:

“Em cũng vậy.”

Ngày hoàn tất thủ tục ly hôn cuối cùng cũng đến.

Trời hôm ấy rất đẹp.

Không mưa.

Không gió.

Ánh nắng dịu dàng trải trên những hàng cây ven đường.

Tôi đến trước giờ hẹn mười phút.

Lục Cảnh Thâm đã đứng đợi.

Anh mặc áo sơ mi trắng và quần tây đen.

Không đeo đồng hồ đắt tiền.

Cũng không có trợ lý đi cùng.

Khi nhìn thấy tôi, anh lập tức bước tới.

“Thanh Du.”

Tôi gật đầu.

“Chào anh.”

Anh nhìn tôi rất lâu.

Sau đó khẽ cười.

“Em gầy đi.”

Tôi đáp:

“Dạo này tôi tập thể dục nhiều.”

Anh im lặng.

Một lúc sau, anh nói:

“Em trông rất vui.”

Tôi mỉm cười.

“Đúng vậy.”

Nụ cười trên môi anh nhạt đi.

Có lẽ anh từng hy vọng tôi sẽ tiều tụy.

Sẽ buồn bã.

Sẽ chứng minh rằng rời khỏi anh là một chuyện vô cùng khó khăn.

Chương 17

Nhưng tôi không như vậy.

Tôi mặc một chiếc váy xanh nhạt.

Tóc đã cắt ngắn đến ngang vai.

Không còn dùng nước hoa hương hoa nhài.

Không còn đeo chiếc vòng cổ anh từng tặng.

Tôi đứng trước mặt anh, bình thản như một người quen cũ.

Lục Cảnh Thâm nhìn mái tóc tôi.

“Em cắt tóc rồi.”

Tôi gật đầu.

“Ừ.”

“Trước đây em nói muốn để dài.”

Tôi mỉm cười.

“Trước đây anh thích tóc dài.”

Anh sững người.

Tôi tiếp tục:

“Nhưng tôi thích tóc ngắn.”

Lục Cảnh Thâm cúi đầu.

Một lúc lâu sau mới nói:

“Anh chưa từng biết.”

Tôi nhìn anh.

“Bây giờ anh biết rồi.”

Chúng tôi bước vào bên trong.

Luật sư hai bên kiểm tra hồ sơ.

Các thủ tục được thực hiện theo quy định.

Đến khi hoàn tất, nhân viên đưa giấy tờ cho chúng tôi.

Tôi nhận lấy.

Nhìn dòng xác nhận cuộc hôn nhân đã chấm dứt.

Không hiểu vì sao, tôi lại cảm thấy vô cùng bình tĩnh.

Ba năm.

Hơn một nghìn ngày.

Từng yêu.

Từng hy vọng.

Từng thất vọng.

Từng khóc đến không ngủ được.

Cuối cùng, tất cả chỉ còn lại vài trang giấy.

Lục Cảnh Thâm đứng bên cạnh.

Anh nhìn giấy tờ trong tay.

Rất lâu không nói gì.

Đến khi chúng tôi bước ra ngoài, anh mới gọi:

“Thanh Du.”

Tôi quay đầu.

Anh nhìn tôi.

Đôi mắt đỏ hoe.

“Anh có thể hỏi em một câu cuối cùng không?”

Tôi gật đầu.

“Anh hỏi đi.”

Anh hít sâu.

“Nếu ngày ấy Tư Nghiên không trở về…”

Chương trước Chương tiếp
Loading...