NGÀY NGƯỜI PHỤ NỮ MÀ CHỒNG TÔI YÊU SUỐT MƯỜI NĂM TRỞ VỀ NƯỚC
Chương 28
“Chúng ta có thể sống hạnh phúc đến cuối đời không?”
Tôi nhìn anh.
Câu hỏi ấy khiến tôi im lặng rất lâu.
Cuối cùng, tôi lắc đầu.
“Không.”
Anh sững người.
Tôi nói:
“Bởi vấn đề chưa bao giờ chỉ là Hạ Tư Nghiên.”
“Cô ta chỉ khiến tôi nhìn rõ những thứ vốn đã tồn tại.”
“Anh không tôn trọng tôi.”
“Không tin tưởng tôi.”
“Không xem tôi là một người bình đẳng trong cuộc hôn nhân.”
“Anh cho rằng chỉ cần mình dịu dàng một chút, cho tôi tiền bạc và một danh phận, tôi sẽ mãi mãi biết ơn.”
Tôi nhìn thẳng vào mắt anh.
“Cho dù Hạ Tư Nghiên không trở về, một ngày nào đó chúng ta vẫn sẽ gặp vấn đề.”
“Bởi anh chưa từng thật sự hiểu tôi.”
Lục Cảnh Thâm cúi đầu.
Nước mắt rơi xuống.
Đó là lần đầu tiên tôi thấy anh khóc.
Người đàn ông từng kiêu ngạo đến mức không chịu cúi đầu trước bất kỳ ai.
Bây giờ đứng giữa ánh nắng, khóc như một đứa trẻ.
Anh nghẹn ngào:
“Anh xin lỗi.”
Tôi khẽ đáp:
“Tôi biết.”
Anh ngẩng đầu.
Ánh mắt đầy hy vọng.
“Vậy…”
Tôi mỉm cười.
“Nhưng tôi không quay lại.”
Hy vọng trong mắt anh lập tức tan biến.
Tôi tiếp tục:
“Lục Cảnh Thâm.”
“Tôi không hận anh nữa.”
“Nhưng tôi cũng không còn yêu anh.”
“Hy vọng sau này anh sẽ học được cách đối xử tử tế với người khác.”
Anh nhìn tôi rất lâu.
Sau đó khẽ hỏi:
“Chúng ta còn có thể làm bạn không?”
Tôi lắc đầu.
“Không cần.”
“Có những người chỉ nên ở lại trong quá khứ.”
Tôi quay người.
Bước xuống bậc thềm.
Phía sau, Lục Cảnh Thâm đột nhiên gọi lớn:
“Thanh Du!”
Tôi dừng lại.
Anh nói:
“Anh thật sự từng yêu em!”
Tôi không quay đầu.
Chỉ khẽ đáp:
“Có lẽ vậy.”
“Nhưng như thế vẫn chưa đủ.”
Rồi tôi bước đi.
Lần này, không còn bất kỳ sự do dự nào.
Sau ly hôn, tôi chuyển đến một căn hộ gần công ty.
Căn hộ không lớn.
Chỉ có hai phòng ngủ, một phòng khách và ban công nhìn ra công viên.
Nhưng tôi rất thích.
Tôi tự chọn từng món đồ nội thất.
Tự quyết định màu sơn tường.
Tự mua rèm cửa.
Tự trồng những chậu hoa nhỏ ngoài ban công.
Không ai bảo tôi phải chọn màu trắng.
Không ai yêu cầu tôi thay đổi sở thích.
Không ai nói tôi nên sống thế nào mới xứng đáng.
Tôi bắt đầu học nấu những món mình thích.
Đi du lịch cùng mẹ.
Đăng ký một khóa học hội họa.
Cuối tuần, tôi thường đến phòng triển lãm.
Có hôm chỉ ngồi trong quán cà phê đọc sách cả buổi chiều.
Cuộc sống bình thường đến mức đôi khi tôi tự hỏi.
Tại sao trước đây mình lại nghĩ hạnh phúc nhất định phải gắn với một người đàn ông?
Một buổi sáng, tôi nhận được tin nhắn từ luật sư Trần.
Ông báo rằng quá trình xem xét những giao dịch liên quan đến công ty bố tôi đã có tiến triển.
Một số chứng cứ mới được xác minh.
Những bên liên quan đang phải giải trình.
Vụ việc chưa kết thúc.
Nhưng ít nhất, những nghi vấn tồn tại suốt nhiều năm cuối cùng cũng được đưa ra ánh sáng.
Tôi gọi điện cho mẹ.
Kể bà nghe.
Mẹ im lặng rất lâu.
Sau đó nói:
“Bố con mà biết chắc sẽ vui lắm.”
Tôi nhìn bức ảnh gia đình đặt trên bàn.
Khẽ đáp:
“Con cũng nghĩ vậy.”
Mẹ hỏi:
“Con có mệt không?”
Tôi mỉm cười.
“Có một chút.”
“Vậy nghỉ ngơi đi.”
“Dạ.”
Cúp máy, tôi bước ra ban công.
Ánh nắng chiếu lên những chậu hoa.
Tôi hít sâu.
Cảm thấy lòng bình yên.
Một năm sau, Lục thị hoàn tất quá trình tái cơ cấu.
Tập đoàn không sụp đổ.
Nhưng quyền lực của gia đình Lục Cảnh Thâm đã suy giảm đáng kể.
Một số thành viên quản lý bị thay thế.
Các quy trình kiểm soát nội bộ được siết chặt.
Những giao dịch có sai phạm được xử lý theo kết quả kiểm tra và các thủ tục pháp lý liên quan.
Lục Cảnh Thâm không quay lại vị trí tổng giám đốc.
Anh rời khỏi thành phố một thời gian.
Có người nói anh sang nước ngoài.
Có người nói anh đang tự mở một công ty nhỏ.
Tôi không tìm hiểu.
Bởi cuộc đời anh đã không còn liên quan đến tôi.
Hạ Tư Nghiên cũng biến mất khỏi những buổi tiệc thượng lưu.
Công ty của cô ta phải thu hẹp hoạt động.
Một số tài sản được bán để thanh toán nghĩa vụ tài chính.
Những tranh chấp còn lại được giải quyết theo quy định.
Tôi nghe nói cô ta từng thử quay lại ngành giải trí.
Nhưng không còn được chú ý như trước.
Có lần, Đường Nhược Vy gửi cho tôi một bức ảnh.
Trong ảnh, Hạ Tư Nghiên đang ngồi một mình trong quán cà phê.
Không còn váy áo xa hoa.
Không còn đám đông vây quanh.
Nhược Vy nhắn:
“Cậu xem này. Cuối cùng cô ta cũng biết thế nào là mất tất cả.”