NGÀY NGƯỜI PHỤ NỮ MÀ CHỒNG TÔI YÊU SUỐT MƯỜI NĂM TRỞ VỀ NƯỚC

Chương 8



Ngay khi nhìn thấy tên công ty của Hạ Tư Nghiên trên hợp đồng chuyển nhượng, ánh mắt anh khựng lại.

Tôi hỏi:

“Anh có biết đây là gì không?”

Anh im lặng.

“Là quyền khai thác thương mại đối với bộ sưu tập thiết kế tôi đã mất hai năm để hoàn thành.”

“Là sản phẩm mà đội ngũ của tôi đã làm việc suốt hàng nghìn giờ.”

“Là thứ anh âm thầm chuyển sang công ty của Hạ Tư Nghiên.”

Tôi nhìn thẳng vào mắt anh.

“Anh có muốn giải thích không?”

Lục Cảnh Thâm nhíu mày.

“Anh chỉ muốn giúp Tư Nghiên khởi nghiệp.”

“Bằng tài sản của tôi?”

“Chúng ta là vợ chồng!”

Anh đột nhiên cao giọng.

“Tài sản của em với anh cần phải phân biệt rõ ràng đến thế sao?”

Tôi bật cười.

“Vậy tại sao căn biệt thự ven hồ lại đứng tên Hạ Tư Nghiên?”

Anh sững người.

Tôi tiếp tục:

“Tại sao ba mươi triệu tệ lại được chuyển vào tài khoản của cô ta?”

“Tại sao những thứ thuộc về tôi thì anh xem là tài sản chung, còn những thứ anh tặng cô ta lại trở thành tài sản riêng của người khác?”

Lục Cảnh Thâm không trả lời được.

Một lúc lâu sau, anh mới nói:

“Thanh Du, em thay đổi rồi.”

Tôi nhìn anh.

“Thay đổi thế nào?”

“Trước đây em không tính toán như vậy.”

Tôi chậm rãi gật đầu.

“Đúng.”

“Trước đây tôi ngu ngốc.”

“Anh nói một câu, tôi tin một câu.”

“Anh bảo tôi đừng quan tâm đến tiền bạc, tôi thật sự không quan tâm.”

“Anh bảo tôi phải rộng lượng, tôi cố gắng rộng lượng.”

“Anh bảo tôi phải tin anh, tôi tin đến mức ngay cả khi người phụ nữ khác gửi ảnh hai người nắm tay nhau, tôi vẫn tự tìm lý do để biện hộ cho anh.”

Tôi dừng lại.

“Nhưng Lục Cảnh Thâm, lòng tin của tôi không phải thứ để anh tùy tiện giẫm lên.”

Anh nhìn tôi rất lâu.

Sau đó đột nhiên đứng dậy.

“Được.”

“Em muốn ly hôn đúng không?”

Tôi bình tĩnh đáp:

“Đúng.”

Anh cười lạnh.

“Vậy em đừng hối hận.”

Tôi nhìn anh.

“Không đâu.”

Anh cúi xuống, hai tay chống lên bàn.

“Thẩm Thanh Du, em nên nhớ, ba năm trước nếu không có anh, mẹ em đã không được chữa trị kịp thời.”

“Không có anh, em cũng không có ngày hôm nay.”

Tôi nhìn gương mặt anh.

Đột nhiên cảm thấy ba năm qua giống như một trò đùa.

Tôi lấy điện thoại, mở ứng dụng ngân hàng.

Sau đó chuyển một khoản tiền vào tài khoản cá nhân của anh.

Điện thoại Lục Cảnh Thâm lập tức vang lên.

Anh cúi xuống nhìn.

Sắc mặt biến đổi.

Tôi nói:

“Đây là toàn bộ số tiền anh từng bỏ ra giúp mẹ tôi chữa bệnh, cộng thêm lãi suất theo mức chúng ta đã thống nhất trong hợp đồng.”

“Chi tiết từng khoản tôi đã gửi cho luật sư của anh.”

“Phần ân tình ấy, tôi trả.”

Anh nhìn tôi không chớp mắt.

Tôi đứng dậy.

“Còn ba năm tình cảm…”

Tôi mỉm cười.

“Coi như tôi cho chó ăn.”

Lục Cảnh Thâm giơ tay định nắm lấy cổ tay tôi.

Nhưng tôi đã lùi lại.

“Đừng chạm vào tôi.”

Bàn tay anh khựng giữa không trung.

Tôi nhấn nút gọi nội bộ.

“Bảo vệ, mời Lục tổng ra ngoài.”

Anh nhìn tôi bằng ánh mắt khó tin.

“Em đuổi anh?”

Tôi đáp:

“Không.”

“Tôi chỉ đang tiễn một vị khách không được chào đón.”

Đến khi bảo vệ xuất hiện, Lục Cảnh Thâm vẫn đứng bất động.

Cuối cùng, anh cầm chiếc hộp trang sức lên, nghiến răng nói:

“Thanh Du, anh cho em thời gian suy nghĩ lại.”

Tôi không đáp.

Anh quay người rời đi.

Cửa phòng đóng lại.

Tôi ngồi xuống ghế, nhìn bản hợp đồng trước mặt.

Đầu ngón tay hơi run.

Không phải vì sợ.

Mà bởi tôi vừa tự tay chấm dứt thứ tình cảm mình từng xem là cả thế giới.

Tôi nhắm mắt một lúc.

Sau đó tiếp tục làm việc.

Bởi từ hôm nay, tôi không còn thời gian để khóc vì một người đàn ông không xứng đáng.

Tối hôm đó, mẹ chồng tôi gọi điện.

Vừa bắt máy, bà đã lạnh lùng hỏi:

“Thanh Du, con định khiến Cảnh Thâm mất mặt đến mức nào?”

Tôi đặt tách trà xuống.

“Mẹ có chuyện gì cứ nói thẳng.”

Bà hừ lạnh.

“Đừng gọi tôi là mẹ bằng giọng điệu ấy.”

Tôi im lặng.

Bà tiếp tục:

“Cảnh Thâm nói con đòi ly hôn chỉ vì Tư Nghiên trở về. Con có biết đàn ông làm việc lớn, bên ngoài có vài mối quan hệ là chuyện bình thường không?”

Tôi bật cười.

“Vậy nếu bố chồng con đưa người tình về nhà, mẹ cũng sẽ rộng lượng như vậy sao?”

Đầu dây bên kia lập tức vang lên tiếng đập bàn.

“Con dám hỗn láo với tôi?”

Tôi bình thản đáp:

“Con chỉ đang học theo lời mẹ dạy.”

Bà tức giận đến mức giọng nói run lên.

“Thẩm Thanh Du, con đừng tưởng cưới được vào Lục gia là có thể muốn làm gì thì làm!”

“Con nên nhớ mình xuất thân thế nào!”

Chương trước Chương tiếp
Loading...