Ngày tôi tròn ba tuổi

Chương 12



“Năm ấy, có một phôi thai được tạo thành công từ tế bào sinh sản của con và Hoài Cẩn.”

“Nhưng hồ sơ bệnh viện sau đó bị thay đổi.”

“Có người thông báo rằng quá trình điều trị thất bại.”

“Trong khi thực tế, phôi thai ấy đã bị chuyển đi trái phép.”

Mẹ ôm ngực.

“Không…”

Bà nội nhìn tôi.

“Thanh Dao đã phát hiện chuyện này.”

“Cô ấy biết có người đang sử dụng trái phép phôi thai của hai con để thực hiện một âm mưu.”

“Vì muốn giữ lại bằng chứng và bảo vệ đứa trẻ, cô ấy đã chấp nhận mang thai hộ trong một quy trình bất hợp pháp mà cô đang cố phanh phui.”

“Đứa trẻ được sinh ra chính là Miên Miên.”

Cả phòng họp hoàn toàn im lặng.

Tôi nhìn bố.

Rồi nhìn mẹ.

Không hiểu tại sao hai người lại đồng loạt bật khóc.

Bà nội đặt bản báo cáo xuống.

“Miên Miên vốn là con ruột của Hoài Cẩn và Vãn Nghi.”

“Ngay từ đầu đã là như vậy.”

Câu nói ấy giống như một tiếng sấm.

Thím Hai đánh rơi tách trà.

Chú Hai đột nhiên ngẩng phắt đầu.

“Không thể!”

Bà nội nhìn chú.

“Con kích động cái gì?”

Chú Hai nghiến răng.

“Ba lần xét nghiệm đều chứng minh con bé không phải con ruột anh cả!”

Bà nội bật cười.

“Đúng.”

“Ba lần.”

“Và cả ba lần đều do người của con sắp xếp.”

Chú Hai lập tức cứng đờ.

Bà nội quay sang luật sư.

“Công bố đi.”

Trên màn hình xuất hiện một bản báo cáo mới.

Không phải xét nghiệm được thực hiện tại bệnh viện quen thuộc của Tạ thị.

Mà là kết quả đối chiếu độc lập từ nhiều cơ sở giám định, với mẫu được thu thập dưới sự chứng kiến của các bên có thẩm quyền.

Kết luận cuối cùng vô cùng rõ ràng.

Tạ Tinh Miên có quan hệ huyết thống cha con với Tạ Hoài Cẩn.

Đồng thời có quan hệ huyết thống mẹ con với Lâm Vãn Nghi.

Mẹ tôi bật khóc.

“Miên Miên…”

Bà bước tới, ôm lấy tôi.

“Con gái của mẹ!”

Tôi bị bố mẹ ôm chặt ở giữa.

Hơi thở của mẹ run rẩy.

“Xin lỗi con.”

“Là mẹ không tốt.”

“Rõ ràng con vẫn luôn ở bên cạnh, vậy mà mẹ lại để con chịu nhiều ấm ức như vậy.”

Tôi đưa bàn tay nhỏ lau nước mắt cho mẹ.

“Mẹ đừng khóc.”

Mẹ càng khóc dữ dội.

Nhưng lần này, tôi không thấy sợi chỉ vàng trên người mẹ bị kéo căng nữa.

Nút thắt màu xám trước kia đang chậm rãi tan ra.

Tôi bỗng hiểu.

Mẹ không hề ngừng yêu tôi.

Chỉ là có người đã dùng cảm giác tội lỗi và những lời nói dối để khiến mẹ quên mất cách yêu thương tôi cho đúng.

Bà nội nhìn chú Hai.

“Hoài Sâm, con còn muốn giải thích gì không?”

Chú Hai không trả lời.

Ông ta chỉ nhìn bản báo cáo, sắc mặt trắng bệch.

Bà nội tiếp tục:

“Con tưởng ta không biết năm ấy con đã làm gì sao?”

“Con cho người đánh cắp phôi thai của anh chị mình.”

“Con sắp đặt để Thanh Dao mang thai trong một quy trình trái phép, rồi dùng chính việc ấy để uy hiếp cô ấy.”

“Con còn cho người theo dõi cô ấy suốt thời gian mang thai.”

“Nhưng Thanh Dao thông minh hơn con tưởng.”

“Cô ấy âm thầm lưu lại bằng chứng.”

“Sau khi Miên Miên ra đời, cô ấy biết con sẽ không để đứa trẻ yên ổn.”

“Vì thế, cô ấy đã chuẩn bị một kế hoạch.”

Bố tôi ngẩng đầu.

“Kế hoạch gì?”

Bà nội nhìn ông.

“Đưa Miên Miên trở về bên cha mẹ ruột.”

Tôi ngơ ngác.

“Bà ơi?”

Bà xoa đầu tôi.

“Miên Miên, con còn nhớ dì hộ sinh đã bế con lúc mới sinh không?”

Tôi chớp mắt.

Trong trí nhớ mơ hồ của mình, dường như có một người phụ nữ dịu dàng.

Một sợi chỉ xanh nhạt.

Một nụ cười ấm áp.

Tôi gật đầu.

“Nhớ ạ.”

Bà nội mỉm cười.

“Người ấy là bạn thân của Thanh Dao.”

“Cũng là người đã giúp con trở về nhà.”

Hóa ra năm ấy, Hứa Thanh Dao đã phát hiện mình không thể thoát khỏi sự khống chế của chú Hai.

Cô biết ông ta muốn sử dụng đứa trẻ để phá hủy cuộc đời bố mẹ tôi.

Nhưng cô không muốn một sinh linh vô tội trở thành công cụ tranh đoạt tài sản.

Vì thế, trước khi sinh, cô đã bí mật liên lạc với một người bạn cũ làm trong ngành y.

Hai người lập kế hoạch đưa đứa bé về đúng gia đình.

Đúng lúc ấy, mẹ tôi lại mang thai nhờ một đợt điều trị khác.

Nhưng không may, đứa bé trong bụng mẹ đã không thể giữ được.

Mẹ rơi vào trạng thái suy sụp.

Bố tôi gần như gác toàn bộ công việc để chăm sóc bà.

Thanh Dao biết chuyện.

Cô càng quyết tâm đưa tôi về.

Nhờ sự giúp đỡ của một số người, hồ sơ sinh của tôi được thay đổi, và tôi được đưa đến bệnh viện nơi mẹ đang điều trị.

Chương trước Chương tiếp
Loading...