Ngày tôi tròn ba tuổi
Chương 18
Nhà họ Tạ tổ chức một bữa tiệc sinh nhật nhỏ.
Không còn hàng trăm khách mời.
Không còn những lời tuyên bố về cổ phần.
Chỉ có người thân, bạn bè thân thiết và một chiếc bánh kem thật lớn.
Bà nội đích thân đội vương miện cho tôi.
Bố tặng tôi một chiếc đàn piano nhỏ.
Mẹ chuẩn bị một cuốn album ảnh.
Trong đó có ảnh tôi từ lúc mới sinh đến hiện tại.
Từng bức ảnh đều được mẹ ghi chú cẩn thận.
Ngày Miên Miên biết lẫy.
Ngày Miên Miên mọc chiếc răng đầu tiên.
Chương 14
Ngày Miên Miên biết gọi bố.
Ngày Miên Miên lần đầu tiên chạy đến ôm mẹ.
Tôi lật từng trang.
Vui vẻ đến mức cười không ngừng.
Nhưng khi lật đến trang cuối, tôi bỗng khựng lại.
Đó là một bức ảnh chưa từng thấy.
Trong ảnh, một người phụ nữ trẻ đang ôm một đứa bé sơ sinh.
Người ấy là Hứa Thanh Dao.
Mẹ ngồi xuống bên cạnh tôi.
“Miên Miên, đây là người đã giúp con đến với bố mẹ.”
Tôi đưa tay chạm vào ảnh.
“Cô Thanh Dao.”
Mẹ gật đầu.
“Đúng.”
Tôi hỏi:
“Mẹ có ghét cô ấy không?”
Mẹ sững người.
Rồi bà lắc đầu.
“Không.”
“Mẹ biết ơn cô ấy.”
Tôi nhìn mẹ.
“Vì cô ấy đưa Miên Miên về nhà ạ?”
Mẹ mỉm cười.
“Ừ.”
“Vì cô ấy đã bảo vệ con.”
Tôi suy nghĩ.
Rồi đưa tay ôm cổ mẹ.
“Vậy Miên Miên có hai người mẹ yêu mình.”
Mẹ bật khóc.
Nhưng lần này, bà vừa khóc vừa cười.
“Đúng.”
“Con có rất nhiều người yêu thương.”
Tôi quay sang bà nội.
“Bà cũng yêu!”
Bà nội bật cười.
“Đương nhiên!”
Tôi chỉ bố.
“Bố cũng yêu!”
Bố lập tức giơ tay.
“Bố yêu Miên Miên nhất!”
Tôi cười khanh khách.
Cả căn phòng tràn ngập tiếng cười.
Đúng lúc ấy, quản gia bước vào.
“Lão phu nhân, có thư gửi đến.”
Bà nội nhận lấy.
Vừa nhìn thấy người gửi, bà hơi khựng lại.
Là Tạ Hoài Sâm.
Bức thư ấy được gửi từ nơi chú Hai đang bị tạm giam chờ hoàn tất các thủ tục tố tụng.
Trong thư, ông ta không còn kể lể về sự bất công.
Cũng không còn trách móc mẹ.
Ông ta chỉ viết một câu.
“Mẹ, con muốn gặp Miên Miên một lần.”
Bà nội đọc xong, đặt thư xuống.
Bố hỏi:
“Mẹ định thế nào?”
Bà nội đáp:
“Không gặp.”
Bố im lặng.
Bà nội nhìn tôi đang vui vẻ chơi đàn.
“Con bé không cần phải gặp người từng tìm cách làm hại mình.”
“Hoài Sâm muốn xin lỗi, đó là việc của nó.”
“Miên Miên có muốn nghe hay không, phải do con bé quyết định khi đủ trưởng thành.”
Bố gật đầu.
“Con hiểu.”
Bức thư được cất đi.
Không ai nhắc lại trong ngày sinh nhật của tôi.
Nhưng chú Hai không chịu từ bỏ.
Một tháng sau, ông ta gửi thêm một bức thư khác.
Lần này, ông ta viết rằng mình đã hối hận.
Rằng mỗi đêm đều nhớ đến lúc tôi mới sinh.
Rằng khi ấy ông ta thật sự từng yêu thương tôi.
Ông ta hỏi bà nội:
“Có phải nếu con không sinh lòng tham, Miên Miên vẫn sẽ gọi con là chú Hai?”
Bà nội đọc xong, trầm mặc rất lâu.
Cuối cùng, bà chỉ đáp lại bằng một câu.
“Đúng.”
Không thêm gì nữa.
Bởi có những câu trả lời, càng ngắn càng khiến người ta đau đớn.
Nếu năm ấy chú Hai không tham lam, ông ta vẫn là người chú được tôi yêu quý.
Nếu ông ta không tìm cách cướp đoạt, ông ta vẫn có một vị trí trong gia đình.
Nếu ông ta không dùng thủ đoạn, ông ta vẫn có thể sống sung túc cả đời.
Nhưng ông ta đã tự tay phá hủy tất cả.
Và không ai có nghĩa vụ giúp ông ta sửa chữa hậu quả bằng cách hy sinh sự bình yên của mình.
Một năm sau, vụ án được đưa ra xét xử.
Những hành vi vi phạm liên quan đến gian lận tài chính, làm giả tài liệu, xâm phạm quyền lợi trẻ em và các hành vi khác được cơ quan tố tụng xem xét theo từng chứng cứ.
Vụ tai nạn của Thanh Dao cũng được điều tra lại.
Cuối cùng, một số người từng tham gia che giấu chứng cứ đã thừa nhận hành vi của mình.
Chú Hai phải chịu trách nhiệm hình sự về những tội danh được chứng minh.
Hứa Tú Lan cũng nhận bản án tương ứng với hành vi của bà ta.
Những khoản tài sản có nguồn gốc bất hợp pháp bị xử lý theo quy định.
Các khoản bồi thường được giải quyết thông qua thủ tục pháp lý.
Bà nội không tham dự phiên tuyên án.
Bà nói:
“Ta đã làm những gì cần làm.”
“Phần còn lại, cứ để pháp luật quyết định.”
Bố cũng không đến.
Ông ở nhà cùng mẹ và tôi.
Hôm ấy trời rất đẹp.
Tôi đang ngồi trong vườn, học trồng hoa.
Bố giúp tôi đào một cái hố nhỏ.
Mẹ đặt cây non xuống.
Tôi cẩn thận vun đất.
Bà nội đứng bên cạnh, mỉm cười.
Tôi hỏi: