Ngày tôi tròn ba tuổi

Chương 19



“Bà ơi, cây này lớn lên sẽ có hoa không?”

Bà gật đầu.

“Có.”

“Bao lâu ạ?”

“Rất lâu.”

Tôi nhăn mặt.

“Lâu quá!”

Bà bật cười.

“Nhưng Miên Miên có thể chờ.”

Tôi suy nghĩ.

Rồi nghiêm túc gật đầu.

“Được!”

Bà nội xoa đầu tôi.

“Đúng rồi.”

“Có những thứ tốt đẹp cần thời gian.”

Tôi không biết rằng vào cùng ngày hôm ấy, chú Hai đã nhận được phán quyết cuối cùng.

Ông ta mất đi quyền lực.

Mất đi danh tiếng.

Mất đi phần lớn những lợi ích từng tìm cách chiếm đoạt.

Nhưng điều khiến ông ta tuyệt vọng nhất lại là một tin tức khác.

Tạ thị vừa công bố báo cáo kinh doanh năm.

Dưới sự điều hành của bố, tập đoàn đạt mức lợi nhuận cao nhất trong nhiều năm.

Các dự án từng bị chú Hai phá hoại được khôi phục.

Những đối tác cũ quay trở lại.

Giá trị doanh nghiệp tiếp tục tăng trưởng.

Còn tôi, đứa trẻ mà ông ta từng cho rằng không xứng đáng nhận cổ phần, vẫn là người thụ hưởng quỹ tín thác do bà nội lập.

Tất cả những gì ông ta từng muốn cướp, cuối cùng đều không thuộc về ông ta.

Năm tôi sáu tuổi, một chuyện kỳ lạ xảy ra.

Tôi bắt đầu nhìn thấy những sợi chỉ màu bạc.

Chúng không nối giữa con người với nhau.

Mà nối từ trái tim mỗi người đến những lựa chọn trong tương lai.

Ban đầu, tôi không hiểu.

Cho đến một ngày, bố chuẩn bị ký hợp đồng với một đối tác mới.

Tôi đang ngồi trong phòng làm việc của bố, vẽ tranh.

Người đối tác bước vào.

Ông ta mặc vest chỉnh tề, nụ cười lịch sự.

Từ ngực ông ta có một sợi chỉ vàng nhạt nối đến bố.

Nhưng bên cạnh đó là một sợi chỉ bạc bị đứt.

Chương 15

Tôi ngẩng đầu.

“Bố ơi.”

Bố quay sang.

“Sao thế, công chúa?”

Tôi chỉ vào tập hợp đồng.

“Cái này không tốt.”

Người đối tác bật cười.

“Tiểu thư nhỏ cũng biết xem hợp đồng sao?”

Tôi lắc đầu.

“Không biết.”

“Nhưng con thấy dây bị đứt.”

Bố lập tức khựng lại.

Ông không hỏi thêm trước mặt khách.

Chỉ mỉm cười nói:

“Xin lỗi, tôi cần thêm thời gian xem xét.”

Sau đó, bố yêu cầu bộ phận pháp lý rà soát lại toàn bộ điều khoản.

Kết quả phát hiện một điều khoản bất lợi được giấu rất khéo.

Nếu ký kết, Tạ thị có thể phải gánh một khoản nghĩa vụ tài chính khổng lồ khi đối tác không hoàn thành cam kết.

Bố lập tức yêu cầu sửa đổi.

Đối tác ban đầu không đồng ý.

Nhưng sau khi biết Tạ thị đã phát hiện vấn đề, ông ta buộc phải thương lượng lại.

Cuối cùng, hai bên ký một hợp đồng mới công bằng hơn.

Tối ấy, bố ôm tôi lên.

“Miên Miên của bố giỏi quá!”

Tôi cười khanh khách.

“Bố thưởng kẹo!”

Bố lập tức lấy ra một hộp kẹo.

Mẹ đứng bên cạnh bật cười.

“Anh đừng chiều con quá.”

Bố nghiêm túc đáp:

“Con gái anh vừa giúp công ty tránh một rủi ro lớn.”

“Một hộp kẹo có là gì?”

Mẹ lắc đầu.

“Đúng là hai bố con.”

Tôi ôm hộp kẹo, vui vẻ chạy đến chỗ bà nội.

Nhưng bà không cho tôi ăn hết.

Bà chỉ lấy ra hai viên.

“Mỗi ngày hai viên.”

Tôi phụng phịu.

“Bà ơi!”

Bà mỉm cười.

“Không thương lượng.”

Tôi lập tức ôm cổ bà.

“Miên Miên yêu bà nhất!”

Bà bật cười.

“Dù con có nói ngọt thế nào cũng chỉ hai viên thôi.”

Tôi thở dài.

Người lớn thật khó đối phó.

Năm tôi tám tuổi, Hứa Nhược Nhi trở về thành phố.

Lần này, cô bé không còn mặc váy hoa cũ.

Cũng không còn đeo vương miện.

Cô mặc đồng phục học sinh bình thường, tóc buộc gọn.

Người đưa cô đến là một người giám hộ đã chăm sóc cô trong nhiều năm.

Hứa Nhược Nhi đứng trước cổng biệt thự.

Khi nhìn thấy tôi, cô hơi ngập ngừng.

“Miên Miên.”

Tôi đang đi xe đạp trong sân.

Nghe thấy tiếng gọi, tôi dừng lại.

“Chị Nhược Nhi?”

Cô gật đầu.

“Lâu rồi không gặp.”

Tôi nhìn cô.

Sợi chỉ tím năm xưa đã nhạt đi gần hết.

Thay vào đó là một sợi chỉ xanh nhạt.

Tôi mỉm cười.

“Chị đến chơi ạ?”

Hứa Nhược Nhi lắc đầu.

“Chị đến trả một thứ.”

Cô lấy từ túi ra một chiếc hộp nhỏ.

Bên trong là chiếc vương miện đồ chơi năm xưa.

Tôi ngạc nhiên.

“Cái này?”

Hứa Nhược Nhi cúi đầu.

“Năm đó chị từng lấy nó.”

“Sau này chị giữ mãi.”

“Bây giờ chị muốn trả em.”

Tôi nhìn chiếc vương miện.

Rồi lắc đầu.

“Em không cần nữa.”

Hứa Nhược Nhi sững người.

Tôi cười.

“Em lớn rồi.”

“Không chơi cái này nữa.”

Cô im lặng.

Một lúc lâu sau, cô bật cười.

“Đúng nhỉ.”

Tôi hỏi:

“Chị học có tốt không?”

Hứa Nhược Nhi gật đầu.

“Cũng được.”

“Chị thích môn gì?”

“Toán.”

Tôi lập tức sáng mắt.

“Em cũng thích toán!”

Hai đứa nhìn nhau.

Rồi cùng bật cười.

Chương trước Chương tiếp
Loading...