Ngày tôi tròn ba tuổi
Chương 20
Hôm ấy, chúng tôi ngồi dưới gốc cây trong vườn rất lâu.
Hứa Nhược Nhi kể về trường học.
Kể về những người bạn mới.
Kể rằng cô đang học cách tự làm mọi việc.
Tôi kể về bố mẹ.
Về bà nội.
Về con chó nhỏ năm xưa đã được chữa khỏi và giờ rất thích nằm phơi nắng.
Khi nghe đến con chó, Hứa Nhược Nhi đột nhiên im lặng.
Một lúc lâu sau, cô nói:
“Miên Miên.”
“Chị thật sự xin lỗi.”
Tôi nhìn cô.
“Chị đã xin lỗi rồi mà.”
Hứa Nhược Nhi lắc đầu.
“Ngày ấy chị còn quá nhỏ.”
“Chị không hiểu mình đã làm gì.”
“Bây giờ chị hiểu rồi.”
Cô cúi đầu.
“Chị từng muốn em biến mất chỉ vì nghĩ rằng có em thì sẽ không ai yêu chị.”
“Nhưng sau này chị mới biết.”
“Không phải vì em mà chị thiếu tình yêu.”
“Là vì người lớn đã dạy chị cách tranh giành thay vì cách yêu thương.”
Tôi im lặng.
Rồi đưa tay về phía cô.
“Vậy từ nay đừng tranh nữa.”
Hứa Nhược Nhi nhìn bàn tay tôi.
Một lúc lâu sau, cô nắm lấy.
“Ừ.”
Ngay khoảnh khắc ấy, sợi chỉ xanh giữa chúng tôi sáng lên.
Tôi mỉm cười.
Có lẽ đây mới là lần đầu tiên chúng tôi thật sự trở thành bạn.
Nhưng cuộc đời không phải lúc nào cũng bình yên.
Năm tôi mười hai tuổi, bà nội nhập viện.
Lần này, tình trạng của bà nghiêm trọng hơn trước.
Tôi ngồi bên giường, nắm chặt tay bà.
Những sợi chỉ vàng vẫn còn.
Nhưng sợi màu đỏ nhạt năm xưa đã trở nên rõ ràng.
Tôi biết bà đang mệt.
Rất mệt.
“Bà ơi.”
Bà mở mắt.
“Miên Miên?”
Tôi cúi đầu.
“Bà đừng đi.”
Bà nội nhìn tôi.
Rồi mỉm cười.
“Bà chưa đi đâu cả.”
Tôi bật khóc.
“Nhưng con thấy dây đỏ.”
Bà im lặng.
Một lúc lâu sau, bà đưa tay lau nước mắt cho tôi.
“Miên Miên, con đã lớn rồi.”
Tôi lắc đầu.
“Con không muốn lớn.”
Bà bật cười.
“Sao thế?”
“Lớn rồi bà sẽ già.”
“Bà già rồi sẽ không ở bên con nữa.”
Bà nội nhìn tôi thật lâu.
Rồi nhẹ nhàng nói:
“Miên Miên.”
“Không ai có thể ở bên con mãi mãi.”
“Nhưng những điều bà dạy con sẽ luôn ở đó.”
Tôi khóc nức nở.
Bà tiếp tục:
“Con nhớ bà từng dạy con điều gì không?”
Tôi nghẹn ngào.
“Màu vàng là yêu thương.”
“Màu xanh là bảo vệ.”
“Màu tím là đố kỵ.”
“Màu đen là ác ý.”
Bà gật đầu.
“Còn điều quan trọng nhất?”
Tôi im lặng.
Bà nắm tay tôi.
“Đừng chỉ nhìn sợi chỉ của người khác.”
“Phải nhìn cả trái tim mình.”
Tôi ngẩng đầu.
Bà mỉm cười.
“Có người yêu con, nhưng họ vẫn có thể làm sai.”
“Có người từng ghét con, nhưng họ vẫn có thể thay đổi.”
“Con có thể nhìn thấy cảm xúc.”
“Nhưng lựa chọn thế nào, vẫn phải dùng lý trí.”
Tôi gật đầu.
Nước mắt rơi xuống mu bàn tay bà.
Chương 16
Bà nhẹ nhàng xoa đầu tôi.
“Bà không cần con trở thành người thừa kế giỏi nhất.”
“Bà chỉ mong con trở thành một người có thể tự bảo vệ mình.”
“Không để ai dùng tình yêu làm cái cớ để kiểm soát con.”
“Cũng không dùng khả năng đặc biệt của mình để tùy tiện phán xét người khác.”
Tôi ôm bà.
“Con nhớ rồi.”
Bà mỉm cười.
“Giỏi lắm.”
May mắn thay, sau một thời gian điều trị, sức khỏe bà dần ổn định.
Ngày bà được xuất viện, tôi vui đến mức chạy khắp sân.
Bố nhìn tôi, bật cười.
“Con gái, chậm thôi!”
Tôi quay đầu.
“Bà về rồi!”
Bà nội đứng ở cửa.
Nhìn tôi chạy đến, bà dang hai tay.
“Đúng.”
“Bà về rồi.”
Tôi lao vào lòng bà.
Những sợi chỉ vàng sáng rực dưới ánh nắng.
Năm tôi mười sáu tuổi, nhà họ Tạ tổ chức một buổi tiệc từ thiện.
Đây là lần đầu tiên tôi chính thức xuất hiện trước giới kinh doanh với tư cách người thụ hưởng quỹ tín thác của gia đình.
Tin tức lập tức lan truyền.
Có người nói tôi là thiên kim được bà nội cưng chiều nhất.
Có người nói tôi chỉ may mắn sinh ra trong gia đình giàu có.
Cũng có người đào lại câu chuyện năm xưa.
Họ nói tôi từng bị nghi ngờ không phải con ruột.
Nói rằng thân phận tôi rất phức tạp.
Thậm chí có người còn cố tình lan truyền thông tin sai lệch về Hứa Thanh Dao.
Ban đầu, bố định cho bộ phận pháp lý xử lý toàn bộ.
Nhưng tôi ngăn lại.
“Bố.”
Ông nhìn tôi.
“Sao thế?”
Tôi mỉm cười.
“Con muốn tự giải quyết.”
Bố hơi lo lắng.
“Miên Miên, con không cần để tâm đến những lời ấy.”
Tôi gật đầu.
“Con biết.”
“Nhưng có những chuyện nên được nói rõ.”
Bố im lặng.
Một lúc lâu sau, ông gật đầu.
“Được.”
“Bố ủng hộ con.”
Tối hôm ấy, tôi bước lên sân khấu.
Trước hàng trăm khách mời và giới truyền thông, tôi công bố một dự án mới.
Quỹ Thanh Dao.