Ngày tôi tròn ba tuổi
Chương 21
Một quỹ hỗ trợ trẻ em bị xâm phạm quyền lợi trong các vụ tranh chấp gia đình, đồng thời hỗ trợ phụ nữ gặp khó khăn trong việc tiếp cận dịch vụ pháp lý.
Toàn bộ khoản đóng góp ban đầu đến từ phần lợi tức hợp pháp mà tôi được hưởng.
Tôi không sử dụng tiền của tập đoàn một cách tùy tiện.
Cũng không dùng danh nghĩa gia đình để yêu cầu người khác đóng góp.
Tôi chỉ nói:
“Có một người phụ nữ từng bảo vệ tôi khi tôi chưa đủ khả năng tự bảo vệ mình.”
“Bà ấy không có cơ hội nhìn tôi trưởng thành.”
“Nhưng nhờ bà ấy, tôi được trở về bên gia đình.”
“Vì thế, tôi muốn giúp những đứa trẻ khác có cơ hội được bảo vệ như tôi.”
Cả hội trường im lặng.
Sau đó, tiếng vỗ tay vang lên.
Bà nội ngồi hàng ghế đầu.
Bà nhìn tôi, đôi mắt đỏ hoe.
Bố mẹ cũng vậy.
Tôi mỉm cười.
Nhưng ngay khi chuẩn bị bước xuống sân khấu, một người phụ nữ đột nhiên đứng dậy.
“Tạ tiểu thư!”
Tôi quay đầu.
Bà ta lớn tiếng:
“Nghe nói cô từng không phải con ruột nhà họ Tạ!”
“Vậy cô có tư cách gì đại diện cho gia đình này?”
Cả hội trường lập tức xôn xao.
Bố định đứng dậy.
Nhưng tôi nhẹ nhàng lắc đầu.
Rồi cầm micro.
“Thưa bà, thông tin ấy đã được làm rõ từ nhiều năm trước.”
“Nhưng dù giả sử tôi không có quan hệ huyết thống với nhà họ Tạ, điều đó cũng không làm mất đi quyền được yêu thương của tôi.”
Người phụ nữ cứng họng.
Tôi tiếp tục:
“Còn về tư cách đại diện, hôm nay tôi không đại diện cho toàn bộ tập đoàn.”
“Tôi đại diện cho quỹ do chính mình thành lập.”
“Và tôi sẵn sàng chịu trách nhiệm về những điều mình công bố.”
Tiếng vỗ tay lại vang lên.
Người phụ nữ đỏ mặt.
Nhưng tôi chưa dừng lại.
“Nhân tiện, nếu bà quan tâm đến vấn đề huyết thống, tôi nghĩ bà nên hiểu rằng giá trị của một con người không thể được quyết định chỉ bằng một bản xét nghiệm ADN.”
“Điều quyết định một người có xứng đáng được tôn trọng hay không, chính là hành động của họ.”
Lần này, cả hội trường vỗ tay dữ dội.
Bà nội bật cười.
Bố nhìn tôi đầy tự hào.
Mẹ lau nước mắt.
Còn tôi bình thản bước xuống sân khấu.
Tôi biết từ hôm ấy, sẽ không còn ai có thể dùng câu chuyện năm xưa để khiến tôi xấu hổ nữa.
Năm tôi mười tám tuổi, tôi chính thức được tiếp nhận quyền quản lý một phần tài sản trong quỹ tín thác theo các điều kiện đã được thiết lập.
Bà nội tổ chức một buổi họp gia đình.
Trên bàn là những tập tài liệu dày.
Luật sư giải thích từng điều khoản.
Bố ngồi bên cạnh, nghiêm túc lắng nghe.
Mẹ chuẩn bị trà.
Bà nội nhìn tôi.
“Miên Miên.”
“Con đã sẵn sàng chưa?”
Tôi gật đầu.
“Rồi ạ.”
Bà mỉm cười.
“Vậy ký đi.”
Tôi cầm bút.
Nhưng trước khi ký, tôi bỗng dừng lại.
“Bà ơi.”
“Sao thế?”
Tôi nhìn bà.
“Con muốn thêm một điều kiện.”
Mọi người đều ngạc nhiên.
Bà nội hỏi:
“Điều kiện gì?”
Tôi mỉm cười.
“Con muốn dành một phần lợi tức hằng năm cho Quỹ Thanh Dao.”
“Đồng thời thành lập một chương trình học bổng dành cho những đứa trẻ có hoàn cảnh khó khăn.”
Bà nội nhìn tôi thật lâu.
Rồi bật cười.
“Được.”
Bố cũng mỉm cười.
“Bố ủng hộ.”
Mẹ nắm tay tôi.
“Con gái mẹ trưởng thành rồi.”
Tôi ký tên.
Tạ Tinh Miên.
Ba chữ ấy đã theo tôi suốt mười tám năm.
Từng có người muốn xóa bỏ nó.
Từng có người nói tôi không xứng đáng mang họ Tạ.
Từng có người muốn dùng thân phận để quyết định giá trị của tôi.
Nhưng cuối cùng, tôi vẫn ngồi ở đây.
Không phải vì tôi chiến thắng ai trong cuộc tranh giành.
Mà vì tôi đã không để những kẻ ấy quyết định cuộc đời mình.
Một tháng sau sinh nhật mười tám tuổi, tôi nhận được một bức thư.
Chương 17
Người gửi là Tạ Hoài Sâm.
Đây là lần đầu tiên sau nhiều năm tôi chủ động mở thư của ông ta.
Bên trong chỉ có vài dòng.
“Miên Miên.
Chú biết mình không có tư cách xin cháu tha thứ.
Năm cháu ba tuổi, chú từng nghĩ chỉ cần cháu biến mất, mọi thứ sẽ trở về đúng vị trí mà chú mong muốn.
Nhưng sau này chú mới hiểu, thứ khiến chú thất bại không phải cháu.
Mà là lòng tham của chính chú.
Chú từng thật lòng yêu thương cháu.
Điều đó không thể xóa bỏ những việc chú đã làm sau này.
Nếu có thể quay lại, chú chỉ muốn trở về ngày cháu mới sinh, khi cháu còn nắm lấy ngón tay chú và cười.
Khi ấy, chú vẫn còn cơ hội trở thành một người chú tốt.
Xin lỗi cháu.
Tạ Hoài Sâm.”
Tôi đọc xong.
Không khóc.
Cũng không tức giận.
Chỉ lặng lẽ gấp thư lại.