Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Quảng Cáo trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
TÌNH VĂN xin cảm ơn!
Ngay trước khi cây bút trong tay tôi chạm xuống dòng chữ “Người vợ”
Chương 5
Trong khoảnh khắc ấy, sắc mặt Phó Cảnh Thâm trắng bệch.
“Khương Vãn Ý.”
Anh gọi tên tôi.
Giọng run lên.
“Em định s/inh con của tôi…”
“…mà cả đời cũng không cho tôi biết sao?”
Tôi nhìn anh.
Sau sáu tháng.
Tôi tưởng mình sẽ đ/au.
Nhưng không.
Tôi chỉ thấy bình tĩnh.
Thậm chí còn có chút buồn cười.
Tôi nắm chặt tay y t/á, từng chữ rõ ràng:
“Anh Phó.”
“Anh nhận nhầm người rồi.”
“Chồng tôi…”
Tôi nhìn về phía cuối hành lang.
Một người đàn ông mặc áo blouse trắng đang chạy về phía này.
“…ở đằng kia.”
Sắc mặt Phó Cảnh Thâm lập tức thay đổi.
Mà anh càng không biết—
Người đàn ông đang chạy đến ấy không chỉ là b/ác s/ĩ đ/ỡ đ/ẻ cho tôi.
Anh ấy còn là người thừa kế duy nhất của tập đoàn đối thủ lớn nhất Phó thị.
Và quan trọng hơn—
Sáu tháng qua, chính anh ấy là người ngày ngày chăm sóc tôi.
Cũng là người duy nhất biết một bí mật.
Đứa tr/ẻ trong bụng tôi…
Có thể khiến toàn bộ Phó gia đổi chủ.
Cuộc ly hôn ngày hôm ấy vốn không phải kết thúc.
Mà chỉ là lúc ván cờ thực sự bắt đầu.
Chương 1: Người đàn ông xuất hiện trước cửa phòng sinh
“Chồng tôi ở đằng kia.”
Năm chữ ấy vừa dứt, cả hành lang phòng sinh lập tức chìm vào im lặng.
Phó Cảnh Thâm đứng bất động.
Ánh mắt anh chậm rãi chuyển từ gương mặt tôi sang người đàn ông mặc áo blouse trắng đang chạy đến.
Người ấy khoảng ba mươi tuổi, dáng người cao ráo, sống mũi thẳng, đôi mắt sâu và lạnh.
Trên ngực áo có một tấm thẻ tên.
Lục Hoài Xuyên.
Phó Cảnh Thâm đương nhiên biết cái tên này.
Ba năm trước, Lục thị từng khiến Phó thị mất một dự án trị giá mười tám tỷ.
Hai năm trước, trong cuộc đấu giá khu đất phía Đông thành phố, chính Lục Hoài Xuyên đã nâng giá thêm bảy trăm triệu, khiến Phó Cảnh Thâm phải bỏ cuộc.
Một năm trước, hai người gặp nhau tại hội nghị thương mại quốc tế.
Khi ấy, Phó Cảnh Thâm từng lạnh nhạt nói:
“Lục tổng, thương trường không phải nơi dành cho người thích chơi trò bác ái.”
Lục Hoài Xuyên chỉ mỉm cười.
“Phó tổng, người không hiểu giá trị của thứ mình đang có, sớm muộn cũng sẽ mất sạch.”
Khi ấy, Phó Cảnh Thâm không hiểu câu nói đó.
Đến tận hôm nay, đứng trước cửa phòng sinh, anh mới nhận ra có lẽ người đàn ông này đã biết điều gì đó từ rất lâu.
“Lục Hoài Xuyên?”
Giọng Phó Cảnh Thâm trầm xuống.
“Anh làm gì ở đây?”
Lục Hoài Xuyên không trả lời.
Anh bước thẳng đến bên cạnh tôi, cúi người kiểm tra tình trạng của tôi trước.
“Vãn Ý, em thấy thế nào?”
Tôi cắn môi.
“Đau.”
Chỉ một chữ.
Lục Hoài Xuyên lập tức quay sang bác sĩ.
“Cổ tử cung mở được bao nhiêu rồi?”
“Bảy phân, Lục tiên sinh.”
“Tim thai?”
“Hiện tại ổn định.”
“Được. Tiếp tục theo dõi sát.”
Anh cúi xuống, dùng khăn sạch lau mồ hôi trên trán tôi.
Động tác vô cùng tự nhiên.
Giống như đã làm chuyện này hàng nghìn lần.
“Đừng sợ.”
Anh nói rất khẽ.
“Anh ở đây.”
Tôi nhìn anh.
Không hiểu vì sao, sống mũi bỗng cay xè.
Sáu tháng qua, câu nói này tôi đã nghe rất nhiều lần.
Lúc tôi nghén đến không ăn nổi.
Lúc mẹ tôi phải vào phòng phẫu thuật.
Lúc tôi bị chuột rút giữa đêm.
Lúc tôi tỉnh giấc vì những cơn ác mộng về Phó Cảnh Thâm.
Người ở bên cạnh tôi luôn là Lục Hoài Xuyên.
Không phải cha đứa trẻ.
Mà là một người đàn ông vốn chẳng có nghĩa vụ gì với mẹ con tôi.
Phó Cảnh Thâm nhìn cảnh tượng trước mặt.
Gân xanh trên mu bàn tay anh nổi lên.
“Khương Vãn Ý.”
Anh gọi tôi lần nữa.
“Em giải thích cho tôi.”
Tôi nhắm mắt.
Một cơn đau dữ dội kéo đến.
Tôi không còn sức để trả lời.
Lục Hoài Xuyên đứng thẳng người.
“Phó tổng.”
Giọng anh rất bình thản.
“Đây là bệnh viện.”
“Vợ tôi đang sinh con.”
“Phiền anh ra ngoài.”
Hai chữ “vợ tôi” giống như một cái tát giáng thẳng vào mặt Phó Cảnh Thâm.
Anh bật cười.
Một tiếng cười lạnh đến đáng sợ.
“Vợ anh?”
“Lục Hoài Xuyên, anh có biết cô ấy là ai không?”
“Tôi biết.”
“Cô ấy là vợ cũ của tôi!”
“Tôi cũng biết.”
“Đứa trẻ trong bụng cô ấy là con tôi!”