Nữ Thái Y Duy Nhất Của Thái Y Viện

Chương 10



Ta đột ngột quay đầu, muốn nhìn rõ thần tình và thái độ của hắn.

Khương Minh Tự lại cẩn thận nắm lấy tay ta, lòng bàn tay nóng rực: “Cô không đồng ý.”

“Cô nói với bà ấy, là Cô cưỡng cầu Kỷ Vân Linh ở lại. Biển lửa đã xông vào, người đã cứu, sau này an nguy vinh nhục của nàng, Cô một mình gánh vác.”

Hắn nắm rất chặt, trong mắt là sự nghiêm túc chưa từng có: “Kỷ Vân Linh, ta thân ở hiểm cảnh, nhưng ta vẫn muốn ích kỷ hỏi một câu, nàng có nguyện ý ở lại bên cạnh ta không?”

Gió đêm hiu hiu, mang theo hơi thở cỏ cây đầu hạ, đè xuống sự nôn nóng và bất an trong lòng ta.

Ta có thể thấy hình bóng nhỏ bé của mình phản chiếu trong mắt hắn, khoảnh khắc này, ta bất ngờ nhận ra tầm quan trọng của bản thân.

“Điện hạ.” Ta khẽ nói: “Thần là y nữ, chỉ biết chữa bệnh cứu người.”

“Cô biết.” Hắn buông tay, chuyển sang nhét lọ thuốc mỡ vào lòng bàn tay ta: “Vậy thì chữa cho Cô cái bệnh sợ lửa này trước đi.”

Ta nhận lấy thuốc mỡ mở ra, chấm một ít, nhẹ nhàng bôi lên vết thương trên mu bàn tay hắn.

Từ ngày đó, khoảng cách giữa chúng ta tan biến.

15.

Bắc cảnh làm phản, Khương Minh Tự tự xin đi giết giặc.

Vốn dĩ Thiên tử căn bản không nỡ phái hắn xuất chinh.

Tuy nhiên Đại Ung trọng văn khinh võ, trong triều hiếm có lương tướng.

Thái Y Viện trưng tập y quan đi theo, Chưởng viện nói: “Vân Linh à, con là nữ nhân, thì không cần đi đâu, an tâm ở lại kinh thành đi.”

Ta đồng ý rất êm tai.

Nhưng nỗi bất an mạc danh trong lòng lại ngày càng nảy nở.

Trong mộng, ta nhớ tới dáng vẻ Khương Minh Tự lao về phía ta trong biển lửa, nhớ tới chứng kinh kỵ ẩn sâu trong mạch tượng của hắn, còn có nỗi cô độc mà hắn mở lòng với ta.

Ta tự nhủ, Kỷ Vân Linh, ngươi là đại phu, Thái tử là bệnh nhân của ngươi. Bệnh nhân muốn đi đến nơi nguy hiểm, đại phu không yên lòng là lẽ đương nhiên.

Đêm trước khi rời kinh, ta đưa cho Khương Minh Tự một hòm thuốc, bên trong đầy ắp dược thảo, túi thơm, gói trà.

Ta dặn dò hắn: “Đao kiếm không có mắt, Điện hạ phải bảo trọng thân thể.”

Hắn nhướng mày, liếc ta một cái đầy đắc ý: “Kỷ Vân Linh, có phải nàng không nỡ xa Cô không?”

Tai ta nóng lên, cố tỏ ra trấn định: “Thần là lo lắng bệnh cũ của Điện hạ tái phát, không người chẩn trị, làm lỡ quân tình.”

Hắn cười khẽ một tiếng, không hỏi lại nữa, chỉ cẩn thận cất kỹ hòm thuốc.

Ngày hôm sau đại quân xuất phát.

Ta không do dự nữa, cải trang thành y quan bình thường, trà trộn vào đội ngũ lính cần vụ, lặng lẽ đi theo.

16.

Chiến sự tiền tuyến căng thẳng, ta mỗi ngày bận rộn đến chân không chạm đất.

Binh sĩ trong doanh trại không biết thân phận của ta, chỉ biết Tiểu Kỷ đại phu nói chuyện hòa nhã, khám bệnh cẩn thận.

Thế là mỗi ngày lều của ta xếp hàng dài, có gãy tay gãy chân, có đao thương kiếm thương.

Cũng không thiếu phong hàn đau bụng, tóm lại bệnh lớn bệnh nhỏ, người tìm ta nhiều vô kể.

Khương Minh Tự có đôi khi tuần tra đi ngang qua, đều chỉ có thể nhìn thấy ta bị một đám binh sĩ vây quanh, chìm nghỉm đến nỗi đỉnh đầu cũng không lộ ra.

Hắn chỉ nhàn nhạt hỏi một câu: “Kỷ y quan, ở trong quân có thích ứng không?”

Ta lau mồ hôi, chỉ kịp nói: “Tạm ổn.”

Hắn gật gật đầu, xoay người đi luôn.

Kết quả ban đêm, ta vừa định nằm xuống, hắn đã vén rèm đi vào, làm như vô tình hỏi ta: “Hôm nay khám bao nhiêu bệnh nhân?”

Ta nghĩ nghĩ: “Ước chừng năm mươi người.”

“Đều là nam tử?” Hắn hỏi.

Hắn hỏi câu này có chút kỳ quặc.

“Trong quân đương nhiên đều là nam tử.” Ta đáp.

“Thật có bản lĩnh.”

Hắn bỗng nhiên giơ tay tới gần mặt ta, ta ngẩn người tại chỗ, hắn nhẹ nhàng lau đi vết thuốc dính bên má phải của ta.

“Cảm ơn nàng đã tới, nàng làm rất tốt, đặc biệt tốt.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...