Nữ Thái Y Duy Nhất Của Thái Y Viện
Chương 9
Mãi cho đến khi vọt ra khỏi thiên điện, lăn ra nền đá xanh trong sân, hắn mới buông ta ra, cả người phục trên mặt đất, không thể kiềm chế mà run rẩy.
Các cung nhân cuối cùng cũng chạy đến dập lửa thiên điện, tiếng người ồn ào.
Hắn lại chỉ quỳ ở nơi đó, hai tay chống đất, đầu cúi thật thấp, hồi lâu không động đậy.
13.
Đêm đó.
Ta nói mình không sao, Khương Minh Tự không tin, triệu gọi Chưởng viện ngay trong đêm.
Giống như chẩn đoán của ta, ta chỉ bị bỏng nhẹ và sặc khói, không có gì đáng ngại.
Lưng Khương Minh Tự có vài vết bỏng, hắn còn bị xà ngang cháy gãy đập trúng, lại từ chối chữa trị, chỉ ngồi một mình trên bậc đá ngoài tẩm điện, nhìn tàn tích thiên điện đen kịt đến xuất thần.
Chưởng viện gấp đến độ xoay quanh, gửi gắm hy vọng lên người ta.
Ta cầm thuốc mỡ đi qua, ngồi xuống bên cạnh hắn: “Điện hạ, thần bôi thuốc cho ngài.”
Hắn vẫn không nhúc nhích.
Bóng đêm nặng nề, trong gió mang theo mùi khét lẹt, ánh đèn phía xa lay động, hắt lên sườn mặt hắn những mảng sáng tối chập chờn.
“Điện hạ sợ lửa.” Ta khẽ nói.
Đầu ngón tay hắn hơi co lại.
Ta hỏi: “Điện hạ vì chuyện này mà gặp ác mộng, mắc chứng mất ngủ sao?”
Hắn trầm mặc một hồi.
Ngay khi ta tưởng rằng sẽ không nhận được câu trả lời, hắn thấp giọng nói: “Mẫu phi của Cô chết trong biển lửa, chuyện này có không ít người biết, nhưng không ai hay ngọn lửa kia bắt nguồn từ đâu.”
Ta yên lặng lắng nghe.
“Năm đó ta sáu tuổi, mẫu phi không được sủng ái, ở thiên điện cạnh lãnh cung. Đêm đông, mẫu phi bị bệnh, thị nữ lỡ tay làm đổ chậu than, lửa rất lớn, mẫu phi đẩy ta ra ngoài cửa sổ, nhưng chính bà lại không thể trốn ra được.”
Hắn nói rất chậm, giọng điệu lạnh lẽo: “Ta ở ngoài cửa sổ khóc gọi, lửa càng cháy càng lớn, ta thấy cung nhân chậm chạp chạy tới, nhìn bóng dáng mẫu phi sau cửa sổ từ từ ngã xuống.”
Tim ta thắt lại.
“Sau này Hoàng hậu nương nương nhận nuôi ta, bà đối với ta rất tốt, nhưng ta biết, bà chỉ cần một đứa con trai.” Hắn cúi đầu.
Khi kể lại chuyện xưa dài đằng đẵng này, Khương Minh Tự đã bỏ đi cách xưng hô “Cô”.
Trong lời kể của hắn, hắn vẫn là đứa trẻ sáu tuổi năm nào, tự trách bản thân yếu đuối.
Hắn miễn cưỡng lộ ra nụ cười, lại ngẩng đầu lên: “Cô cần phải củng cố chính quyền, không thể có điểm yếu, không được phép sợ lửa.”
“Nhưng Điện hạ vẫn sợ.” Ta ảm đạm.
“Phải.” Hắn thản nhiên thừa nhận: “Cô vẫn luôn không làm được, đêm nay sau khi trốn ra, lại nhìn thấy nàng kêu cứu trong biển lửa, trong lúc nhất thời, không thể động đậy.”
Trong mắt hắn phản chiếu ánh trăng: “Kỷ Vân Linh, đêm nay nếu ta không cứu được nàng ra, nàng có hận ta không?”
14.
Ta luôn cảm thấy, mạng sống là chuyện quan trọng nhất.
Câu hỏi của Khương Minh Tự thật sự rất sắc bén.
Ta rất nghiêm túc suy nghĩ một lát, nói: “Sẽ không.”
Trên mặt hắn lướt qua một tia thần thái kỳ lạ lại kinh ngạc.
“Chuyện đêm nay, không ai có thể lường trước, thần không thể trách cứ Điện hạ. Huống hồ, thần cảm thấy, Điện hạ mười mấy năm đều chưa từng tỉnh lại từ cơn ác mộng, cũng rất vất vả.” Ta chân thành trả lời hắn.
Hắn ngẩn người, đáy mắt có thứ gì đó chậm rãi tan ra.
“Kẻ phóng hỏa là ai, Điện hạ có manh mối không?” Ta đổi chủ đề.
“Thái tử phi, nàng ta là người của Vi Quý phi. Vi Quý phi đổ đài, nàng ta biết mình không sống nổi, liền muốn kéo Cô đồng quy vu tận, liên lụy đến nàng.”
Ngữ khí của hắn bình thản, không pha lẫn thù hận: “Đã giam nàng ta vào ám lao, ngày mai xử lý.”
“Hoàng hậu nương nương biết không?” Ta nhớ tới sự kiện bỏ thuốc.
“Biết.” Hắn nhếch khóe miệng: “Bà ta vừa rồi sai người tới, nói Thái tử phi dù sao cũng là chính phi, có tội cũng không nên rêu rao, ban chết là được. Bà ta còn muốn Cô đưa nàng rời kinh, tránh lại sinh sự.”