Nữ Thái Y Duy Nhất Của Thái Y Viện
Chương 11
Tuy bận rộn nhưng sống rất sung túc, cho đến một ngày, mấy tên lính càn quấy thấy ta chỉ có một mình, lại sinh ra tú khí, lời nói không sạch sẽ, còn muốn động tay động chân.
Trong tay ta nắm ba cây kim châm, ước lượng xem châm vào huyệt nào có thể khiến bọn họ nằm lâu nhất.
Còn chưa ra tay, ánh kiếm lóe lên, mấy người kia đã bị quật ngã xuống đất, khóc cha gọi mẹ.
“Tướng quân tha mạng!”
Khương Minh Tự trên người áo giáp chưa cởi, quanh thân mang theo sát khí nồng đậm: “Lôi xuống, dùng quân pháp xử lý.”
Hắn đi đến trước mặt ta, trên dưới đánh giá: “Có bị thương không?”
“Không có.” Ta phủi bụi đất.
Lông mày hắn vẫn nhíu chặt: “Sau này ra vào, để hai thân vệ đi theo.”
“Không cần, thần có thể tự bảo vệ mình.”
“Đây là quân lệnh.” Hắn ngắt lời ta, ngữ khí kiên quyết.
17.
Năm ngày sau.
Địch quốc nhân đêm tối tập kích, một tiểu đội tinh nhuệ trà trộn vào doanh trại, lao thẳng đến trướng trung quân.
Trong quân có gian tế, truyền ra tin tức Thái tử ngủ lại trong lều nghị sự thường ngày.
Kỳ thực Khương Minh Tự sớm đã âm thầm dời trại, hắn tương kế tựu kế, bố trí mai phục, muốn lấy thân dụ địch.
Ta không biết nội tình, thấy bốn phía rối loạn, lại nghe tin Thái tử bị tập kích, hoảng hốt chạy tới.
Vừa vặn đụng phải mấy tên lính địch đang lôi kéo một người bị áo choàng bọc kín mít chạy ra ngoài, nhìn dáng người và góc áo, cực giống Khương Minh Tự.
Chưa kịp nghĩ nhiều, ta liền đuổi theo, lại bị một người khác từ phía sau đánh ngất: “Tên nhóc này sinh ra cũng không tệ, mang đi!”
Lúc mở mắt ra lần nữa, Khương Minh Tự và ta mỗi người một bên bị trói lại.
Trước mắt là một nữ tử trẻ tuổi dung mạo diễm lệ, chắc là vị công chúa Thác Bạc Nguyệt nổi danh hung hãn kia.
Nàng ta đang cúi đầu đánh giá Khương Minh Tự, hài lòng gật đầu: “Mắt nhìn của người Đại Ung cũng không tệ, chủ tướng lớn lên anh tuấn như vậy, thu làm phu quân không lỗ.”
Thái tử vừa mới tỉnh, đã bị chọc tức gần chết, lạnh lùng trừng mắt nhìn Thác Bạc Nguyệt: “Đừng hòng.”
“Bổn công chúa muốn cái gì, là có thể được cái đó.” Thác Bạc Nguyệt đắc ý sờ cằm hắn một cái: “Người đâu, trói lại, đêm nay đưa đến giường bổn cung!”
Khương Minh Tự sắp mất trong sạch!
Ta buột miệng thốt ra: “Công chúa minh xét! Hắn bất lực!”
Thác Bạc Nguyệt nhướng mày nhìn về phía ta: “Ngươi là ai?”
“Ta là y quan đi theo.” Ta đảo mắt, rất thần bí nói:
“Bệnh này của Điện hạ, ta chữa một năm rồi, thật sự khó khỏi, đẹp mà không xài được a. Công chúa nếu gả cho hắn, e là phải thủ tiết quá.”
Nếu ánh mắt có thể giết người, Khương Minh Tự sớm đã băm vằm ta trăm ngàn mảnh rồi.
“Hèn chi, Hoàng đế kia lại phái hắn đến nơi khổ hàn này, hóa ra là kẻ không thể sinh.”
Lời nói dối của ta vụng về, Thác Bạc Nguyệt thế mà lại tin, ánh mắt rơi xuống trên mặt ta dò xét một vòng.
Ta mặc y phục giản dị, còn chưa kịp chải rửa, búi tóc buộc cao.
“Nhìn kỹ lại, tiểu y quan ngươi sinh ra cũng không tệ. Vậy lấy ngươi cũng được, đêm nay tới hầu hạ bổn công chúa đi.”
Ta: “……”
Nàng ta không nhận ra ta là nữ tử.
Tâm tư xoay chuyển nhanh chóng, ta nặn ra một nụ cười: “Được thôi, công chúa có thể cởi trói cho ta không? Ta tay trói gà không chặt, không chạy thoát được đâu.”
Thác Bạc Nguyệt không nghi ngờ gì, đích thân cúi người đến cởi dây.
Dây thừng lỏng ra, ngay trong nháy mắt nàng ta tới gần, ta nhanh chóng từ trong tay áo giũ ra một nắm Ma Phối Tán, đồng thời nâng chân đá vào huyệt gối của nàng ta.
Nàng ta không kịp đề phòng hít phải bột thuốc, mềm nhũn ngã xuống đất.
Ta nhanh chóng cắt đứt dây trói của mình và Khương Minh Tự, lôi hắn bỏ chạy.
“Trong tay áo nàng rốt cuộc giấu bao nhiêu thứ vậy?”
Ngữ khí của hắn có chút bất đắc dĩ.