Nữ Thái Y Duy Nhất Của Thái Y Viện
Chương 3
Ta vội vàng nhảy dựng lên định đi thông báo, lại bị hắn nhẹ nhàng đè lại cổ tay.
“Là ngươi liều mạng cứu Cô? Tại sao?” Giọng hắn khàn đặc.
“Điện hạ nếu chết, thần cũng sống không nổi.” Ta thành thật đáp.
Hắn im lặng một lát, cười cực nhạt: “Ngày trước, là Cô đã xem thường ngươi rồi.”
4.
Trở về cung, ta nhận được ban thưởng hậu hĩnh.
Nghe nói Thái tử đã thỉnh mệnh với Thánh thượng, muốn đề bạt ta thăng liền hai cấp làm Viện phán.
Nhưng lại bị đám lão già chua ngoa kia bác bỏ.
Sau đó ta phụng chỉ điều dưỡng thân thể cho Thái tử, thấm thoắt đã ba tháng trôi qua.
Mạch tượng của hắn vẫn rối loạn, khớp với chứng mất ngủ triền miên mà hắn từng nói.
Ta nghi ngờ hắn thường xuyên giật mình tỉnh giấc ban đêm, hoặc là có vết thương cũ gì đó khiến hắn khó lòng an giấc.
Nhưng bóng gió vài lần, hắn đều không chịu tiết lộ bệnh tình.
Ta đành phải thôi, kê vài đơn thuốc ôn dưỡng an thần không thể sai sót.
Một ngày nọ, Khương Minh Tự gác bút son xuống, hỏi: “Kỷ y quan, mấy ngày Cô hôn mê, đều là ngươi thiếp thân chăm sóc?”
Ta đang đối chiếu đơn thuốc ngày mai, không chút nghĩ ngợi đáp: “Đúng vậy, thần tự thân làm, chưa từng mượn tay người khác.”
Hắn không có động tĩnh gì, ta nghi hoặc quay đầu, thấy ngón tay hắn khấu chặt vào góc bàn, dùng sức đến mức hơi trắng bệch.
Trong Đông Cung không có cung nữ hầu hạ gần người, nghe đồn tính tình Thái tử lãnh đạm, không thích người lạ chạm vào.
Ta hậu tri hậu giác, chẳng lẽ hắn đang để ý chuyện này?
Trong đầu không đúng lúc lại xẹt qua hình ảnh khi chữa thương cho hắn, ta đã cắt nát y phục của hắn, từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài nhìn sạch sẽ không sót chỗ nào.
Cơ bắp rõ ràng, eo thon chân dài, về phần “phần cứng” kia, cũng là cực phẩm.
Ta vội vàng xua tan ký ức đại nghịch bất đạo này, hắng giọng, vẻ mặt nghiêm túc:
“Điện hạ không cần để ý, trong mắt người làm y, chỉ có bệnh chứng và sinh mệnh, cũng không có phân biệt nam nữ.”
“Cô không phải người cổ hủ.” Thái tử cúi đầu, ngữ khí bình thản.
Dái tai hắn hình như hơi đỏ lên.
Chắc là ta nhìn nhầm rồi.
Đêm khuya thanh vắng, ta rốt cuộc cũng suy ngẫm về sự việc cổ quái lúc vây săn.
Thái tử giỏi kỵ xạ, lúc săn gấu đen lại có nhiều tinh nhuệ đi theo, sao có thể xảy ra chuyện ngoài ý muốn lớn như vậy?
Huống chi, trên móng vuốt gấu sao lại có độc.
Nhưng ta cũng không dám nghĩ sâu hơn nữa, bí mật hoàng gia, biết càng nhiều chết càng nhanh.
Ta chỉ muốn cẩn thận tỉ mỉ hầu hạ Thái tử, thời gian còn lại, tranh thủ kiếm thêm tiền từ hậu trạch của mấy nhà quyền quý là được.
5.
Một buổi trưa nọ, Hoàng hậu sai người đưa canh gà ác tới, mùi thơm nức mũi.
Ta vừa từ tẩm điện Thái tử đi ra, muốn tiến lên kiểm tra, thị nữ đưa canh nghiêng người chắn ta lại: “Hoàng hậu nương nương đích thân ban thưởng, há dung ngươi nghi ngờ?”
Cũng phải.
Ta xách hòm thuốc chuẩn bị về Thái Y Viện, lúc ra khỏi cửa cung, vừa vặn gặp kiệu của Thái tử phi.
Kỳ lạ.
Nghe đồn Thái tử tuy sống cùng Đông Cung với Thái tử phi, nhưng rất ít khi gặp mặt.
Ta mỗi ngày đến thỉnh mạch cho Thái tử, đây là lần đầu tiên gặp Thái tử phi.
Mí mắt giật liên hồi, tổng cảm thấy có điềm báo chẳng lành.
Hương thơm từ trong canh lúc nãy bay ra có chút ngọt ngấy bất thường, linh quang trong đầu ta chợt lóe.
Là bỏ thêm thuốc trợ hứng!
Ta lập tức rảo bước nhanh về phía ngoài cung.
Thái tử không con, vẫn luôn là chuyện khiến quần thần lo lắng.
Có lẽ, ngay cả Hoàng hậu nương nương cũng lo hắn không được, mới hạ sách này, ta phải trốn thật xa.
Ta vừa ra khỏi Đông Cung chưa xa, sau lưng đã truyền đến tiếng bước chân dồn dập, nội thị vội vàng ngăn ta lại:
“Kỷ y quan xin dừng bước! Điện hạ bỗng nhiên thổ huyết hôn mê, truyền ngài mau chóng trở về!”
Trời lại muốn diệt ta.