Nữ Thái Y Duy Nhất Của Thái Y Viện

Chương 4



Theo nội thị quay lại Đông Cung, trong điện đã cho lui hết người ngoài.

Không thấy bóng dáng Thái tử phi đâu.

Thái tử dựa nghiêng trên giường, cổ áo trong bị kéo lỏng lẻo, lộ ra cần cổ thon dài trắng ngần.

Đuôi mắt hắn phiếm hồng bất thường, thở dốc kịch liệt, đôi mắt ướt át nhìn về phía ta, phản ứng có chút chậm chạp: “Là ngươi à, sao lại quay về rồi?”

Ta kiểm tra phần canh còn lại, dược tính cực mạnh.

Thái tử không hề phòng bị uống cạn một bát, ước chừng đủ sức để “cày cấy” hăng say cả đêm.

“Điện hạ cảm thấy thế nào?” Ta đến gần hắn, bình tĩnh đưa tay sờ trán hắn.

“Nóng, nóng quá.” Giọng hắn khàn khàn, giơ tay muốn xé áo, để lồng ngực lộ ra nhiều hơn một chút: “Canh có vấn đề.”

Ta đang định rút tay về lại bị hắn nắm chặt, kéo về phía gò má mình cọ cọ.

“Kỷ Vân Linh.” Hắn nỉ non gọi tên ta, lực đạo trên tay lớn đến kỳ lạ khiến ta không thể không sát lại gần hắn: “Tay nàng mát quá.”

Không ổn.

Cứ tiếp diễn thế này, đợi hắn tỉnh táo lại, nhất định sẽ băm ta thành tám mảnh.

“Điện hạ, ngài cần giữ thần trí thanh tỉnh, nếu bị dược vật khống chế, sẽ tổn hại căn cơ.” Ta âm thầm dùng sức, ý đồ rút tay về.

Ngược lại còn bị nắm chặt hơn.

Trong cổ họng hắn phát ra một tiếng than nhẹ khó nhịn, giọng điệu mềm xuống: “Nàng có cách mà, đúng không?”

Không đợi ta trả lời, hắn đã tự lột sạch chính mình, thân thể rắn chắc cường tráng ở ngay gang tấc, ánh mắt mê ly nhìn ta.

Ta luống cuống tay chân ngăn hắn lại, ân cần dụ dỗ: “Điện hạ, thần có cách rồi. Ngài giơ tay lên, thần cho ngài xem một món đồ tốt.”

Hắn chớp chớp mắt, ngoan ngoãn nâng hai tay lên: “Được nha, đồ gì thế?”

6.

Ta cười lạnh một tiếng.

Ta rút từ trong tay áo ra một cuộn băng vải, nhanh chóng quấn hai vòng quanh cổ tay Khương Minh Tự, thắt một nút chết thật chắc.

“Ngươi ——” Hắn ngạc nhiên, bất mãn nói: “Kỷ Vân Linh, ngươi to gan!”

“Tình thế bắt buộc, Điện hạ sẽ lượng thứ cho thần thôi.” Ta mặt không đổi sắc, thuận tay trói luôn cả đôi chân đang đạp loạn xạ của hắn.

Dưới tác dụng của thuốc, sự giãy giụa của hắn đều mềm nhũn, bị ta trói đến mức không thể động đậy.

“Ngươi định làm gì?” Thấy nói ngọt không xong, Thái tử lại trở nên kiêu ngạo: “Tìm cung nữ cho Cô?”

“Thái tử phi dâng đến tận cửa mà Điện hạ còn không nhận, thần đâu dám tự tiện làm chủ.” Ta lấy ra một hàng kim châm, hơ qua trên ngọn nến: “May mà thần có chân tài thực học, có thể giúp Điện hạ xả hỏa.”

Vừa dứt lời, ta châm một kim chuẩn xác vào huyệt Khúc Trì của hắn.

Hắn rên lên một tiếng, mồ hôi lập tức tuôn như mưa, trên lưng đều là những chuỗi mồ hôi hột.

“Nhịn chút.” Ta lại hạ thêm hai mũi kim, đều thông xuống hạ tiêu.

Trên trán Thái tử gân xanh ẩn hiện, đôi môi mím chặt, nhưng lại vô cùng nghe lời, nằm im bất động để ta thi châm.

Ta chuyên chú làm việc, ánh mắt hắn lại đuổi theo ta.

“Điện hạ đang nhìn cái gì?” Động tác của ta không dừng.

“Nhìn nàng.” Trên mặt Thái tử vẫn còn ửng hồng: “Kỷ Vân Linh, có ai từng nói với nàng chưa, sinh ra với dung mạo thế này, không quá thích hợp làm đại phu.”

“Lương y như từ mẫu, vẻ bề ngoài không quan trọng.” Ta không hề lay động: “Điện hạ lúc này, e rằng nhìn công công cũng thấy là tuyệt sắc giai nhân.”

Mấy mũi kim cuối cùng hạ xuống, hô hấp của Thái tử đã bình ổn trở lại, sắc mặt khôi phục như thường, ta thở phào nhẹ nhõm một hơi dài.

Ta chậm rãi rót cho mình chén trà uống một hơi cạn sạch.

“Kỷ Vân Linh, còn không cởi trói cho Cô?” Hắn lắc lắc sự trói buộc trên tay chân.

Ta quay đầu nhìn hắn, hỏi: “Điện hạ bây giờ nhìn thần, còn thấy khác thường không?”

Nghe vậy, hắn cực kỳ nghiêm túc nhìn ta, ánh mắt kia trong veo, nhưng nhìn đến mức ta nổi hết da gà.

Chương trước Chương tiếp
Loading...