Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Quảng Cáo trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
TÌNH VĂN xin cảm ơn!
Nữ Thái Y Duy Nhất Của Thái Y Viện
Chương 5
“Không hề khác thường.” Giọng hắn rất nhẹ: “Kỷ y quan y giả nhân tâm, tự có phong thái riêng.”
7.
Đêm đó, người mất ngủ lại là ta.
Vừa nhắm mắt lại, chính là hình ảnh Khương Minh Tự bị ta trói, đôi mắt ngân ngấn nước trừng ta.
Mỹ nhân hờn dỗi, lúc đó ta một chút cũng không sợ hãi.
Hình ảnh xoay chuyển, hắn lại ăn mặc mát mẻ, toàn là những ký ức đáng bị tru di cửu tộc.
Tiểu nội thị nói cái gì mà thổ huyết hôn mê, rõ ràng là lừa ta.
Trằn trọc suốt cả đêm, ngày hôm sau, ta vác đôi mắt thâm quầng đi trực.
Nam sắc hại người mà.
Chưa yên ổn được mấy ngày, trong cung không biết vì sao lại nổi lên tin đồn, nói Thái tử có bệnh kín, khó nối dõi tông đường.
Thái tử hai mươi bốn tuổi, hậu cung chỉ có một mình Thái tử phi, thành thân mấy năm không có con.
Sự việc lên men cực nhanh, các triều thần liên tiếp can gián, nói Thái tử không có con nối dõi, không thích hợp đảm nhận ngôi vị Trữ quân.
Lúc ta nghe được tin này, ta đang ngồi xổm ở hậu viện Thái Y Viện phơi dược liệu.
Là chuẩn bị cho Khương Minh Tự, ta định dùng một ít dược liệu pha thành trà, từ từ trừ bỏ chứng kinh sợ của hắn.
Đảng sâm trong tay “bộp” một tiếng rơi xuống đất.
Ông trời ơi, cửu tộc lại sắp xong đời rồi.
Ta vội vàng xin nghỉ, chuẩn bị về nhà thu dọn vàng bạc, đến lúc đó để lại đơn từ chức rồi suốt đêm chuồn khỏi kinh thành.
Sau đó tìm một thị trấn nhỏ nơi sơn dã hành nghề cũ, tùy tiện chữa bệnh gì, dựa vào tiền tiết kiệm nửa đời trước của ta, đều tốt hơn là ở trong cung chờ chết.
Ngay khi ta vừa leo lên bức tường thấp phía sau Thái Y Viện, chợt nghe thấy một giọng nói lạnh lẽo vang lên từ bên dưới: “Kỷ y quan, nhã hứng thật đấy.”
Chân ta trượt một cái, ngã thẳng vào một vòng tay mang theo hương thơm thanh liệt.
Khương Minh Tự đặt ta xuống, thuận tay rút đi tay nải ta đang ôm trong ngực.
“Người, tang vật đều bắt được, áp giải về Đông Cung.”
8.
Ta ngoan ngoãn ngồi trên ghế tròn, Khương Minh Tự vẫn ngồi vững như núi, phê duyệt đống tấu chương cao ngất, mi mắt cũng không thèm nhấc: “Cô nghe nói, Kỷ y quan muốn đi xa?”
Mông ta run lên, đầu gối mềm nhũn, quỳ xuống một cách dứt khoát: “Thần nhớ nhà, muốn về quê hiếu thuận phụ mẫu.”
“Ồ?” Hắn ném tấu chương xuống, đi đến trước mặt ta: “Triều đình trong ngoài đều đang lan truyền tin Cô bất lực, ngươi lại nổi danh nhờ chữa trị chứng này, ngươi bỏ đi như vậy, bọn họ sẽ nghĩ thế nào?”
Ta run lẩy bẩy.
“Bọn họ sẽ cảm thấy, ngay cả ngươi cũng chữa không được, còn phải chạy trối chết, Cô quả nhiên là ‘không được’ đến cực điểm.”
Hắn cúi người xuống, giọng nói trầm thấp: “Kỷ Vân Linh, ngươi là muốn giúp Cô chứng thực cái tin đồn này?”
Ta dùng sức lắc đầu, đáng thương nói: “Không phải thần nói ra, không đúng, thần cái gì cũng chưa nói a!”
“Cô biết.” Hắn thế mà lại cười ôn hòa, xốc nách ta nhấc bổng lên.
Ta run như cầy sấy, tuy rằng ta có ơn cứu mạng với hắn, nhưng chưa chắc hắn đã ghi lòng tạc dạ.
Không biết là kẻ nào miệng lưỡi bép xép nói bậy, hại ta gặp phải kiếp nạn này.
“Ngươi rất sợ Cô?” Hắn cau mày.
Ta thành thật gật gật đầu.
Gần vua như gần cọp, Thái tử cách Thiên tử một bước, cũng chẳng khác là bao.
Sắc mặt hắn âm trầm: “Vì sao?”
“Thần y thuật không tinh, từng lỡ lời, tin đồn lại do sự chẩn đoán sai lầm của thần mà ra.”
Ta dè dặt liếc nhìn sắc mặt hắn, lầm bầm nói: “Sợ Điện hạ chặt đầu thần.”
“Không liên quan tới ngươi.” Lông mày hắn giãn ra một chút, thần tình có chút lạc lõng: “Cô là Thái tử, bọn họ đương nhiên sốt ruột.”
Ta há miệng, nuốt trở lại chữ “ai” định thốt ra.
“Ngươi an tâm điều dưỡng cho Cô, người ngoài hỏi ngươi cái gì, cứ nói ——” Hắn trầm ngâm một lát.
“Thần không nói!” Ta tự cảm thấy lần này vuốt mông ngựa rất đúng lúc.