Nữ Thái Y Duy Nhất Của Thái Y Viện

Chương 6



“Không, phải nói.” Khương Minh Tự khẽ nhếch môi: “Nói Cô khôi phục rất tốt, trong vòng một năm chắc chắn sẽ sinh được con trai.”

9.

Ta chẳng màng đến việc suy đoán dụng ý của Thái tử, chết lặng gật đầu.

Sau đó không nhịn được nhìn về phía cái tay nải lạc lõng trên bàn hắn, ta thử hỏi: “Điện hạ có thể trả tay nải cho thần không?”

Hắn liếc mắt một cái, nói: “Cô có thể xem không?”

Ta chậm chạp đồng ý.

Trong tay nải nhét đầy vàng bạc châu báu, là ta giấu dưới gốc cây ở Thái Y Viện.

Còn có một đống bình lọ, chỉ cần nói là bí thuật cung đình, các nương nương hậu cung đều từng dùng, nhất định sẽ được giá cao.

Bắt mắt nhất chính là hai cuốn bản thảo viết tay “Phụ Nhân Phương Luận”.

Hắn nhặt ra, lật xem: “Đây là cái gì?”

Ta lí nhí như muỗi kêu: “Tác phẩm vụng về của thần.”

Hắn không nói gì, lật lại từ đầu, thế mà lại chậm rãi đọc.

Bên trong ghi chép rất nhiều y án ta khám chữa nơi hậu trạch từ năm mười bốn tuổi, tập hợp tâm đắc thành sách.

Đều là về việc điều lý khí huyết phụ nhân, sơ đạo uất kết, thậm chí còn có vài phương thuốc thực bổ trợ giúp mang thai do ta tự sáng chế.

“Đều là ngươi viết?” Hắn hỏi.

“Vâng.” Ta cúi đầu, xoắn xoắn ngón tay.

Hắn tiếp tục hỏi: “Tại sao lại viết những cái này?”

Nữ tử sinh nở vô cùng nguy hiểm, nhưng chưa bao giờ được coi trọng bao nhiêu.

Từ khi ta bắt đầu hiểu chuyện, hoặc là nghe thấy, hoặc là tận mắt chứng kiến, không ít nữ tử vì mang thai sinh con mà chết.

Thậm chí có người vượt qua được cửa tử sinh nở, lại vì sau sinh suy nghĩ quá nhiều, u uất mà chết.

Nhưng Khương Minh Tự sao có thể hiểu những điều này.

Hắn là Thái tử dưới một người trên vạn người, sống trong nhung lụa hơn hai mươi năm, ta nếu nói ra, e rằng hắn sẽ chê ta giả tạo.

Thấy ta không mở miệng, hắn cũng không giận, ôn tồn nói: “Cô cảm thấy ngươi viết rất tốt, đủ để tế thế cứu nhân. Ngươi nếu không nói rõ ràng, Cô làm sao giúp ngươi?”

Ta giật mình, đột ngột ngẩng đầu, thần sắc hắn rất trịnh trọng, không có một chút đùa cợt nào.

Nữ tử học y, đã khó được người đời chấp nhận, viết sách lại càng là đại nghịch bất đạo.

Ta chưa bao giờ dám mơ tưởng có thể lưu truyền nó cho hậu thế.

“Thật sao?” Ta không dám tin.

Hắn ngạo nghễ: “Cô chưa bao giờ nói đùa.”

“Thần đã xem qua rất nhiều bệnh chứng của nữ tử, có uất kết trong lòng, cũng có người bị vây hãm nơi hậu trạch chật hẹp.” Ta trầm giọng, nghiêm mặt nói:

“Thần không dám vọng tưởng, nhưng cũng hy vọng, có lẽ trong tương lai, có thể giúp được một số người. Đương nhiên, nếu có người nhận được gợi ý từ thần, thì càng tốt hơn.”

Những lời này là lần đầu tiên trong đời ta nói ra miệng, giấu kín trong đáy lòng ta suốt bao năm.

Trước khi ta vào Thái Y Viện, ta cũng từng nghĩ tới giúp đời, cứu tử phù thương.

Nhưng rất nhiều người vì ta là nữ tử, thà tìm nam y sư y thuật bình thường, cũng không chịu để ta khám bệnh.

Thế là ta dứt khoát vào Thái Y Viện, kiếm cho mình một thân phận.

“Cô hiểu rồi.” Mâu sắc Khương Minh Tự thâm sâu, nghiêm túc nhìn ta, thu lại từng món đồ trong tay nải đưa trả cho ta: “Có tâm ý này, rất tốt.”

Sau cuộc nói chuyện dốc bầu tâm sự đầy bất ngờ này, mơ hồ, sự kính sợ của ta đối với Khương Minh Tự đã vơi đi vài phần.

Nhưng khi thỉnh mạch cho hắn, ta càng thêm cẩn thận, mỗi ngày mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, sợ lại lắm mồm rước lấy thị phi.

10.

Qua một thời gian, quả nhiên có mấy nhóm người bóng gió nghe ngóng tình hình của Thái tử từ ta.

Có đồng liêu, có triều thần, cũng có thị nữ từ các cung phi tần.

Bất kể là ai đến hỏi, ta đều đem lời dặn của Khương Minh Tự thuật lại nguyên văn một lần.

Lần này thì hay rồi.

Chương trước Chương tiếp
Loading...