Nữ Thái Y Duy Nhất Của Thái Y Viện

Chương 7



Chẳng biết là lúc một mình ở Thái Y Viện, hay lúc về nhà, thậm chí là ban ngày ban mặt đi trên đường cái, ước chừng có đến tám chín lần, có thích khách từ trên trời giáng xuống muốn giết ta.

May mắn thay, đều bị một bóng đen một đao giải quyết.

Nửa tháng sau.

Vi Quý phi chịu thánh sủng bị Thiên tử ban chết, con trai bà ta là Ngũ hoàng tử được ban đất phong rời kinh.

Khi Khương Minh Tự nhận được tin tức, hắn căn bản chẳng ngẩng đầu lên khỏi đống sách, chỉ phất tay cho người thông báo lui xuống.

Ta thật sự không muốn nghe lén đâu, rón rén định lùi ra ngoài cửa.

“Kỷ y quan, Cô không phải thú dữ, ngươi không cần cảnh giác như vậy.” Hắn thản nhiên mở miệng.

Ta nhấn mạnh: “Điện hạ, thật ra vừa nãy tai thần bị điếc.”

“Cô đã tra rõ, là Vi Quý phi liên kết với cựu thần tiền triều tung tin đồn, muốn để lão Ngũ thay thế.”

Hắn cứ nhất định phải nói: “Vụ này đã xong, những kẻ đó sẽ không còn cơ hội ra tay với ngươi nữa.”

“Không nghe không nghe.” Ta bịt tai lùi ra ngoài.

Thái tử đột nhiên đứng dậy, vài bước đã chặn đường ta, đôi mắt xinh đẹp rất nghi hoặc nhìn ta: “Ngươi không muốn biết ai đứng sau hại ngươi sao? Bị ám sát nhiều lần như vậy, ngươi không sợ chết à?”

“Có ám vệ Điện hạ phái bảo vệ, thần không sợ.” Ta thành khẩn nói.

Lần đầu tiên gặp thích khách ta sợ chết khiếp, đến việc sẽ bị chôn ở đâu cũng nghĩ xong rồi.

Cũng may Khương Minh Tự người này đáng tin, ám vệ chia cho ta võ công cái thế, nhẹ nhàng là có thể bảo vệ ta.

Ta thậm chí còn hơi quen với việc bị ám sát rồi.

Hắn là Khương Thái công câu cá, dụ kẻ chủ mưu phía sau lộ diện.

“Đúng là đầu gỗ.” Khương Minh Tự thở dài một tiếng, cuộn sách lại gõ nhẹ lên trán ta.

11.

Từ đó về sau, ta vẫn khám bệnh cho hắn như thường, đã có chút khởi sắc.

Thái độ hắn đối với ta ngày càng thân thiết.

Một ngày nọ, lão ma ma trong cung Hoàng hậu đến Thái Y Viện, chỉ mặt gọi tên mời ta đi qua.

Ta không hiểu, Hoàng hậu có thái y chuyên trách hầu hạ, sao lại cần đến ta?

Nhưng ta không có quyền từ chối, vội vàng đi theo.

Hoàng hậu không để ta bắt mạch, chỉ bắt ta quỳ ở ngoài điện.

Trời nắng chang chang, chỉ mới nửa canh giờ, ta đã hoa mắt chóng mặt.

“Có vài người ấy à, tâm thuật bất chính, dựa vào thủ đoạn bàng môn tả đạo để leo cành cao, thật không ra gì.” Lão ma ma trung khí mười phần, từng chữ không sót nói cho ta nghe.

Ta quỳ đến tê rần chân tay, trong tai ong ong, tốn bao công sức mới hiểu được ý nghĩa câu này.

“Ma ma, hạ quan tinh thông điều dưỡng thân thể cho nữ tử, có thể trợ giúp con cháu hưng thịnh. Nguyện vì Hoàng hậu nương nương làm trâu làm ngựa!” Ta dập đầu sát đất, từ tốn nói xong.

Hoàng hậu không phải mẫu thân ruột của Thái tử, bà ta dưới gối không con nhiều năm, Thái tử niên thiếu mất mẹ, do bà ta nuôi lớn.

Khi Khương Minh Tự chẳng màng quy củ xông vào tẩm cung Hoàng hậu, ta đang cùng bà ta chuyện trò vui vẻ.

“Nhi thần đến thỉnh an mẫu phi.” Thái tử ngẩn người trong chốc lát, dứt khoát quỳ xuống hành lễ.

Hoàng hậu cười mắng: “Tự nhi sao lại vội vàng như thế?”

Khương Minh Tự cười nói: “Nhi thần nhớ nhung mẫu thân, đặc biệt tới thăm.”

“Khéo miệng.” Hoàng hậu nở một nụ cười nhạt: “Theo bổn cung thấy, là Tự nhi có tâm tư khác rồi.”

Hắn không tỏ ý kiến.

Đợi hai người bọn họ hàn huyên xong, ta cũng viết xong đơn thuốc giao cho ma ma, Khương Minh Tự mang theo ta cùng rời đi, nhét ta vào trong kiệu của hắn.

Rõ ràng không có chuyện gì lớn, nhưng trên mặt hắn lại bao phủ một tầng u ám.

Ta bĩu môi, xoa xoa đôi chân vẫn còn hơi khó chịu, ngượng ngùng nói: “Điện hạ, thần không sao.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...