Nữ Thái Y Duy Nhất Của Thái Y Viện
Chương 8
Hắn lấy lại tinh thần, từ trong ngăn kéo lấy ra một lọ sứ dẹt nhỏ, ném vào trong tay ta: “Tiêu sưng, tốt hơn thuốc của Thái Y Viện các ngươi.”
Ta ngửi ngửi, chỉ vài vị dược liệu thôi cũng đáng giá ngàn vàng.
Đối tốt với ta như vậy, chẳng lẽ có mưu đồ gì khác?
Ta nỗ lực phỏng đoán tâm tư của hắn một chút, bỗng nhiên bừng tỉnh đại ngộ, nói không chừng là hắn sợ Hoàng hậu có con, tương lai đe dọa địa vị của hắn.
Thái tử quả nhiên là lo xa.
“Hoàng hậu nương nương quý thể khiếm an, muốn điều dưỡng tốt còn cần rất lâu, đủ để Điện hạ vây cánh cứng cáp.” Ta khuyên giải hắn.
“Ngươi tưởng Cô vì chuyện này mà chạy tới?” Khương Minh Tự nói chuyện mang theo nộ khí, tức giận liếc ta một cái, nghiêm mặt nói:
“Kỷ Vân Linh, ngươi là người Cô muốn giữ lại, để ngươi chịu ấm ức, chính là lỗi của Cô. Chuyện như vậy, sau này sẽ không phát sinh nữa.”
Thật kỳ lạ.
Những lời này, nghe khiến ta kinh tâm động phách.
12.
Bóng đêm thâm trầm.
Trước đó Khương Minh Tự cứ khăng khăng nói ta bị kinh hãi, chuẩn cho ta ở lại thiên điện Đông Cung nghỉ ngơi.
Ta chưa bao giờ ở Đông Cung muộn đến thế, đang định cáo lui thì hắn gọi ta lại: “Đã mệt rồi thì nghỉ ở thiên điện đi. Ngày mai về Thái Y Viện cũng không muộn.”
Ta muốn từ chối, nhưng hắn đã sai cung nhân chuẩn bị chăn gối, không cho cự tuyệt.
Thiên điện và tẩm điện Thái tử cách nhau một hành lang gấp khúc, đêm khuya tĩnh lặng, chỉ nghe thấy tiếng lậu canh.
Mơ mơ màng màng không biết ngủ bao lâu, ta bị khói đặc làm sặc tỉnh.
Tỉnh mắt nhìn lên, ngoài màn là ánh lửa đỏ rực chói mắt, sóng nhiệt cuồn cuộn ập tới.
Trong ngoài thiên điện đã biến thành biển lửa!
Ta hoảng hốt đứng dậy, lại phát hiện cửa điện bị người khóa trái từ bên ngoài, ngay cả cửa sổ cũng bị đóng đinh chết.
Ta ho khan không ngừng, dùng ống tay áo che miệng mũi, liều mạng đập cửa: “Có ai không? Cháy rồi! Cứu mạng!”
Không ai trả lời.
Lửa lan cực nhanh, màn trướng, xà gỗ nối tiếp nhau bốc cháy, nhiệt độ trong điện tăng vọt.
Ta bị nhốt ở giữa điện, việc hít thở cơ bản cũng ngày càng khó khăn, tầm nhìn bắt đầu mơ hồ, đôi mắt từ từ khép lại.
Ngay khi ý thức sắp tan rã, ngoài cửa truyền đến tiếng va chạm, một cái, lại một cái, trầm trọng và hỗn loạn.
“Kỷ Vân Linh!” Là giọng nói khàn đặc của Khương Minh Tự, xuyên qua tầng tầng lớp lớp trở ngại, kéo ta từ cõi chết trở về.
“Ta ở đây.” Ta lí nhí lẩm bẩm.
Cửa bị bổ ra trong nháy mắt, chỉ thấy Khương Minh Tự đứng ở ngoài cửa, một thân áo ngủ bị tàn lửa làm rách lỗ chỗ, trên mặt đầy tro bụi, cực kỳ chật vật.
Hắn nắm kiếm tay run rẩy kịch liệt, cả người cứng đờ ngay cửa, đồng tử co rút, nhìn chằm chằm vào ánh lửa ngút trời trong điện.
“Điện hạ.” Ta yếu ớt gọi hắn.
Hắn rùng mình một cái, giống như bị giọng nói của ta đánh thức, nhưng hai chân như bị đóng đinh, gân xanh trên trán nổi lên, mồ hôi trộn lẫn tro bụi lăn xuống.
“Lửa.” Giọng hắn quá nhỏ, nhưng ta đọc hiểu khẩu hình của hắn.
Hắn nhíu chặt mày, trong mắt đều là sợ hãi và giãy giụa.
Khương Minh Tự sợ lửa.
Đột nhiên, một thanh xà ngang đang cháy ầm ầm đổ sập xuống, nện ngay trước mặt ta, tàn lửa bắn lên ống tay áo ta bốc cháy.
Liên tiếp, mấy cái xà nhà lung lay sắp đổ.
Ta tuyệt vọng lăn một vòng trên mặt đất, toàn thân vô lực, thật sự không đứng dậy nổi.
Khương Minh Tự chấn động, trong mắt xẹt qua một tia thanh minh. Hắn nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, khi mở mắt ra lần nữa, đáy mắt đỏ ngầu.
Hắn lảo đảo lao vào biển lửa, một phen kéo ta dậy, nghiêng ngả lảo đảo chạy ra ngoài.
Mạt gỗ đang cháy không ngừng rơi xuống, hắn dùng cánh tay và thân thể che chắn cho ta, lưng mình lại trúng mấy cái.