NỬA ĐÊM NGOẠI Ô

Chương 10



“Đừng xuất hiện trước mặt tôi thêm lần nào.”

Hứa Vãn Đường không chịu đi.

Cô ta lao tới nắm tay áo anh.

“Anh không thể đối xử với em như vậy!”

“Em đã ở bên anh ba năm!”

“Ba năm nay, anh luôn nói em quan trọng!”

Tạ Hoài Cẩn chậm rãi gỡ tay cô ta ra.

“Đúng.”

“Ba năm.”

“Chỉ vì ba năm ấy, tôi đã phụ bạc người ở bên mình mười hai năm.”

“Em còn muốn tôi tiếp tục sai đến bao giờ?”

Hứa Vãn Đường ngã ngồi xuống ghế.

Lần đầu tiên, nước mắt của cô ta không thể khiến người đàn ông trước mặt mềm lòng.

Trên đỉnh Côn Luân, tôi đang học cách pha trà.

Người đàn ông áo trắng đứng bên cạnh tên là Mộ Từ.

Hắn là người trông coi miếu Nguyệt Thần, cũng là người đã gọi điện cho tôi trong đêm nguyệt thực.

Nhưng sau khi trở về Côn Luân, tôi mới biết thân phận thật của hắn.

Hắn không phải người phàm.

Hắn là thần quan đã canh giữ Nguyệt Thần Điện suốt ba nghìn năm.

Mộ Từ nói, khi tôi còn nhỏ, chính hắn đã đưa viên ngọc xuống nhân gian.

Tôi ngẩng đầu.

“Vậy là ngươi biết ta sẽ nuốt phải nó?”

Mộ Từ im lặng.

Một lúc sau, hắn đáp:

“Thần biết.”

Tôi đặt chén trà xuống.

“Vì sao?”

Hắn nhìn tôi.

“Vì đó vốn là trái tim của người.”

Tôi sững sờ.

Gió trên đỉnh núi đột nhiên ngừng thổi.

Mộ Từ chậm rãi quỳ xuống.

“Tiểu điện hạ, ba nghìn năm trước, người là vị thần cuối cùng của Nguyệt tộc.”

“Người sinh ra từ ánh trăng đầu tiên trên Côn Luân.”

“Trái tim người là Nguyệt Tâm Ngọc.”

“Nhưng trong trận đại kiếp năm ấy, người đã tự tay tách trái tim khỏi thần thể, dùng nó bảo vệ nhân gian.”

Tôi nhìn hắn.

“Vậy tại sao ta lại trở thành người phàm?”

Mộ Từ cúi đầu.

“Bởi người muốn hiểu một chuyện.”

“Chuyện gì?”

“Tình yêu của nhân gian.”

Tôi im lặng.

Mộ Từ tiếp tục:

“Người từng hỏi Nguyệt Thần, vì sao người phàm có thể vì nhau mà đánh đổi tất cả.”

“Vì sao họ biết sinh mệnh ngắn ngủi, vẫn muốn yêu thương.”

“Vì sao có người sẵn sàng hy sinh vì người khác, nhưng cũng có người dễ dàng phản bội.”

Chương 9

“Nguyệt Thần không trả lời.”

“Ngài chỉ đưa người xuống nhân gian.”

“Để người tự mình tìm đáp án.”

Tôi nhìn chén trà trong tay.

Một lúc lâu sau, tôi bật cười.

“Vậy ta đã tìm được rồi.”

Mộ Từ ngẩng đầu.

“Người tìm được điều gì?”

Tôi nói:

“Tình yêu không phải lúc nào cũng đáng tin.”

“Nhưng cũng không phải vì gặp sai người mà phủ nhận tất cả.”

Mộ Từ nhìn tôi rất lâu.

Trong đôi mắt vốn bình thản của hắn, lần đầu tiên xuất hiện một tia xúc động.

“Tiểu điện hạ…”

Tôi ngắt lời.

“Đừng gọi ta như vậy nữa.”

Hắn khựng lại.

“Vậy thần nên gọi người là gì?”

Tôi suy nghĩ.

“Thanh Du.”

Mộ Từ mỉm cười.

“Được.”

“Thanh Du.”

Đây là lần đầu tiên sau khi trở về Côn Luân, có người gọi tên tôi mà không kèm theo một lời trách móc.

Tôi bỗng cảm thấy lòng mình nhẹ đi rất nhiều.

Một tháng sau, Giang Dịch Thần nhận được một bưu kiện.

Người gửi không để lại tên.

Bên trong là chiếc khăn len màu xám.

Đó là chiếc khăn Thanh Du đan cho anh vào mùa đông năm cô hai mươi tuổi.

Năm ấy, cô mới học đan.

Đường kim vụng về, chỗ rộng chỗ hẹp.

Giang Dịch Thần từng chê chiếc khăn quá xấu.

Anh nói:

“Em đừng tặng anh mấy thứ trẻ con này nữa.”

Thanh Du chỉ cười.

“Vậy để em đan lại.”

Sau đó, cô thật sự tháo hết từng mũi len.

Đan lại từ đầu.

Mất gần một tháng mới hoàn thành.

Khi nhận được chiếc khăn lần thứ hai, Giang Dịch Thần chỉ tiện tay ném vào tủ.

Anh chưa từng đeo.

Mười hai năm sau, chiếc khăn ấy lại xuất hiện trước mặt anh.

Bên dưới có một tờ giấy.

“Đồ vật của cô Giang đã được phân loại theo di nguyện.”

“Những món đồ không có người nhận sẽ được gửi trả cho chủ sở hữu ban đầu.”

Giang Dịch Thần cầm chiếc khăn.

Đột nhiên, anh nhớ ra.

Thanh Du từng hỏi:

“Anh, nếu sau này em không còn nữa, anh có giữ đồ của em không?”

Khi ấy, anh đang bận xem tài liệu.

Anh trả lời qua loa:

“Em đừng nói linh tinh.”

Cô lại hỏi:

“Em nói thật mà.”

Anh mất kiên nhẫn.

“Được rồi, anh giữ, được chưa?”

Thanh Du đã vui vẻ cười.

“Vậy em yên tâm rồi.”

Giang Dịch Thần ôm chiếc khăn vào lòng.

Anh ngồi xuống sàn.

Khóc như một đứa trẻ.

Trong căn nhà rộng lớn, không còn ai chạy tới hỏi anh có chuyện gì.

Không còn cô em gái nhỏ lẽo đẽo theo sau.

Không còn ai gọi:

“Anh ơi.”

Hai chữ ấy từng khiến anh cảm thấy phiền phức.

Giờ đây, anh nguyện đánh đổi tất cả để được nghe thêm một lần.

Nhưng không thể nữa.

Chương trước Chương tiếp
Loading...