NỬA ĐÊM NGOẠI Ô

Chương 11



Ngày thứ bốn mươi chín, ba người đàn ông cùng đến Côn Luân.

Đó là lần đầu tiên họ gặp lại nhau sau đêm nguyệt thực.

Tạ Hoài Cẩn gầy đi rất nhiều.

Giang Dịch Thần chống gậy.

Lục Trầm Chu có thêm một vệt tóc bạc bên thái dương.

Không ai còn dáng vẻ kiêu ngạo như trước.

Họ đứng trước cổng miếu Nguyệt Thần từ sáng sớm.

Mãi đến khi mặt trời lặn, cánh cửa mới mở.

Mộ Từ bước ra.

Hắn mặc áo trắng, mái tóc dài buộc bằng một sợi dây bạc.

Ánh mắt bình thản nhìn ba người.

“Các vị đến đây làm gì?”

Tạ Hoài Cẩn lập tức tiến lên.

“Chúng tôi muốn gặp Thanh Du.”

Mộ Từ lắc đầu.

“Không thể.”

Giang Dịch Thần run giọng.

“Tôi là anh trai con bé.”

“Xin ngài cho tôi gặp em gái một lần.”

Mộ Từ nhìn anh.

“Ngày cô ấy cần anh nhất, anh đã ở đâu?”

Giang Dịch Thần chết lặng.

Mộ Từ tiếp tục:

“Khi cô ấy không thể đứng dậy, anh đã làm gì?”

“Anh nói mình không có thời gian.”

“Khi cô ấy hỏi anh có muốn giữ cô ấy lại không, anh đã lựa chọn ai?”

Giang Dịch Thần cúi đầu.

Nước mắt rơi xuống nền đá.

“Tôi biết mình sai rồi.”

Mộ Từ bình thản đáp:

“Biết sai không có nghĩa là có quyền được tha thứ.”

Lục Trầm Chu đột nhiên quỳ xuống.

“Tôi không cầu xin cô ấy tha thứ.”

“Tôi chỉ muốn biết cô ấy có bình an không.”

Mộ Từ nhìn anh ta.

“Thanh Du rất bình an.”

“Không còn đau đớn.”

“Không còn phải cầu xin ai.”

“Không còn phải lo sợ bị bỏ rơi.”

Lục Trầm Chu bật khóc.

“Vậy là tốt rồi.”

Anh ta cúi đầu thật thấp.

“Vậy là tốt rồi…”

Tạ Hoài Cẩn vẫn đứng bất động.

Một lúc lâu sau, anh hỏi:

“Nếu tôi dùng mạng sống của mình để đổi, cô ấy có thể trở lại không?”

Mộ Từ nhìn anh.

Chương 10

“Không.”

“Tại sao?”

“Bởi cô ấy không muốn.”

Tạ Hoài Cẩn sững sờ.

Mộ Từ chậm rãi nói:

“Ngày trước, Thanh Du dùng linh lực cứu các người vì cô ấy tự nguyện.”

“Ngày nay, cô ấy thu hồi linh lực cũng vì cô ấy tự nguyện.”

“Không ai có quyền yêu cầu cô ấy tiếp tục hy sinh.”

Tạ Hoài Cẩn nghẹn ngào.

“Nhưng tôi yêu cô ấy.”

Mộ Từ im lặng.

Sau đó, hắn hỏi:

“Anh yêu cô ấy từ khi nào?”

Tạ Hoài Cẩn mở miệng.

Nhưng không thể trả lời.

Mộ Từ nhìn thẳng vào mắt anh.

“Là từ lúc cô ấy còn ở bên cạnh?”

“Hay từ lúc anh biết mình sắp mất đi những gì cô ấy ban cho?”

Tạ Hoài Cẩn tái mặt.

“Không phải…”

“Vậy anh hãy tự hỏi lòng mình.”

“Nếu Thanh Du không biến mất.”

“Nếu khế ước không bị hủy.”

“Nếu anh vẫn khỏe mạnh, vẫn có địa vị, vẫn được người khác ngưỡng mộ.”

“Anh có nhận ra mình đã đối xử với cô ấy tàn nhẫn đến mức nào không?”

Tạ Hoài Cẩn không trả lời được.

Bởi anh biết.

Có lẽ sẽ không.

Nếu Thanh Du chỉ lặng lẽ rời khỏi du thuyền.

Nếu cô vẫn trở về nhà.

Nếu cô vẫn nấu cơm, vẫn chờ anh, vẫn mỉm cười mỗi khi anh gọi tên.

Có lẽ anh sẽ tiếp tục cho rằng cô đang làm quá.

Tiếp tục yêu cầu cô hiểu chuyện.

Tiếp tục bắt cô nhường nhịn Hứa Vãn Đường.

Cho đến một ngày, cô thật sự không còn gì để cho nữa.

Tạ Hoài Cẩn chậm rãi quỳ xuống.

Anh cúi đầu trước cổng miếu.

“Xin ngài chuyển lời giúp tôi.”

Mộ Từ không đáp.

Tạ Hoài Cẩn nghẹn ngào:

“Nói với Thanh Du…”

“Anh không cầu xin em quay lại.”

“Anh cũng không dám cầu xin em tha thứ.”

“Anh chỉ muốn nói…”

“Anh xin lỗi.”

“Xin lỗi vì đã không tin em.”

“Xin lỗi vì đã để em phải chịu đựng một mình.”

“Xin lỗi vì đã biến tình yêu của em thành thứ mà anh cho rằng mình đương nhiên được hưởng.”

Anh cúi đầu thật thấp.

“Thanh Du.”

“Nếu thật sự có kiếp sau…”

“Anh không mong em gặp lại anh nữa.”

“Anh chỉ mong em gặp được người tốt hơn.”

Mộ Từ nhìn anh rất lâu.

Cuối cùng, hắn khẽ gật đầu.

“Ta sẽ chuyển lời.”

Ba người đàn ông quỳ trước cổng miếu đến tận đêm khuya.

Nhưng cánh cửa không mở thêm lần nào.

Tôi đứng trên đài Quan Nguyệt, nhìn ba bóng người nhỏ bé dưới chân núi.

Mộ Từ bước đến bên cạnh.

“Người đã nghe thấy rồi?”

Tôi gật đầu.

“Ừ.”

Hắn hỏi:

“Người có muốn gặp họ không?”

Tôi lắc đầu.

“Không cần.”

Mộ Từ im lặng.

Một lúc sau, hắn đưa cho tôi một chiếc gương bạc.

Trong gương hiện lên hình ảnh Tạ Hoài Cẩn đang quỳ dưới mưa.

Giang Dịch Thần ho liên tục.

Lục Trầm Chu cúi đầu, đôi vai run rẩy.

Tôi nhìn họ.

Lạ thật.

Nếu là trước kia, chỉ cần nhìn thấy một người trong số họ bị thương, tôi đã lo lắng đến mức mất ăn mất ngủ.

Nhưng bây giờ, lòng tôi không còn gợn sóng.

Chương trước Chương tiếp
Loading...