NỬA ĐÊM NGOẠI Ô
Chương 9
Vừa nhìn thấy anh, cô ta đã đỏ mắt.
“Anh Hoài Cẩn, em nghe nói anh bị bệnh.”
“Em lo cho anh lắm.”
Tạ Hoài Cẩn đang ngồi xem hồ sơ.
Anh không ngẩng đầu.
“Ai cho em vào?”
Hứa Vãn Đường khựng lại.
Trước kia, chỉ cần cô ta xuất hiện, Tạ Hoài Cẩn đều sẽ lập tức đặt công việc xuống.
Anh sẽ hỏi cô ta có mệt không.
Có đói không.
Có muốn uống gì không.
Nhưng hôm nay, anh thậm chí không nhìn cô ta.
“Anh Hoài Cẩn…”
“Ra ngoài.”
Giọng anh lạnh lùng.
Hứa Vãn Đường cắn môi.
“Anh vẫn giận em vì chuyện chị Thanh Du sao?”
Tạ Hoài Cẩn cuối cùng cũng ngẩng đầu.
“Em nghĩ sao?”
Hứa Vãn Đường lập tức rơi nước mắt.
“Em thật sự không biết chị ấy sẽ biến mất.”
“Em chỉ muốn mượn mấy chiếc nhẫn một tối.”
“Em đâu có biết chúng quan trọng đến vậy.”
Tạ Hoài Cẩn nhìn cô ta rất lâu.
Sau đó, anh hỏi:
“Chiếc dây chuyền kim cương thì sao?”
Hứa Vãn Đường sững người.
“Anh…”
“Đó là quà kỷ niệm ngày cưới của tôi và Thanh Du.”
“Em biết không?”
Cô ta cúi đầu.
“Em tưởng…”
“Tôi hỏi em có biết không.”
Giọng anh không lớn.
Nhưng từng chữ đều lạnh đến đáng sợ.
Hứa Vãn Đường run rẩy gật đầu.
“Em biết.”
Tạ Hoài Cẩn nhắm mắt.
“Vậy tại sao em còn đeo?”
“Vì anh nói nó hợp với em…”
“Tôi nói nó hợp với em, nhưng em biết nó thuộc về ai.”
Hứa Vãn Đường bật khóc.
“Anh đang trách em sao?”
“Em chỉ muốn được anh quan tâm một chút thôi.”
“Chị Thanh Du có tất cả rồi.”
“Có anh, có anh Dịch Thần, có anh Trầm Chu.”
“Còn em thì sao?”
“Em chẳng có gì cả.”
Tạ Hoài Cẩn nhìn cô ta.
Đột nhiên, anh cảm thấy câu nói ấy quen thuộc.
Trong ba năm qua, Hứa Vãn Đường đã nói rất nhiều lần.
Mỗi khi Thanh Du nhận được quà, cô ta sẽ nói mình không có ai quan tâm.
Mỗi khi Thanh Du muốn anh về nhà, cô ta sẽ nói mình sợ ở một mình.
Mỗi khi Thanh Du không vui, cô ta sẽ khóc rằng bản thân chỉ muốn có một gia đình.
Và lần nào, anh cũng chọn đứng về phía Hứa Vãn Đường.
Bởi anh cho rằng Thanh Du có quá nhiều.
Có anh.
Có anh trai.
Có bạn thân.
Có một gia đình.
Còn Hứa Vãn Đường chỉ là một cô gái đáng thương.
Nhưng anh đã quên.
Những người ấy vốn là tất cả những gì Thanh Du có.
Khi cả ba cùng quay lưng, cô chẳng còn ai.
Chương 8
Tạ Hoài Cẩn chậm rãi đứng dậy.
“Vãn Đường.”
Cô ta lập tức ngẩng đầu.
Trong mắt lóe lên chút hy vọng.
“Anh…”
“Em có biết Thanh Du đã nói gì trước khi biến mất không?”
Hứa Vãn Đường lắc đầu.
Anh nhìn cô ta.
“Cô ấy nói, ba người chúng tôi đều được như ý rồi.”
Hứa Vãn Đường im lặng.
Tạ Hoài Cẩn tiếp tục:
“Em từng nói với cô ấy rằng thứ gì phải cầu xin mới có được thì vốn dĩ chẳng thuộc về mình.”
Sắc mặt Hứa Vãn Đường lập tức thay đổi.
“Anh… sao anh biết?”
Tạ Hoài Cẩn đặt một chiếc điện thoại lên bàn.
Đó là điện thoại của Thanh Du.
Sau khi cô biến mất, nó được tìm thấy trong khoang nghỉ trên du thuyền.
Màn hình vẫn lưu những tin nhắn cuối cùng.
Hứa Vãn Đường nhìn thấy bức ảnh mình gửi.
Nhìn thấy từng câu chữ.
Cô ta lập tức lùi lại.
“Anh nghe em giải thích…”
“Không cần.”
Tạ Hoài Cẩn mở một đoạn ghi hình.
Đó là hình ảnh từ camera hành lang du thuyền.
Trong video, Hứa Vãn Đường chủ động bước vào khoang nghỉ.
Cô ta nắm cổ tay Thanh Du.
Thanh Du giật tay lại.
Một mảnh ngọc rơi xuống.
Sau đó, Hứa Vãn Đường tự ngồi xuống sàn.
Và bắt đầu hét lên.
Tạ Hoài Cẩn nhìn cô ta.
“Em nói Thanh Du đẩy em.”
“Nhưng cô ấy chưa từng chạm vào em.”
Hứa Vãn Đường tái mặt.
“Em…”
“Em nói cô ấy bắt nạt em.”
“Nhưng người bị tổn thương từ đầu đến cuối là cô ấy.”
Tạ Hoài Cẩn hít sâu.
“Vãn Đường, tôi từng nghĩ em chỉ hơi trẻ con.”
“Tôi từng nghĩ em thiếu cảm giác an toàn.”
“Cho nên tôi dung túng cho em.”
“Nhưng hóa ra, sự dung túng ấy đã biến tôi thành một kẻ không phân biệt được đúng sai.”
Hứa Vãn Đường òa khóc.
“Anh Hoài Cẩn, em thật sự yêu anh!”
Tạ Hoài Cẩn nhìn cô ta.
Ánh mắt không còn chút dịu dàng.
“Nhưng tôi không yêu em.”
Cô ta chết lặng.
Anh nói tiếp:
“Tôi từng yêu một người.”
“Một người đã dành mười hai năm để bảo vệ tôi.”
“Nhưng tôi tự tay đẩy cô ấy đi.”
“Và em không phải lý do duy nhất.”
“Tôi mới là người phải chịu trách nhiệm.”
Hứa Vãn Đường đứng bất động.
Tạ Hoài Cẩn quay lưng.
“Từ hôm nay, em không còn là học trò của tôi nữa.”
“Những gì thuộc về Thanh Du, hãy trả lại đầy đủ.”