NỬA ĐÊM NGOẠI Ô
Chương 12
Không phải vì tôi căm ghét họ.
Mà vì tình cảm đã thật sự kết thúc.
Tôi hỏi Mộ Từ:
“Khế ước thu hồi đến đâu rồi?”
Hắn đáp:
“Ba phần linh lực đã trở về Nguyệt Tâm Ngọc.”
“Nhưng số phận của họ vẫn chưa hoàn toàn trở lại quỹ đạo.”
Tôi nhìn hắn.
“Vì sao?”
“Bởi người từng ban cho họ không chỉ sinh mệnh.”
Tôi khựng lại.
Mộ Từ đưa tay lên.
Trong không trung xuất hiện ba dòng ánh sáng.
Một dòng màu vàng.
Một dòng màu xanh.
Một dòng màu đỏ.
Hắn nói:
“Tạ Hoài Cẩn vốn có số mệnh dừng lại ở tuổi hai mươi ba.”
“Giang Dịch Thần vốn không thể vượt qua căn bệnh năm ấy.”
“Lục Trầm Chu vốn đã mất mạng giữa biển.”
“Người dùng linh lực thay đổi ba kết cục.”
“Nhưng trong mười hai năm tiếp theo, họ lại tiếp tục nhận được phúc vận từ người.”
Tôi nhìn ba dòng ánh sáng.
Mộ Từ nói tiếp:
“Sự nghiệp của Tạ Hoài Cẩn thuận lợi.”
“Giang Dịch Thần nhiều lần thoát khỏi nguy hiểm.”
“Lục Trầm Chu liên tục gặp quý nhân.”
“Những điều ấy không hoàn toàn do năng lực của họ.”
“Một phần là phúc vận mà Nguyệt Tâm Ngọc âm thầm ban xuống.”
Tôi im lặng.
Thì ra, ngay cả khi không biết, tôi vẫn luôn bảo vệ họ.
Mộ Từ hỏi:
“Người có muốn thu hồi cả phúc vận không?”
Tôi nhìn ba dòng ánh sáng.
Một lúc lâu sau, tôi đáp:
“Thu hồi những gì thuộc về ta.”
“Nhưng đừng lấy đi những gì họ tự mình tạo dựng.”
Mộ Từ thoáng ngạc nhiên.
Chương 11
“Người vẫn mềm lòng?”
Tôi lắc đầu.
“Không.”
“Ta chỉ không muốn trở thành người giống họ.”
Tôi nhìn xuống nhân gian.
“Thứ gì là của ta, ta lấy lại.”
“Thứ gì là của họ, cứ để họ giữ.”
“Ta không cần họ sống khổ sở để chứng minh mình từng quan trọng.”
Mộ Từ nhìn tôi rất lâu.
Sau đó, hắn mỉm cười.
“Thanh Du.”
“Người thật sự đã trưởng thành rồi.”
Tôi bật cười.
“Ta đã ba mươi hai tuổi.”
Hắn lắc đầu.
“Không.”
“Người đã sống ba nghìn năm.”
“Chỉ là đến hôm nay mới học được cách buông tay.”
Ba tháng sau, Tạ Hoài Cẩn chính thức từ chức.
Tin tức ấy khiến cả giới y khoa chấn động.
Một bác sĩ tài năng, từng được xem là ngôi sao sáng của ngành, đột nhiên rời khỏi vị trí mà biết bao người mơ ước.
Không ai hiểu nguyên nhân.
Chỉ có anh biết.
Đôi tay từng cứu sống rất nhiều bệnh nhân ấy, cuối cùng lại không thể giữ được người quan trọng nhất.
Anh không còn đủ bình tĩnh để tiếp tục đứng trên bàn mổ.
Tạ Hoài Cẩn bán căn biệt thự.
Nhưng giữ lại một căn phòng nhỏ.
Trong phòng có chiếc váy trắng Thanh Du mặc đêm sinh nhật.
Có đôi dép bông.
Có những bức ảnh cũ.
Và có một chiếc hộp thủy tinh.
Bên trong là mảnh ngọc nhỏ được tìm thấy trên sàn du thuyền.
Mảnh ngọc ấy từng là một phần cơ thể cô.
Anh không dám chạm vào.
Chỉ đặt nó ở nơi ánh trăng có thể chiếu tới.
Mỗi đêm, anh đều ngồi trước chiếc hộp.
Nói những chuyện vụn vặt.
“Thanh Du, hôm nay trời mưa.”
“Em từng nói thích nghe tiếng mưa rơi trên mái nhà.”
“Anh nhớ rồi.”
“Thanh Du, anh đã học nấu món canh em thích.”
“Nhưng anh nấu không ngon.”
“Thanh Du…”
Đến đây, anh thường im lặng rất lâu.
Bởi không còn ai đáp lại.
Giang Dịch Thần giao lại công ty cho ban điều hành.
Anh dành phần lớn thời gian còn lại để tìm kiếm những người cần giúp đỡ.
Anh lập một quỹ hỗ trợ trẻ em mất người thân.
Quỹ mang tên Thanh Du.
Ngày khánh thành, có phóng viên hỏi:
“Vì sao ông chọn cái tên này?”
Giang Dịch Thần nhìn tấm biển trước mặt.
Một lúc lâu sau, anh đáp:
“Vì tôi từng có một người em gái.”
“Cô ấy là người tốt nhất mà tôi từng biết.”
Phóng viên hỏi tiếp:
“Hiện giờ cô ấy ở đâu?”
Giang Dịch Thần mỉm cười.
Nhưng đôi mắt đỏ hoe.
“Ở một nơi rất xa.”
“Một nơi mà tôi không thể đến.”
Anh không kể thêm.
Bởi anh hiểu, những việc mình đang làm không thể đổi lấy sự tha thứ.
Chúng chỉ là những điều đáng lẽ anh nên làm từ lâu.
Lục Trầm Chu trở lại vùng biển nơi mình từng gặp nạn.
Anh mua một căn nhà nhỏ gần bờ.
Mỗi sáng đều ra biển.
Không phải để tìm Thanh Du.
Mà để nhớ lại người con gái từng cứu mình.
Có một lần, anh gặp một cô bé đang khóc vì đánh mất chiếc vòng tay.
Anh giúp cô bé tìm lại.
Cô bé vui vẻ hỏi:
“Chú ơi, sao chú tốt bụng vậy?”
Lục Trầm Chu sững người.
Rất lâu sau, anh mới đáp:
“Vì trước kia có một người cũng từng tốt với chú như vậy.”
Cô bé nghiêng đầu.
“Vậy người ấy đâu rồi?”
Anh nhìn ra biển.
“Đi xa rồi.”
“Có về nữa không?”
Lục Trầm Chu lắc đầu.
“Không.”