NỬA ĐÊM NGOẠI Ô

Chương 13



Cô bé suy nghĩ một lát.

Sau đó, cô đưa cho anh một viên đá nhỏ.

“Vậy chú giữ cái này đi.”

“Để chú đỡ buồn.”

Lục Trầm Chu nhìn viên đá trong lòng bàn tay.

Đột nhiên, anh bật khóc.

Bởi anh nhớ đến năm tám tuổi.

Thanh Du cũng từng nhặt một viên đá bên đường, đưa cho anh.

Cô nói:

“Trầm Chu, cái này là đá may mắn.”

“Anh giữ đi.”

“Nếu sau này có chuyện buồn, nhìn nó sẽ vui hơn.”

Anh đã cười cô ngốc.

Nhưng vẫn giữ viên đá ấy suốt nhiều năm.

Chỉ đến khi Hứa Vãn Đường xuất hiện, anh mới dần quên mất.

Một năm sau, Hứa Vãn Đường bị đưa ra tòa vì một vụ gian lận tài chính.

Những người từng nâng niu cô ta đều không xuất hiện.

Cô ta gọi cho Tạ Hoài Cẩn.

Không ai nghe máy.

Gọi cho Giang Dịch Thần.

Số điện thoại đã bị chặn.

Gọi cho Lục Trầm Chu.

Chỉ nhận được thông báo thuê bao không liên lạc được.

Hứa Vãn Đường ngồi trong phòng chờ, bật khóc.

Cô ta không hiểu.

Rõ ràng trước kia, chỉ cần mình rơi vài giọt nước mắt, cả ba người đều sẽ lập tức chạy tới.

Vì sao bây giờ không ai quan tâm nữa?

Cô ta nhớ đến lời mình từng nói với Thanh Du.

Chương 12

“Thứ gì phải cầu xin mới có được thì vốn dĩ chẳng thuộc về mình.”

Đến tận lúc này, Hứa Vãn Đường mới hiểu.

Những thứ cô ta cướp được chưa từng thật sự thuộc về cô ta.

Ba chiếc nhẫn đã vỡ.

Chiếc dây chuyền đã được trả lại.

Những món quà xa hoa lần lượt bị thu hồi theo những tranh chấp tài sản.

Còn ba người đàn ông từng xem cô ta là trung tâm thế giới, giờ đây ngay cả tên cô ta cũng không muốn nhắc đến.

Nhưng sự trừng phạt lớn nhất không phải mất đi tiền bạc.

Mà là lần đầu tiên, cô ta phải tự chịu trách nhiệm cho những việc mình đã làm.

Không còn ai đứng phía trước che chắn.

Không còn ai thay cô ta giải thích.

Không còn ai bắt người khác phải nhường nhịn cô ta.

Năm thứ ba sau khi trở về Côn Luân, tôi đã hoàn toàn khôi phục thần lực.

Ngày ấy, cả Nguyệt Thần Điện sáng rực.

Hàng nghìn đóa hoa băng nở trên vách núi.

Những con hạc trắng bay vòng quanh điện.

Mộ Từ đứng trước bậc thềm, cúi đầu hành lễ.

“Chúc mừng điện hạ.”

Tôi nhìn hắn.

“Ta đã nói bao nhiêu lần rồi, đừng gọi như vậy.”

Mộ Từ mỉm cười.

“Thần quên.”

Tôi bật cười.

“Ngươi cố ý.”

Hắn không phủ nhận.

Sau ba năm, tôi đã quen với cuộc sống trên Côn Luân.

Buổi sáng, tôi học cách điều khiển ánh trăng.

Buổi chiều, tôi đọc những cuốn sách cổ.

Buổi tối, tôi cùng Mộ Từ ngồi uống trà dưới gốc cây thần.

Thỉnh thoảng, tôi xuống nhân gian.

Không phải để tìm lại những người cũ.

Mà để nhìn ngắm thế giới.

Tôi từng đến một ngôi làng nhỏ.

Ở đó, có đôi vợ chồng già nắm tay nhau đi dưới ánh chiều tà.

Người chồng bước rất chậm.

Người vợ cũng không thúc giục.

Bà chỉ kiên nhẫn đứng bên cạnh.

Tôi nhìn họ rất lâu.

Mộ Từ hỏi:

“Người đang nghĩ gì?”

Tôi đáp:

“Ta từng nghĩ tình yêu là lời thề.”

“Nhưng bây giờ, ta thấy nó giống một thói quen hơn.”

Hắn nhìn tôi.

“Thói quen?”

“Ừ.”

“Là nhớ người kia thích ăn gì.”

“Là biết người kia sợ lạnh.”

“Là khi họ đi chậm, mình cũng tự nguyện bước chậm lại.”

“Là dù không có lời nguyền, không có khế ước, không có thần linh chứng giám, vẫn muốn đối xử tốt với nhau.”

Mộ Từ im lặng.

Sau đó, hắn khẽ nói:

“Người nói đúng.”

Tôi quay sang nhìn hắn.

“Ngươi hiểu sao?”

Hắn mỉm cười.

“Thần đã đợi một người ba nghìn năm.”

Tôi sững sờ.

“Ai?”

Mộ Từ nhìn tôi.

Không trả lời.

Nhưng ánh mắt ấy khiến tôi đột nhiên hiểu ra.

Tôi ngẩn người.

“Ngươi…”

Hắn cúi đầu.

“Thần không cầu xin người đáp lại.”

“Thần cũng không cần người hứa hẹn.”

“Thần chỉ muốn ở bên cạnh người.”

“Nếu người muốn xuống nhân gian, thần sẽ đi cùng.”

“Nếu người muốn ở lại Côn Luân, thần sẽ pha trà.”

“Nếu một ngày người muốn rời đi, thần cũng sẽ không ngăn cản.”

Tôi nhìn hắn rất lâu.

Trong lòng bỗng xuất hiện một cảm giác xa lạ.

Không phải đau đớn.

Không phải sợ hãi.

Mà là một sự ấm áp rất nhẹ.

Tôi hỏi:

“Ngươi không sợ ta sẽ không yêu ngươi sao?”

Mộ Từ mỉm cười.

“Sợ chứ.”

“Vậy tại sao còn đợi?”

Hắn nhìn vầng trăng phía xa.

“Bởi yêu một người không phải để đổi lấy tình yêu của họ.”

“Thần yêu người.”

“Đó là lựa chọn của thần.”

“Người có yêu thần hay không, là tự do của người.”

Tôi im lặng rất lâu.

Sau đó, tôi đưa tay nhận lấy chén trà hắn vừa pha.

“Mộ Từ.”

“Thần đây.”

“Ngày mai cùng ta xuống nhân gian nhé.”

Hắn khẽ ngẩng đầu.

Chương trước Chương tiếp
Loading...