NỬA ĐÊM NGOẠI Ô
Chương 3
Đúng lúc ấy, cửa khoang bật mở.
Hứa Vãn Đường bước vào.
Cô ta đã thay bộ váy dạ hội màu đỏ, trên cổ đeo chiếc dây chuyền kim cương mà Tạ Hoài Cẩn tặng tôi vào kỷ niệm ngày cưới năm ngoái.
Tôi nhìn chiếc dây chuyền, không nói gì.
Cô ta mỉm cười.
“Chị đừng hiểu lầm. Anh Hoài Cẩn bảo chiếc vòng này hợp với váy của em nên cho em mượn.”
Tôi gật đầu.
“Ừ.”
Nụ cười trên mặt cô ta hơi cứng lại.
Có lẽ cô ta đã chuẩn bị rất nhiều lời để chọc tức tôi.
Nhưng tôi không còn sức để tranh cãi.
Tôi chỉ muốn được ngồi xuống.
Hứa Vãn Đường nhìn tôi từ đầu đến chân, ánh mắt dừng lại trên bàn tay đang dần trong suốt.
“Chị làm hiệu ứng này ở đâu vậy?”
Tôi không trả lời.
Cô ta tiến tới, đột nhiên nắm lấy cổ tay tôi.
“Đẹp thật đấy!”
Ngay khi chạm vào tôi, chiếc nhẫn bạc trên ngón tay cô ta lóe sáng.
Một luồng khí lạnh chạy dọc cánh tay tôi.
Tôi lập tức giật tay lại.
Nhưng đã muộn.
Một mảnh da nơi cổ tay bong ra, rơi xuống sàn như mảnh thủy tinh.
Hứa Vãn Đường sững sờ.
Cô ta nhìn mảnh ngọc dưới chân.
Rồi nhìn tôi.
“Chị…”
Tôi tưởng cô ta cuối cùng cũng hiểu.
Nhưng giây tiếp theo, cô ta bất ngờ hét lên.
“Á!”
Tiếng hét vang khắp hành lang.
Cửa phòng lập tức bị đẩy bật ra.
Tạ Hoài Cẩn là người chạy tới đầu tiên.
Anh nhìn Hứa Vãn Đường đang ngồi bệt dưới sàn, rồi nhìn tôi.
“Sao vậy?”
Hứa Vãn Đường ôm cổ tay, nước mắt rơi lã chã.
“Em chỉ muốn hỏi chị Thanh Du có cần giúp gì không…”
“Nhưng chị ấy đột nhiên đẩy em.”
“Em không biết mình đã làm sai chuyện gì…”
Tạ Hoài Cẩn lập tức cúi xuống đỡ cô ta dậy.
Giang Dịch Thần và Lục Trầm Chu cũng chạy tới.
Ba người vây quanh cô ta, liên tục hỏi han.
Tôi ngồi dựa vào vách tường.
Không ai nhận ra chân trái của tôi đã hoàn toàn biến thành ngọc.
Tạ Hoài Cẩn ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn tôi.
“Giang Thanh Du.”
Tôi không đáp.
“Anh đã nhường nhịn em đủ rồi.”
Tôi chậm rãi ngẩng đầu.
“Anh muốn thế nào?”
“Xin lỗi Vãn Đường.”
Tôi nhìn anh.
“Em không đẩy cô ấy.”
“Anh tận mắt nhìn thấy cô ấy ngã!”
“Nhưng anh không nhìn thấy chuyện xảy ra trước đó.”
Tạ Hoài Cẩn im lặng.
Giang Dịch Thần lập tức chen vào.
“Thanh Du, em còn định cãi đến bao giờ?”
“Vãn Đường có thể nói dối sao?”
Tôi bật cười.
“Vậy em thì sao?”
Anh trai nhíu mày.
Tôi hỏi:
“Trong mắt anh, em là loại người có thể nói dối sao?”
Giang Dịch Thần không trả lời ngay.
Sự im lặng ấy đã cho tôi đáp án.
Lục Trầm Chu mất kiên nhẫn.
“Được rồi, đừng diễn nữa.”
Anh ta chỉ vào những mảnh ngọc trên sàn.
“Cô còn chuẩn bị cả thủy tinh để giả làm da thịt à? Thanh Du, cô đúng là hết thuốc chữa.”
Tôi nhìn mảnh ngọc cách mình không xa.
Đó từng là một phần cơ thể tôi.
Nhưng trong mắt họ, nó chỉ là đạo cụ.
Tôi không giải thích nữa.
“Xin lỗi.”
Cả căn phòng yên tĩnh.
Hứa Vãn Đường khẽ ngẩng đầu.
Có lẽ chính cô ta cũng không ngờ tôi lại nhận lỗi dễ dàng như vậy.
Tạ Hoài Cẩn thở ra.
“Biết sai là tốt.”
Tôi nhìn anh, khẽ hỏi:
“Vậy em có thể đi chưa?”
Anh gật đầu.
“Về nhà nghỉ đi. Đừng làm loạn nữa.”
Tôi chống tay xuống sàn, cố đứng dậy.
Nhưng chân trái đã mất hoàn toàn cảm giác.
Tôi thử lần thứ hai.
Vẫn không được.
Tạ Hoài Cẩn cau mày.
“Em lại làm sao nữa?”
Tôi cúi đầu.
“Em không đứng lên được.”
Lục Trầm Chu bật cười.
“Lần này lại giả liệt à?”
Tôi không đáp.
Giang Dịch Thần nhìn đồng hồ.
“Thanh Du, anh không có thời gian chơi trò này với em.”
Tôi nhìn họ.
Ba người đàn ông từng hứa sẽ bảo vệ tôi bằng cả tính mạng.
Giờ đây, không ai muốn đưa tay đỡ tôi dậy.
Cuối cùng, tôi tự dùng hai tay kéo cơ thể về phía cửa.
Từng chút.
Từng chút một.
Chiếc chân bằng ngọc va xuống sàn, phát ra tiếng động khô khốc.
Hứa Vãn Đường nép vào lòng Tạ Hoài Cẩn, nhỏ giọng nói:
“Chị ấy như vậy… có đáng sợ quá không anh?”
Tạ Hoài Cẩn lập tức che mắt cô ta.
“Đừng nhìn.”
Anh nói với tôi:
“Thanh Du, đủ rồi.”
Tôi dừng lại.
Không phải vì nghe lời anh.
Mà vì tôi phát hiện bàn tay phải của mình cũng bắt đầu trong suốt.
Mặt trăng ngoài cửa sổ đã bị bóng tối che khuất hơn một nửa.
Tôi chỉ còn chưa đầy một giờ.
Khi tôi bò đến cửa khoang, điện thoại bất ngờ đổ chuông.
Trên màn hình hiện lên một số điện thoại lạ.
Tôi do dự vài giây rồi nhấn nghe.
Đầu dây bên kia là giọng một người đàn ông rất trẻ.
“Giang Thanh Du?”
“Vâng.”