NỬA ĐÊM NGOẠI Ô
Chương 4
“Cuối cùng cũng liên lạc được với cô.”
Tôi ngẩn người.
Người ấy nói tiếp:
“Tôi là người trông coi miếu Nguyệt Thần ở Côn Luân. Bà ngoại cô từng nhờ tôi giữ một thứ.”
Tôi nắm chặt điện thoại.
“Thứ gì?”
“Một phong thư.”
Tim tôi bỗng đập mạnh.
Giọng người đàn ông trở nên nghiêm túc.
“Trong thư, bà cô nói rằng nếu đêm nguyệt thực không có ai chịu giữ cô lại, tôi phải chuyển lời này.”
Tôi cố gắng ngồi thẳng.
“Ông nói đi.”
Đầu dây bên kia im lặng một lát.
Rồi anh ta chậm rãi đọc:
Chương 3
“Thanh Du, nếu một ngày con phải cầu xin người khác để được sống, vậy thì đừng cầu xin nữa.”
Nước mắt tôi lập tức rơi xuống.
“Bà biết con sợ cô độc, nên đã cố hết sức giữ con lại nhân gian.”
“Nhưng bà chưa từng muốn con phải sống bằng lòng thương hại của bất kỳ ai.”
“Ba giọt máu có thể cứu thân xác con, nhưng không thể cứu một trái tim đã bị phụ bạc.”
“Con phải nhớ, trở về Côn Luân không có nghĩa là con đã c/h/ế/t.”
“Đó chỉ là nơi con vốn thuộc về.”
Tôi cắn chặt môi.
Đầu dây bên kia vang lên tiếng lật giấy.
“Còn một câu cuối cùng.”
Tôi nhắm mắt.
Người ấy đọc:
“Nếu cả ba người đều phản bội lời thề, con có quyền thu hồi tất cả những gì mình từng ban cho họ.”
Tôi sững sờ.
“Thu hồi?”
“Đúng.”
Giọng người đàn ông trở nên trầm thấp.
“Cô không biết sao? Ba chiếc nhẫn không chỉ là vật bảo vệ cô.”
“Chúng còn là khế ước trao đổi sinh mệnh.”
Tôi nín thở.
“Ý ông là gì?”
“Mười hai năm trước, ba người đó đều từng đứng trước cửa sinh tử.”
“Chồng cô bị tai nạn giao thông nghiêm trọng.”
“Anh trai cô mắc một căn b/ệ/nh hiếm gặp.”
“Còn người bạn kia từng rơi xuống biển trong một chuyến đi.”
Tôi nhớ tất cả.
Năm ấy, tôi đã quỳ trước bàn thờ Nguyệt Thần suốt ba ngày ba đêm.
Tôi cầu xin thần linh cứu họ.
Sau đó, cả ba người đều bình an vô sự.
Tôi từng nghĩ đó là phép màu.
Người đàn ông nói:
“Không có phép màu nào miễn phí.”
“Cô đã dùng ba phần linh lực của mình để đổi lấy mười hai năm bình an cho họ.”
Tôi nhìn những đường vân ngọc trên cánh tay.
Thì ra là vậy.
Tôi đã đánh đổi sinh mệnh để cứu họ.
Còn họ, ngay cả một giọt máu cũng không muốn cho tôi.
“Vậy nếu tôi thu hồi…”
Người đàn ông ngắt lời:
“Những gì vốn thuộc về cô sẽ trở lại với cô. Còn số phận của họ sẽ trở về đúng quỹ đạo ban đầu.”
Tôi im lặng rất lâu.
Phía xa, tiếng nhạc mừng sinh nhật vẫn vang lên.
Hứa Vãn Đường đang cười.
Tạ Hoài Cẩn đang cười.
Anh trai tôi và Lục Trầm Chu cũng đang cười.
Tôi bỗng cảm thấy lòng mình yên tĩnh lạ thường.
“Phải làm thế nào?”
Đầu dây bên kia đáp:
“Chỉ cần cô tự tay bẻ viên ngọc trong tim mình trước khi nguyệt thực kết thúc.”
“Nhưng cô phải suy nghĩ kỹ.”
“Một khi khế ước bị hủy, dù sau này họ có quỳ xuống cầu xin, cô cũng không thể quay lại nhân gian nữa.”
Tôi nhìn bóng mình phản chiếu trên tấm kính.
Nửa khuôn mặt vẫn còn là da thịt.
Nửa còn lại đã bắt đầu ánh lên sắc ngọc.
Tôi khẽ mỉm cười.
“Không cần suy nghĩ.”
Tôi trở lại phòng tiệc lúc mười một giờ bốn mươi lăm phút.
Không ai biết tôi đã dùng cách nào để đứng dậy.
Bởi lúc ấy, từ đầu gối trở xuống, cả hai chân tôi đều đã biến thành ngọc thạch.
Mỗi bước đi đều khiến những vết nứt lan rộng.
Nhưng tôi không còn cảm thấy đau nữa.
Hứa Vãn Đường đang chuẩn bị thổi nến.
Tạ Hoài Cẩn đứng bên trái cô ta.
Giang Dịch Thần đứng bên phải.
Lục Trầm Chu cầm điện thoại, vui vẻ ghi hình.
Tôi bước đến trước bàn tiệc.
“Em có chuyện muốn nói.”
Tiếng nhạc dừng lại.
Tạ Hoài Cẩn quay đầu, sắc mặt lập tức sa sầm.
“Thanh Du, em còn chưa chịu thôi sao?”
Tôi lắc đầu.
“Lần cuối cùng.”
Giang Dịch Thần mất kiên nhẫn.
“Em nói nhanh đi.”
Tôi nhìn ba người họ.
“Mười hai năm trước, các anh đã hứa sẽ bảo vệ em.”
Không ai lên tiếng.
Tôi hỏi:
“Lời hứa ấy, bây giờ còn tính không?”
Lục Trầm Chu bật cười.
“Cô lại bắt đầu rồi.”
Tạ Hoài Cẩn nhíu mày.
“Thanh Du, anh đã nói rồi. Đừng dùng những câu chuyện mê tín để ép buộc bọn anh.”
Tôi gật đầu.
“Được.”
Tôi quay sang anh trai.
“Anh, nếu hôm nay em biến mất, anh có buồn không?”
Giang Dịch Thần nhìn tôi như nhìn một đứa trẻ không hiểu chuyện.
“Em là em gái anh. Đương nhiên anh sẽ buồn.”
Tôi mỉm cười.
“Vậy nếu phải chọn giữa việc khiến Vãn Đường buồn một đêm và mất em mãi mãi, anh chọn gì?”
Giang Dịch Thần sững người.