Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Quảng Cáo trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
TÌNH VĂN xin cảm ơn!
NỬA ĐÊM NGOẠI Ô
Chương 5
Hứa Vãn Đường lập tức cúi đầu.
“Chị Thanh Du, chị đừng làm khó anh Dịch Thần nữa…”
Anh trai tôi lập tức kéo cô ta ra phía sau.
“Thanh Du!”
Giọng anh đầy cảnh cáo.
“Anh không thích kiểu đe dọa này.”
Tôi hiểu rồi.
Tôi quay sang Lục Trầm Chu.
“Trầm Chu, còn anh?”
Anh ta khoanh tay.
“Muốn tôi nói gì?”
“Anh có muốn em ở lại không?”
Lục Trầm Chu bật cười khẩy.
“Muốn chứ.”
Tôi vừa định mở miệng, anh ta đã nói tiếp:
“Nhưng nếu cô cứ cư xử thế này, tôi thà không quen biết cô còn hơn.”
Tôi gật đầu.
“Được.”
Cuối cùng, tôi nhìn Tạ Hoài Cẩn.
Người đàn ông từng nắm tay tôi bước vào lễ đường.
Người từng nói sẽ cùng tôi già đi.
Dù biết tôi sẽ không bao giờ già.
“Hoài Cẩn.”
Anh nhìn tôi.
“Em hỏi anh một câu cuối cùng.”
“Em nói đi.”
“Nếu có kiếp sau, anh còn muốn gặp em không?”
Anh im lặng.
Hứa Vãn Đường nhẹ nhàng kéo tay áo anh.
“Anh Hoài Cẩn, nến sắp cháy hết rồi…”
Tạ Hoài Cẩn nhìn cô ta, rồi quay sang tôi.
“Thanh Du, anh mệt rồi.”
Tôi nghe thấy tiếng viên ngọc trong tim mình nứt thêm một đường.
Anh nói:
“Nếu có kiếp sau, anh hy vọng chúng ta đừng gặp nhau nữa.”
Tôi bật cười.
“Hay quá.”
Tạ Hoài Cẩn cau mày.
“Em nói gì?”
Tôi ngẩng đầu, nhìn đồng hồ.
Mười một giờ năm mươi chín phút.
Chỉ còn một phút.
Tôi đưa tay đặt lên ngực.
Dưới lớp váy trắng, một luồng sáng xanh nhạt bắt đầu tỏa ra.
Những vị khách xung quanh lần lượt im bặt.
Có người kinh ngạc chỉ vào chân tôi.
“Cô ấy… chân cô ấy làm sao vậy?”
Giang Dịch Thần quay đầu.
Ánh mắt anh dừng trên đôi chân trong suốt của tôi.
Lần đầu tiên trong đêm ấy, vẻ mặt anh thay đổi.
“Thanh Du?”
Tôi nhìn anh, mỉm cười.
“Anh, em không giả vờ đâu.”
Tạ Hoài Cẩn bước tới.
“Em…”
Anh vừa đưa tay ra, tôi đã lùi lại.
Một tiếng nứt vang lên.
Từ lồng n/g/ự/c tôi, viên ngọc xanh chậm rãi hiện ra, lơ lửng giữa không trung.
Cả phòng tiệc chìm trong im lặng.
Tôi đưa hai tay ôm lấy viên ngọc.
Nhìn ba người đàn ông trước mặt.
“Em đã hỏi rồi.”
“Không ai muốn giữ em lại.”
“Vậy từ giờ phút này, em cũng không cần giữ các anh nữa.”
Tôi dùng sức bẻ đôi viên ngọc.
Một tiếng vỡ trong trẻo vang lên.
Ba chiếc nhẫn trên tay Hứa Vãn Đường đồng loạt nổ tung thành những đốm sáng xanh.
Cô ta hét lên kinh hãi.
Tạ Hoài Cẩn đột nhiên ôm lấy lồng n/g/ự/c, khuỵu xuống.
Giang Dịch Thần tái mặt, chiếc ly trong tay rơi xuống sàn.
Lục Trầm Chu lảo đảo lùi lại, hơi thở trở nên gấp gáp.
Còn tôi, lần đầu tiên sau mười hai năm, cảm thấy cơ thể nhẹ bẫng.
Những vết nứt trên người tôi phát sáng.
Ánh trăng xuyên qua cửa kính, bao phủ lấy toàn thân.
Tạ Hoài Cẩn ngẩng đầu.
Trong đôi mắt luôn lạnh lùng ấy, cuối cùng cũng xuất hiện nỗi sợ hãi.
“Thanh Du…”
Anh cố gắng đứng dậy.
“Em đang làm gì vậy?”
Tôi nhìn anh.
“Trả lại tự do cho anh.”
Giang Dịch Thần hoảng hốt lao tới.
“Thanh Du! Dừng lại!”
Lục Trầm Chu cũng đưa tay về phía tôi.
“Giang Thanh Du! Cô quay lại đây!”
Nhưng họ không thể chạm vào tôi.
Chương 4
Một bức màn ánh sáng đã ngăn cách chúng tôi.
Tôi nhìn ba người họ lần cuối.
“Hoài Cẩn, anh từng nói nếu có kiếp sau, anh không muốn gặp em nữa.”
“Em đồng ý.”
“Anh, từ nay anh không cần phải chịu đựng đứa em gái khó chiều này nữa.”
“Trầm Chu, anh cũng không cần giữ lời hứa năm tám tuổi.”
Tôi mỉm cười.
“Ba người đều được như ý rồi.”
Đúng lúc ấy, tiếng chuông nửa đêm vang lên.
Bóng tối hoàn toàn nuốt chửng mặt trăng.
Tôi nhắm mắt.
Thân thể hóa thành hàng nghìn mảnh ngọc xanh, bay lên giữa không trung.
Trong khoảnh khắc cuối cùng, tôi nghe thấy Tạ Hoài Cẩn gào lên một tiếng.
“GIANG THANH DU!”
Giọng anh run rẩy đến mức gần như không còn nhận ra.
Nhưng đã quá muộn.
Tôi không quay đầu.
Bởi từ giây phút ấy, nhân gian đã không còn Giang Thanh Du nữa.
Chỉ còn lại ba người đàn ông, cùng một lời thề đã vỡ.
Và điều họ chưa biết là…
Khi viên ngọc bị bẻ đôi, khế ước sinh mệnh cũng đã chính thức chấm dứt.
Tất cả những gì tôi từng đánh đổi để cứu họ, từ đêm nay sẽ lần lượt bị thu hồi.
Ba ngày sau khi Giang Thanh Du biến mất, Tạ Hoài Cẩn nhận được một phong thư.
Người gửi là luật sư riêng của bà ngoại cô.
Bên trong chỉ có một tờ giấy đã ngả vàng.
Nét chữ run rẩy, nhưng từng câu từng chữ đều vô cùng rõ ràng.
“Hoài Cẩn, nếu cháu đọc được lá thư này, nghĩa là cháu đã không giữ được Thanh Du.”