NỬA ĐÊM NGOẠI Ô

Chương 6



“Ngày cháu gặp tai nạn năm hai mươi ba tuổi, bác sĩ đã tuyên bố không còn hy vọng.”

“Chính Thanh Du đã quỳ trước tượng Nguyệt Thần, xin đổi mười hai năm linh lực để cứu cháu.”

“Con bé mất đi một phần sinh mệnh, đổi lại cháu được bình an.”

“Ta từng hỏi nó có hối hận không.”

“Nó nói không.”

“Vì nó tin rằng, nếu một ngày nó gặp nguy hiểm, cháu cũng sẽ làm như vậy.”

Đọc đến đây, tay Tạ Hoài Cẩn bắt đầu run rẩy.

Anh lật sang mặt sau.

Ở đó chỉ có một câu.

“Nhưng Hoài Cẩn à, nếu một ngày cháu không còn yêu con bé, xin hãy trả nó về cho ta trước khi quá muộn.”

Phong thư rơi xuống đất.

Tạ Hoài Cẩn ngồi bất động rất lâu.

Rồi anh chợt nhớ đến đêm nguyệt thực.

Nhớ đến đôi chân trong suốt của cô.

Nhớ đến những mảnh ngọc vỡ trên sàn.

Nhớ đến câu hỏi cuối cùng.

“Nếu có kiếp sau, anh còn muốn gặp em không?”

Và câu trả lời của chính mình.

“Anh hy vọng chúng ta đừng gặp nhau nữa.”

Tạ Hoài Cẩn đột nhiên bật dậy, lao ra khỏi phòng.

Anh gọi điện cho Giang Dịch Thần.

Giọng anh khàn đặc.

“Dịch Thần, tôi phải tìm Thanh Du.”

Đầu dây bên kia im lặng.

Rất lâu sau, Giang Dịch Thần mới cất tiếng.

“Không tìm được đâu.”

Tạ Hoài Cẩn khựng lại.

Giang Dịch Thần bật khóc.

Một người đàn ông chưa từng rơi nước mắt trước mặt người khác, lúc này lại khóc đến mức không nói thành lời.

“Hoài Cẩn…”

“Em gái tôi không còn nữa.”

“Tôi đã đến miếu Côn Luân.”

“Người trông miếu nói…”

Anh nghẹn ngào.

“Thanh Du đã tự tay cắt đứt nhân duyên với cả ba chúng ta.”

“Ngay cả kiếp sau…”

“Chúng ta cũng không còn tư cách gặp lại con bé.”

Tạ Hoài Cẩn đứng chết lặng giữa hành lang.

Điện thoại trượt khỏi tay.

Ngoài cửa sổ, ánh trăng nhợt nhạt phủ xuống mặt đất.

Lần đầu tiên trong đời, anh hiểu thế nào là tuyệt vọng.

Nhưng điều khiến anh sụp đổ thực sự vẫn còn ở phía sau.

Bởi ngay đêm hôm ấy, trong phòng bệnh của một bệnh viện tư nhân, bác sĩ đã đặt trước mặt anh một tập hồ sơ cũ.

Đó là hồ sơ tai nạn của mười hai năm trước.

Ở trang cuối cùng, có một bản cam kết viết tay.

Người ký tên không phải gia đình anh.

Mà là Giang Thanh Du.

Dưới chữ ký ấy, cô đã viết một dòng rất nhỏ.

“Nếu có thể cứu anh ấy, xin hãy lấy đi bất cứ thứ gì thuộc về tôi.”

Tạ Hoài Cẩn nhìn dòng chữ đó.

Rồi đột nhiên nhớ ra.

Ngày anh tỉnh lại sau tai nạn, Thanh Du đã ngồi bên giường bệnh, gương mặt trắng bệch.

Anh từng hỏi:

“Em làm sao vậy?”

Cô chỉ cười.

“Không sao. Chỉ cần anh còn sống là tốt rồi.”

Khi ấy, anh đã ôm cô vào lòng.

Anh hứa sẽ yêu cô suốt đời.

Mười hai năm sau, chính anh lại nói cô là một kẻ hoang tưởng.

Tạ Hoài Cẩn chậm rãi quỳ xuống.

Hai tay ôm chặt tập hồ sơ.

Nước mắt rơi xuống từng trang giấy.

Chương 5

“Thanh Du…”

“Anh sai rồi.”

“Em quay lại đi.”

Nhưng lần này, không ai trả lời anh nữa.

Trên đỉnh Côn Luân, giữa biển mây trắng xóa, một pho tượng ngọc xanh vừa mở mắt.

Người đàn ông áo trắng đứng trước tượng khẽ cúi đầu.

“Tiểu điện hạ, người đã tỉnh.”

Tôi nhìn xuống nhân gian xa xôi.

Ở đó, ba ngọn đèn sinh mệnh đang chập chờn trong gió.

Người đàn ông hỏi:

“Người có muốn nhìn họ lần cuối không?”

Tôi lắc đầu.

“Không cần.”

Hắn im lặng một lát, rồi đưa cho tôi một chiếc hộp ngọc.

Bên trong là ba sợi tơ hồng đã đứt.

“Đây là nhân duyên mà người từng tự tay buộc lên người họ.”

Tôi nhìn ba sợi tơ.

Chúng từng là tất cả những gì tôi trân trọng.

Giờ đây, chúng chỉ còn là những sợi chỉ vô nghĩa.

Tôi khép hộp lại.

“Đốt đi.”

Người đàn ông thoáng ngạc nhiên.

“Người không tiếc sao?”

Tôi nhìn vầng trăng sáng treo trên đỉnh núi.

Khẽ mỉm cười.

“Ta đã dành mười hai năm để học cách yêu người khác.”

“Giờ đây, ta muốn dành quãng đời còn lại để học cách yêu chính mình.”

Phía sau, chuông thần điện ngân vang.

Cánh cửa Côn Luân chậm rãi mở ra.

Tôi bước vào, không ngoảnh đầu.

Còn ở nhân gian, ba người đàn ông từng cho rằng tôi sẽ mãi mãi chờ đợi họ, cuối cùng cũng bắt đầu hiểu một điều.

Có những người, khi còn ở bên cạnh thì chẳng ai trân trọng.

Đến lúc mất đi, ngay cả tư cách hối hận cũng không còn.

Làm rõ quy tắc nguyệt thực ngay từ đầuCài foreshadowing cho bí mật khế ước

Ngày thứ bảy sau khi Giang Thanh Du biến mất, Lục Trầm Chu bắt đầu nghe thấy tiếng cô gọi tên mình.

Lần đầu tiên là vào lúc ba giờ sáng.

Chương trước Chương tiếp
Loading...