NỬA ĐÊM NGOẠI Ô
Chương 7
Anh ta đang ngồi trong phòng làm việc, trước mặt là một chồng hồ sơ chưa xử lý. Chiếc đồng hồ treo tường đột nhiên ngừng chạy, kim giây đứng im ở vị trí số mười hai.
Ngay sau đó, một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai.
“Trầm Chu, đừng ngủ.”
Anh ta giật mình ngẩng đầu.
Trong phòng không có ai.
Nhưng giọng nói ấy vẫn tiếp tục.
“Trầm Chu, tỉnh lại đi. Em đến cứu anh rồi.”
Chiếc bút trong tay Lục Trầm Chu rơi xuống đất.
Anh ta nhớ ra.
Mười hai năm trước, trong chuyến du lịch trên biển, chiếc thuyền nhỏ chở anh ta đã gặp bão.
Anh ta rơi xuống nước, bị dòng hải lưu cuốn đi.
Khi đội cứu hộ tìm thấy, cơ thể anh ta đã lạnh ngắt.
Thế nhưng lúc mở mắt trong bệnh viện, người đầu tiên anh ta nhìn thấy lại là Giang Thanh Du.
Cô ngồi bên giường, mái tóc dài ướt đẫm, đôi môi trắng bệch.
Anh ta từng hỏi cô tại sao lại thành ra như vậy.
Cô chỉ cười.
“Em đi cầu bình an cho anh.”
Khi ấy, Lục Trầm Chu còn trêu chọc cô.
“Đồ ngốc. Tôi mạng lớn lắm, làm gì cần cô cầu xin thần tiên.”
Thanh Du không phản bác.
Cô chỉ cúi xuống, cẩn thận kéo chăn lên cho anh ta.
“Ừ, anh mạng lớn.”
“Cho nên sau này phải sống thật lâu nhé.”
Mười hai năm trôi qua, Lục Trầm Chu chưa từng nghĩ lại câu nói ấy.
Cho đến đêm nay.
Anh ta run rẩy mở ngăn kéo.
Bên trong là một chiếc hộp gỗ nhỏ.
Chiếc hộp ấy được tìm thấy trong căn nhà cũ của Thanh Du sau khi cô biến mất.
Bên trong có rất nhiều món đồ.
Một chiếc vé xem phim đã phai màu.
Một tấm ảnh chụp hai đứa trẻ đứng dưới gốc cây đào.
Một con hạc giấy méo mó.
Và một cuốn sổ tay.
Lục Trầm Chu mở cuốn sổ.
Trang đầu tiên ghi:
“Ngày 17 tháng 8. Trầm Chu lại bị bố mắng. Anh ấy nói không sao, nhưng em thấy mắt anh ấy đỏ.”
“Ngày 23 tháng 9. Trầm Chu bị sốt. Em nấu cháo không ngon, anh ấy vẫn ăn hết.”
“Ngày 5 tháng 11. Trầm Chu nói sau này muốn làm một người thật lợi hại. Em mong anh ấy thành công.”
Những dòng chữ kéo dài suốt nhiều năm.
Cho đến trang cuối cùng.
“Ngày 14 tháng 10. Trầm Chu đã có người muốn bảo vệ rồi.”
“Như vậy cũng tốt.”
“Chỉ là em hơi buồn.”
“Không biết nếu một ngày em không còn nữa, anh ấy có nhớ từng có một người luôn đứng về phía mình không?”
Lục Trầm Chu nhìn chằm chằm dòng chữ ấy.
Bàn tay cầm sổ bắt đầu run lên.
Anh ta nhớ đến đêm trên du thuyền.
Nhớ đến lúc Thanh Du ngồi dưới sàn, nói rằng mình không đứng dậy được.
Khi ấy, anh ta đã nói gì?
“Lần này lại giả liệt à?”
Anh ta còn cười.
Cười rất lớn.
Bởi anh ta cho rằng cô đang dùng một trò trẻ con để tranh giành sự chú ý.
Chương 6
Nhưng giờ đây, mỗi khi nhắm mắt, anh ta đều nhìn thấy đôi chân trong suốt ấy.
Nhìn thấy từng mảnh ngọc rơi xuống sàn.
Nhìn thấy cô dùng hai tay kéo cơ thể về phía cửa.
Còn anh ta đứng đó.
Không hề đưa tay.
Lục Trầm Chu đột nhiên gập người, ôm chặt lồng ngực.
Một cơn lạnh buốt lan từ tim xuống tận đầu ngón tay.
Trên cổ tay anh ta xuất hiện một đường vân màu xanh.
Giống hệt những đường vân từng xuất hiện trên người Thanh Du.
Anh ta hoảng hốt kéo tay áo lên.
Đường vân ấy đang chậm rãi lan rộng.
Đúng lúc đó, điện thoại đổ chuông.
Là Giang Dịch Thần.
“Lục Trầm Chu.”
Giọng người đàn ông ở đầu dây bên kia khàn đặc.
“Cậu có thấy trên người mình xuất hiện thứ gì kỳ lạ không?”
Lục Trầm Chu nín thở.
“Cậu cũng có?”
Đầu dây im lặng.
Một lúc lâu sau, Giang Dịch Thần mới đáp:
“Tôi vừa nhận được kết quả kiểm tra.”
“Căn bệnh mười hai năm trước của tôi đã tái phát.”
“Nhưng lần này, bác sĩ không tìm được nguyên nhân.”
Lục Trầm Chu chậm rãi ngồi xuống.
Giang Dịch Thần nói tiếp:
“Người trông miếu đã cảnh báo tôi.”
“Khế ước bị hủy rồi.”
“Những năm tháng chúng ta vay mượn từ Thanh Du đang được trả lại.”
Lục Trầm Chu nhìn cuốn sổ trên bàn.
Một giọt nước mắt rơi xuống trang giấy.
“Vậy phải làm sao?”
Giang Dịch Thần nghẹn ngào.
“Tôi không biết.”
“Người ấy nói, trên đời này chỉ có Thanh Du từng có khả năng cứu chúng ta.”
“Nhưng chính chúng ta đã khiến con bé không muốn cứu nữa.”
Lục Trầm Chu nhắm mắt.
Trong đầu anh ta đột nhiên vang lên một câu nói.
“Chúc mọi người sống thật lâu.”
“Lâu đến mức có thể nhớ mãi đêm nay.”
Khi ấy, anh ta còn tưởng cô đang giận dỗi.
Bây giờ mới hiểu.
Đó không phải lời nguyền rủa.
Mà là lời từ biệt.