NỬA ĐÊM NGOẠI Ô
Chương 8
Một lời từ biệt dành cho những người không còn xứng đáng nhận được sự dịu dàng của cô.
Cùng lúc ấy, tại bệnh viện tư nhân lớn nhất thành phố, Tạ Hoài Cẩn đang đứng trước phòng chẩn đoán.
Trên màn hình là hình ảnh trái tim của chính anh.
Bác sĩ trưởng khoa nhìn kết quả rất lâu.
Cuối cùng, ông tháo kính xuống.
“Hoài Cẩn, cậu phải chuẩn bị tâm lý.”
Tạ Hoài Cẩn không nói gì.
Vị bác sĩ chỉ vào một vùng tối trên màn hình.
“Vết tổn thương do tai nạn năm xưa đã xuất hiện trở lại.”
“Điều kỳ lạ là suốt mười hai năm qua, vùng này hoàn toàn bình thường.”
“Chúng tôi đã kiểm tra hồ sơ cũ. Theo mức độ tổn thương ban đầu, đáng lẽ cậu không thể hồi phục nhanh như vậy.”
Tạ Hoài Cẩn nhìn màn hình.
Một lúc sau, anh hỏi:
“Nếu không điều trị thì sao?”
Bác sĩ im lặng.
Sự im lặng ấy khiến anh hiểu ra.
Tạ Hoài Cẩn chợt bật cười.
Nụ cười khô khốc, đầy chua chát.
Mười hai năm trước, anh từng đứng trên bục giảng của trường y, tự hào nói với sinh viên rằng mọi hiện tượng trên đời đều có thể được giải thích bằng khoa học.
Anh ghét nhất những người dùng thần linh để giải thích điều chưa hiểu.
Cũng chính vì vậy, mỗi khi Thanh Du nhắc đến viên ngọc trong tim, anh đều cảm thấy khó chịu.
Anh cho rằng cô mê tín.
Cho rằng cô quá phụ thuộc vào mình.
Cho rằng lời dặn của bà ngoại chỉ là một câu chuyện hoang đường.
Thế nhưng anh chưa từng tự hỏi.
Vì sao một người bình thường lại có thể giữ nguyên dung mạo suốt mười hai năm?
Vì sao mỗi lần nguyệt thực, Thanh Du đều đau đớn đến mức không thể ngủ?
Vì sao trên cổ tay cô luôn xuất hiện những đường vân kỳ lạ?
Anh là bác sĩ.
Anh có đủ kiến thức để nhận ra điều bất thường.
Nhưng anh không muốn tin.
Bởi một khi tin, anh sẽ phải thừa nhận rằng mình đã nợ Thanh Du quá nhiều.
Nợ đến mức cả đời này cũng không trả nổi.
Tạ Hoài Cẩn rời khỏi bệnh viện.
Anh không trở về nhà.
Mà lái xe đến căn biệt thự từng sống cùng Thanh Du.
Căn nhà ấy vẫn giữ nguyên dáng vẻ trước kia.
Trên ban công có những chậu hoa cô trồng.
Trong phòng khách có chiếc ghế cô thích ngồi đọc sách.
Trên tủ giày còn đặt đôi dép bông màu trắng.
Tạ Hoài Cẩn đứng trước cửa rất lâu.
Sau đó, anh cúi xuống nhặt đôi dép lên.
Anh nhớ đến một buổi tối mùa đông.
Khi ấy, Thanh Du bị lạnh chân.
Cô đứng trước cửa phòng, vừa cười vừa nói:
“Hoài Cẩn, anh xem, chân em lạnh như đá ấy.”
Chương 7
Anh đã cúi xuống, dùng hai tay ủ ấm chân cô.
“Vậy sau này anh sẽ mua thật nhiều dép bông cho em.”
Thanh Du cười đến cong mắt.
“Anh nói rồi đấy nhé.”
Anh cũng cười.
“Anh nói rồi.”
Tạ Hoài Cẩn ôm đôi dép vào lòng.
Đột nhiên, anh nhận ra một chuyện.
Từ ngày Hứa Vãn Đường xuất hiện, anh đã không còn nhớ Thanh Du thích gì.
Anh nhớ Vãn Đường dị ứng với hải sản.
Nhớ cô ta không thích trời mưa.
Nhớ cô ta sợ bóng tối.
Nhớ cô ta thích hoa hồng trắng.
Nhưng anh quên mất Thanh Du sợ lạnh.
Quên mất cô không thích ăn cay.
Quên mất cô luôn mất ngủ vào những đêm trăng tròn.
Thậm chí, anh còn quên cả sinh nhật của người vợ đã ở bên mình mười năm.
Tạ Hoài Cẩn bước vào phòng ngủ.
Trên bàn trang điểm có một chiếc hộp nhung.
Anh mở ra.
Bên trong là hai chiếc nhẫn cưới.
Một chiếc thuộc về anh.
Chiếc còn lại thuộc về Thanh Du.
Bên dưới có một tờ giấy.
Nét chữ của cô rất đẹp.
“Hoài Cẩn, em từng nghĩ mình sẽ không bao giờ già đi, còn anh sẽ dần có tóc bạc.”
“Em đã chuẩn bị tinh thần để nhìn anh già đi từng ngày.”
“Em từng nghĩ, dù đến lúc anh không còn nhận ra em, em vẫn sẽ ở bên anh.”
“Nhưng hình như em đã nhầm.”
“Người thay đổi trước không phải dung mạo.”
“Mà là lòng người.”
Tạ Hoài Cẩn đọc đi đọc lại.
Đến câu cuối cùng, anh không thể nhìn rõ chữ nữa.
Nước mắt liên tục rơi xuống.
Anh nhớ đêm nguyệt thực, cô đã hỏi:
“Nếu em thật sự biến mất thì sao?”
Anh đáp:
“Vậy anh sẽ được yên tĩnh.”
Bây giờ, căn nhà thật sự yên tĩnh.
Không còn ai hỏi anh đã ăn cơm chưa.
Không còn ai để đèn chờ anh về.
Không còn ai ôm anh từ phía sau, dịu dàng nói rằng hôm nay anh đã vất vả rồi.
Anh đã có được sự yên tĩnh mình muốn.
Nhưng sự yên tĩnh ấy khiến anh gần như phát điên.
Ngày thứ mười, Hứa Vãn Đường đến bệnh viện tìm Tạ Hoài Cẩn.
Cô ta mặc một chiếc váy trắng, trên tay cầm hộp cháo nóng.