RỜI XA ĐAU KHỔ
Chương 3
Họp phụ huynh của Tuấn Tuấn, anh đi.
Ngày hội thể thao của Tuấn Tuấn, anh có mặt.
S/i/nh nh/ậ/t Tuấn Tuấn, anh chưa từng quên.
Còn s/i/nh nh/ậ/t năm tu/ổ/i của Miên Miên, Hạ Đình Châu nói đơn vị có việc.
Sau đó Vãn Ninh mới biết hôm ấy anh đang đưa Tuấn Tuấn đi cắm trại.
Mẹ cô cũng vậy.
Bà luôn nói Tuấn Tuấn không có bố nên đáng thương.
Đồ chơi tốt nhất thuộc về Tuấn Tuấn.
Tiền lì xì nhiều nhất thuộc về Tuấn Tuấn.
Ngay cả chuyến du lịch gia đình năm ngoái, bà cũng chỉ đặt bốn vé.
Bà.
Hạ Đình Châu.
Giang Nhược Lam.
Và Tuấn Tuấn.
Không có Vãn Ninh.
Cũng không có Miên Miên.
Khi ấy Miên Miên từng hỏi:
“Bà ngoại không thích con sao?”
Vãn Ninh còn ngốc nghếch ôm con an ủi rằng bà ngoại chỉ thương anh Tuấn Tuấn không có bố.
Bây giờ nghĩ lại, cô chỉ muốn t/á/t chính mình.
Giang Nhược Lam đứng phía sau, đôi mắt đỏ lên.
“Vãn Ninh, chị xin lỗi.”
“Đều tại chị.”
“Nếu chị không xuất hiện trong cuộc sống của hai người, có lẽ mọi chuyện đã không thành thế này.”
Cô ta cúi đầu lau n/ư/ớ/c m/ắ/t.
“Chị biết những năm qua chị làm phiền Đình Châu quá nhiều.”
“Nhưng chị thật sự không biết dựa vào ai khác.”
Vãn Ninh nhìn cô ta.
Một lúc sau, cô hỏi:
“Hôm xảy ra chuyện, tại sao Miên Miên lại xuất hiện trong nhà máy?”
Giang Nhược Lam cứng người.
Hạ Đình Châu lập tức nhìn sang.
Vãn Ninh nói tiếp:
“Trường của Miên Miên cách nhà máy gần mười cây số.”
“Còn chị bị b/ắ/t khi đang ở bãi đỗ xe của trung tâm thương mại.”
“Camera ghi lại rất rõ.”
“Ban đầu bọn chúng chỉ b/ắ/t một mình chị.”
“Vậy tại sao con gái tôi lại trở thành c/o/n t/i/n?”
Sắc mặt Nhược Lam trắng bệch.
“Chị... lúc đó chị quá s/ợ...”
“Chị gọi cho ai?”
“Vãn Ninh!”
Hạ Đình Châu lạnh giọng.
“Đừng suy diễn.”
Vãn Ninh nhìn anh.
“Em suy diễn?”
“Miên Miên nói với em chính dì Nhược Lam gọi cho con bé.”
“Chị ấy nói bố gặp t/a/i n/ạ/n, bảo Miên Miên chạy tới cổng sau trung tâm thương mại.”
Đồng tử Hạ Đình Châu co lại.
Nhược Lam lập tức kh/ó/c.
“Không phải!”
“Chị chỉ muốn tìm người giúp đỡ!”
“Chị đâu biết bọn chúng vẫn đang theo dõi chị!”
Vãn Ninh bật cười.
“Người giúp đỡ?”
“Một đứa trẻ sáu tu/ổ/i?”
Nhược Lam nghẹn lời.
Bà Trần lập tức chắn trước mặt cô ta.
“Chị con lúc đó h/o/ả/ng l/o/ạ/n, gọi nhầm thì có gì lạ?”
“Con bé cũng đâu cố ý!”
Vãn Ninh nhìn mẹ mình.
“Vậy Miên Miên đáng đời sao?”
“Con...”
“Đủ rồi.”
“Đủ rồi!”
Âm thanh không lớn, nhưng sự lạnh lẽo thấu xương trong giọng nói của Tống Vãn Ninh khiến bàn tay định vung lên lần thứ hai của bà Trần khựng lại giữa không trung.
Cô không ôm mặt, cũng không rơi lấy một giọt nước mắt nào. Ánh mắt cô ráo hoảnh, trống rỗng đến mức khiến người ta rùng mình. Vãn Ninh chầm chậm quay đầu, dời ánh mắt từ khuôn mặt đang già nua đi vì tức giận của mẹ đẻ, sang dáng vẻ khóc lóc thảm thương giả tạo của Giang Nhược Lam, và cuối cùng, dừng lại trên khuôn mặt cứng đờ của người đàn ông mang danh nghĩa chồng mình – Hạ Đình Châu.
"Mẹ nói đúng." Vãn Ninh cất giọng trầm đục, từng chữ nhả ra như những mảnh thủy tinh vỡ. "Chồng của Giang Nhược Lam đã hy sinh để cứu Hạ Đình Châu. Hạ Đình Châu nợ anh ta một mạng. Nhưng mẹ à, mạng của anh ta, Hạ Đình Châu nợ, chứ Tống Vãn Ninh tôi không nợ, con gái Miên Miên của tôi càng không nợ!"
Bà Trần tức đến run rẩy: "Mày... mày nói cái thứ lời lẽ vô ơn gì thế hả? Mày là vợ nó..."
"Nên tôi và con gái tôi phải lấy m/á/u thịt của mình ra để trả thay anh ta sao?!" Vãn Ninh đột ngột nâng cao giọng. Đôi mắt cô đỏ ngầu vằn lên những tia m/á/u. Cô chỉ tay thẳng vào Hạ Đình Châu: "Anh trả nợ ân tình, anh làm một người đàn ông trọng nghĩa. Còn tôi? Tôi làm một người mẹ, tôi phải trơ mắt nhìn con gái mình bị chính bố ruột của nó b/ắ/n n/á/t tay chân để bảo vệ cho con nợ ân tình của anh ta?!"