RỜI XA ĐAU KHỔ
Chương 4
Hạ Đình Châu lùi lại một bước, yết hầu lăn lộn khó nhọc. Anh đưa tay lên định chạm vào vai cô: "Vãn Ninh... lúc đó anh thật sự không còn cách nào khác. Miên Miên bị hắn ôm ngang người làm bia đỡ đạn. Góc bắn của anh..."
"Câm miệng!"
Vãn Ninh hất văng tay anh ra. Sự điềm tĩnh cô cố giữ đã vỡ vụn. Cô lấy từ trong túi xách ra một chiếc điện thoại, bật một đoạn ghi âm rồi ném thẳng lên chiếc bàn nhỏ cạnh giường bệnh.
"Các người nghĩ tôi chỉ ngồi khóc ở ngoài phòng cấp cứu suốt ba ngày sao? Các người nghĩ tôi ngu ngốc đến mức tin vào cái gọi là 'bắt cóc ngẫu nhiên' sao?"
Đoạn ghi âm vang lên. Đó là giọng của một viên cảnh sát phụ trách tổ trinh sát kỹ thuật của thành phố.
"Chào chị Tống. Chúng tôi đã khôi phục được dữ liệu cuộc gọi từ chiếc đồng hồ thông minh bị hỏng của cháu Miên Miên. Trước khi xảy ra vụ bắt cóc 15 phút, cháu có nhận được một cuộc gọi từ số máy của cô Giang Nhược Lam."
Cả căn phòng bệnh VIP rộng lớn bỗng chốc im ắng đến ngạt thở. Tiếng bíp của máy đo nhịp tim bên cạnh giường Miên Miên dường như cũng trở nên chói tai.
Sắc mặt Giang Nhược Lam cắt không còn một giọt m/á/u. Đôi mắt cô ta mở to, đồng tử co rút lại vì sợ hãi.
"Không... không phải..." Giang Nhược Lam lảo đảo lùi lại.
Giọng nói từ đoạn ghi âm trên điện thoại vẫn tiếp tục vang lên, rõ mồn một.
"Miên Miên... Miên Miên cứu dì... Bố cháu... bố cháu bị tai nạn ngất ở cửa sau trung tâm thương mại rồi... Nhanh tới đây giúp dì... Đừng gọi cho mẹ cháu, mẹ cháu đang đi làm sẽ hoảng hốt sinh bệnh mất... Nhanh lên con..."
Tiếp đó, là tiếng thở dốc hớt hải của một đứa trẻ sáu tuổi chạy trên đường, cùng tiếng khóc nức nở vang lên qua màng loa đồng hồ: "Bố ơi... Miên Miên tới cứu bố đây... Dì ơi đợi Miên Miên..."
Đoạn ghi âm kết thúc bằng tiếng tút dài.
Hạ Đình Châu đứng như trời trồng. Đôi mắt sắc lạnh của người lính bắn tỉa luôn tĩnh lặng như giếng cổ, nay cuồn cuộn những đợt sóng hoảng loạn. Anh đột ngột quay phắt sang nhìn Giang Nhược Lam, gân xanh trên trán nổi bần bật.
"Nhược Lam... Cô giải thích đi. Tại sao cô lại gọi cho con bé? Tại sao cô biết tôi đang ở đơn vị mà lại lừa một đứa trẻ sáu tuổi nói rằng tôi bị tai nạn?!"
"Chị... chị không có..." Giang Nhược Lam òa khóc, bám chặt lấy cánh tay bà Trần. "Dì ơi, cứu con. Lúc đó con bị mấy tên xã hội đen truy đuổi. Chồng con ngày xưa đắc tội với bọn chúng. Con sợ quá, con lỡ tay bấm nhầm số định vị gia đình... Con thật sự không cố ý lừa con bé..."
"Bấm nhầm?" Vãn Ninh bước tới, tát thẳng một cái trời giáng vào mặt Giang Nhược Lam. Cái tát mạnh đến mức Giang Nhược Lam ngã dúi dụi xuống sàn, khóe môi rỉ m/á/u.
"Mày làm cái gì vậy hả?!" Bà Trần gào lên định lao vào đánh Vãn Ninh, nhưng Hạ Đình Châu đã dang tay cản bà lại. Ánh mắt anh lúc này nhìn Giang Nhược Lam không còn sự thương xót hay dung túng của mười năm qua, mà chỉ còn sự bàng hoàng và nghi ngờ tột độ.
Vãn Ninh cúi xuống, nắm lấy cổ áo Giang Nhược Lam, gằn từng chữ:
"Chị bấm nhầm? Chị gọi tên con bé rõ ràng như thế mà là bấm nhầm? Camera an ninh đã ghi lại toàn bộ! Khi chị bị bọn chúng dồn vào góc tường ở bãi đỗ xe, Miên Miên vừa vặn chạy tới. Chị đã làm gì? Chị hét lên với bọn chúng: 'Bắt lấy nó! Bắt lấy con bé đó! Nó là con gái của bộ đội đặc chủng! Trói nó lại các người mới có thể thoát thân!'."
"Không!!! Cô nói dối!!!" Giang Nhược Lam bịt tai gào thét.