RỜI XA ĐAU KHỔ

Chương 5



"Tôi nói dối?" Vãn Ninh đứng thẳng dậy, nhìn Hạ Đình Châu bằng ánh mắt sắc như dao vô hình rạch nát lồng ngực anh. "Hạ Đình Châu, đơn vị của anh đang điều tra lại toàn bộ sự việc. Lời khai của tên t/ộ/i p/h/ạ/m duy nhất còn sống sót đã được ghi lại. Hắn khai rằng, lúc tia laser từ súng ngắm của anh quét tới, chính Giang Nhược Lam đã đẩy Miên Miên ra phía trước để che chắn cho cô ta!"

Ầm.

Một tiếng sấm rền vang ngoài cửa sổ, hay chính là tiếng sét nổ tung trong tâm trí Hạ Đình Châu.

Anh lảo đảo lùi lại, va mạnh vào bức tường lạnh lẽo. Trái tim như bị ai dùng tay không moi ra khỏi lồng ngực, bóp nát bét.

Khi đó, khoảng cách là 800 mét.

Qua ống nhắm, anh chỉ thấy tên tội phạm ôm chặt hai người con tin.

Anh thấy Giang Nhược Lam khóc lóc van xin.

Anh thấy góc áo của Miên Miên.

Trong khoảnh khắc sinh tử, bộ não được huấn luyện thép của anh tính toán: Giết tên tội phạm, nhưng hướng gió và vách tường sẽ làm đạn dội lại. Phải tạo khoảng trống. Phải bắn vào những điểm không chí mạng của con tin phía trước để tên tội phạm mất đà, lộ ra điểm mù.

Anh đã tự tin bóp cò. Một viên vào vai, một viên vào cánh tay trái, một viên vào chân phải. Ba viên đạn chuẩn xác như một bài tập hoàn hảo. Tên tội phạm ngã ngửa ra sau, và viên đạn thứ tư ghim thẳng vào giữa trán hắn.

Anh cứu được Giang Nhược Lam an toàn không một vết xước.

Anh hoàn thành nhiệm vụ.

Nhưng anh đã phế bỏ hoàn toàn đứa con gái ruột thịt của mình.

"Khi viên đạn đầu tiên sượt qua vai Miên Miên..." Giọng Vãn Ninh lúc này bỗng trở nên nhẹ bẫng, một giọt nước mắt cuối cùng lăn xuống gò má cô, mang theo sự tuyệt vọng tột cùng. "Anh có biết trên camera quay được cảnh gì không? Con bé quay đầu lại. Nó nhìn về hướng điểm bắn của anh. Nó nhận ra tia laser màu đỏ quen thuộc mà anh hay đùa với nó ở nhà. Nó đã gào lên: 'Bố ơi, là Miên Miên mà. Bố đừng bắn Miên Miên'..."

"Đừng nói nữa..." Hạ Đình Châu ôm lấy đầu, quỳ sụp xuống sàn nhà. Tiếng rống của một người đàn ông trưởng thành, một quân nhân thép vang lên đầy bi thương và vỡ vụn. "Không... Không phải như vậy... Anh không nghe thấy... Anh không biết... Nhược Lam... Nhược Lam nói với anh là bọn chúng bắt Miên Miên ép cô ấy..."

Anh ngẩng khuôn mặt nhạt nhòa nước mắt lên nhìn Giang Nhược Lam đang co rúm dưới đất.

Sát khí bùng nổ. Hạ Đình Châu lao tới, bóp chặt lấy cổ Giang Nhược Lam, nhấc bổng cô ta lên: "CÔ LỪA TÔI? CÔ DÙNG CON GÁI TÔI LÀM BIA ĐỠ ĐẠN CHO CÔ? TẠI SAO CÔ LẠI ĐỘC ÁC NHƯ VẬY?!"

"Đình Châu! Buông nó ra! Mày định giết người sao!" Bà Trần hoảng loạn đập thùm thụp vào lưng anh.

Vãn Ninh lạnh lùng nhìn màn kịch trước mắt, không hề có ý định ngăn cản. Cô chỉ nhấn chuông gọi y tá trên đầu giường.

Rất nhanh, bảo vệ bệnh viện và bác sĩ lao vào. Cùng lúc đó, cánh cửa phòng bệnh mở toang, hai sĩ quan quân cảnh mặc quân phục chỉnh tề cùng vài viên cảnh sát địa phương bước vào.

"Đồng chí Hạ Đình Châu." Viên sĩ quan quân cảnh nghiêm mặt. "Anh đã bị đình chỉ công tác để phục vụ điều tra quân sự về những sai phạm nghiêm trọng trong phán đoán và cảm tính cá nhân làm ảnh hưởng đến nhiệm vụ. Mời anh đi theo chúng tôi."

Viên cảnh sát bên cạnh cũng giơ thẻ ngành về phía Giang Nhược Lam: "Giang Nhược Lam, cô bị bắt giữ với cáo buộc cố ý gây thương tích, cản trở người thi hành công vụ và đồng phạm đẩy trẻ vị thành niên vào nguy hiểm. Mời cô về đồn."

Bà Trần ngã quỵ xuống đất, gào khóc ầm ĩ. Giang Nhược Lam bị còng tay lôi đi, để lại những vệt dài trầy xước trên sàn nhà.

Hạ Đình Châu không kháng cự. Anh để mặc quân cảnh đưa đi. Trước khi bước ra khỏi cửa, anh quay đầu lại, đôi mắt đỏ ngầu vằn máu nhìn trân trân vào đứa trẻ nhỏ bé đang quấn đầy băng gạc nằm bất động trên giường, rồi nhìn sang Vãn Ninh.

Chương trước Chương tiếp
Loading...