RỜI XA ĐAU KHỔ

Chương 7



"Con bé nói: 'Mẹ ơi, đổi tên cho con đi, con không muốn mang họ Hạ nữa. Con sợ người nhà họ Hạ lại đến bắn con'."

Lời nói nhẹ bẫng nhưng tựa như một lưỡi dao sắc lẹm đâm xuyên tim người đàn ông. Hạ Đình Châu há miệng thở dốc, nước mắt trào ra hòa cùng nỗi đau đớn xé nát lồng ngực. Con gái anh... đứa trẻ từng ôm cổ anh gọi "bố siêu nhân", nay lại sợ hãi anh đến mức coi anh như ác quỷ.

"Nửa đời còn lại, tôi cấm anh xuất hiện trước mặt con bé. Sự tồn tại của anh chính là nguồn cơn của mọi bi kịch. Nếu anh còn một chút nhân tính, thì cút thật xa đi."

Vãn Ninh dứt khoát quay gót, để lại Hạ Đình Châu gục ngã trên sàn đá lạnh lẽo, gào khóc thảm thiết như một con thú bị dồn vào đường cùng.

Ba ngày sau, phiên tòa xét xử Giang Nhược Lam diễn ra.

Tên tội phạm bị bắt sống khai nhận toàn bộ. Lúc đó, hắn vốn định kéo Giang Nhược Lam ra chắn đạn, nhưng chính cô ta đã luồn lách, nắm lấy cổ áo Miên Miên lôi lên phía trước. Đoạn băng ghi hình và ghi âm đồng hồ là bằng chứng thép không thể chối cãi.

Giang Nhược Lam bị kết án 10 năm tù giam vì tội Cố ý gây thương tích nghiêm trọng cho trẻ vị thành niên và Cản trở người thi hành công vụ.

Ngày tòa tuyên án, bà Trần gào khóc ầm ĩ, lao đến bám lấy hàng rào ngăn cách.

"Nhược Lam! Con gái ngoan của tôi! Thẩm phán ơi, nó bị ép mà, nó là góa phụ đáng thương mà..."

Bà ta quay sang tìm Vãn Ninh, đôi mắt đục ngầu lóe lên sự oán hận xen lẫn tuyệt vọng. Bà ta lao tới quỳ rạp dưới chân Vãn Ninh.

"Vãn Ninh, mẹ xin con! Con làm đơn bãi nại đi! Mẹ xin con, thằng Tuấn Tuấn không thể không có mẹ! Nó mới mười tuổi, con để nó mồ côi sao? Con đánh mẹ, chửi mẹ cũng được, nhưng cứu chị con đi!"

Vãn Ninh lùi lại nửa bước, nhìn người mẹ ruột thịt bằng ánh mắt vô cảm.

"Chị tôi? Tôi là con một, đào đâu ra chị gái? Bà xót cháu ngoại nuôi của bà không có mẹ, vậy lúc con gái ruột của tôi nằm trên bàn mổ đối diện với cái chết, bà ở đâu? Lúc con bé bị cắt cụt tay chân, khóc lóc thảm thiết, bà ở đâu?"

"Mẹ... mẹ..." Bà Trần lắp bắp, mặt cắt không còn hột máu.

"Bà thương Tuấn Tuấn như vậy, thì tự mình đi mà nuôi nó. Từ hôm nay, tôi và bà đoạn tuyệt quan hệ. Mỗi tháng tôi sẽ gửi đúng khoản tiền cấp dưỡng tối thiểu theo luật định vào tài khoản của bà, coi như trả cái công sinh thành. Còn lại, sống chết của bà và thằng cháu vàng ngọc đó, không liên quan đến tôi."

"Mày... con ranh con bất hiếu! Tao nguyền rủa mày!" Bà Trần điên cuồng gào thét, nhưng ngay lập tức bị bảo vệ tòa án kéo ra ngoài.

Giải quyết xong mọi thứ hủ bại, Vãn Ninh tiến hành bán căn nhà ở thành phố A, rút toàn bộ tiền tiết kiệm, ôm Miên Miên lên máy bay rời đi. Không ai biết mẹ con họ đi đâu. Cô cắt đứt mọi liên lạc, đổi số điện thoại, bắt đầu một cuộc đời mới rực rỡ từ trong đống tro tàn.

Năm năm sau. Tại thủ đô Bắc Kinh.

Trung tâm Y tế Kỹ thuật cao Cố Thị - nơi tiên phong trong lĩnh vực chân tay giả sinh học (Bionic Prosthetics) kết nối thần kinh.

Trong phòng tập phục hồi chức năng, một cô bé mười một tuổi xinh xắn, mặc váy thể thao đang uyển chuyển di chuyển trên những phím đàn piano khổng lồ đặt dưới sàn. Cẳng chân phải của cô bé được làm bằng hợp kim titanium siêu nhẹ, khớp gối chuyển động mượt mà đến mức nếu có mặc quần dài, không ai nhận ra đó là chân giả.

"An Nhiên, tốc độ phản xạ của thần kinh ngoại biên rất tốt. Cánh tay trái thử vươn ra lấy quả bóng xem nào."

Người đàn ông mặc áo blouse trắng, đeo kính gọng vàng, sở hữu khuôn mặt ôn nhu và nụ cười ấm áp như nắng mùa thu đang đứng ghi chép số liệu. Anh là Cố Từ, Viện trưởng Trung tâm kiêm chuyên gia kỹ thuật y sinh hàng đầu.

Chương trước Chương tiếp
Loading...