RỜI XA ĐAU KHỔ
Chương 8
Cô bé An Nhiên vươn cánh tay trái – cũng là một kiệt tác cơ khí sinh học bọc silicone màu da thật – chụp lấy quả bóng một cách dễ dàng, rồi cười tươi rói ném về phía anh.
"Bố Cố! Con ném trúng rồi nhé!"
Cố Từ bắt lấy quả bóng, ánh mắt tràn ngập cưng chiều. Anh xoa đầu cô bé, rồi ngước nhìn về phía cửa kính.
Tống Vãn Ninh đẩy cửa bước vào. Cô của hiện tại không còn là bà nội trợ hiu quạnh, ngày ngày thấp thỏm chờ chồng. Vãn Ninh khoác trên mình bộ vest công sở cắt may tinh tế, mái tóc uốn xoăn nhẹ thả bồng bềnh, thần thái sắc sảo, tự tin. Năm năm nỗ lực không ngừng nghỉ, cô vươn lên trở thành Giám đốc Tiếp thị của một tập đoàn dược phẩm lớn.
Chính sự kiên cường và tình mẫu tử mãnh liệt của cô đã thu hút Cố Từ ngay từ những ngày đầu cô đưa An Nhiên (tên mới của Miên Miên) đến Bắc Kinh chạy chữa. Bằng sự dịu dàng và kiên nhẫn, Cố Từ đã từng bước chữa lành bóng tối trong lòng đứa trẻ khuyết tật, và làm tan chảy trái tim đã nguội lạnh của Tống Vãn Ninh.
Cố Từ tiến lại gần, vòng tay ôm eo Vãn Ninh, đặt một nụ hôn phớt lên trán cô. "Chiều nay anh xin nghỉ sớm, chúng ta đưa An Nhiên đi thử váy cưới cho em nhé."
Vãn Ninh mỉm cười dịu dàng: "Được, nghe theo anh."
Trong khi Tống Vãn Ninh đang chìm đắm trong hạnh phúc xứng đáng thuộc về mình, thì tại một góc khuất tăm tối của thành phố A, báo ứng đã giáng xuống đầu những kẻ ác.
Bà Trần bị tai biến mạch máu não sau hai năm còng lưng đi làm tạp vụ để nuôi Tuấn Tuấn. Tuấn Tuấn lớn lên không có người uốn nắn, lại quen thói tiêu xài hoang phí từ bé, nay trở thành một thiếu niên lêu lổng. Năm 16 tuổi, nó vướng vào cờ bạc mạng, nợ xã hội đen một số tiền khổng lồ.
Khi bọn đòi nợ đến siết căn nhà xập xệ, bà Trần đang nằm liệt giường bị chúng kéo xệch ra cửa. Tuấn Tuấn sợ hãi bỏ trốn biệt tăm. Bà Trần nằm trên vũng bùn lầy lội giữa trời mưa rét, bàn tay co quắp cố bấm gọi số điện thoại cũ của Vãn Ninh trong tuyệt vọng. Tất nhiên, chỉ có tiếng tổng đài lạnh lẽo đáp lại. Bà ta òa khóc nghẹn ngào, nếm trải trọn vẹn sự cô độc và cái giá của việc nuôi ong tay áo.
Về phần Hạ Đình Châu.
Anh trở thành phế nhân. Không thể cầm súng, không có chuyên môn nào khác ngoài đánh đấm, lại ôm theo bóng ma tâm lý quá lớn. Anh xin làm bảo vệ cho một công trình xây dựng. Những đồng tiền kiếm được đều nướng vào rượu để trốn tránh những cơn ác mộng.
Một buổi tối mùa đông tuyết rơi dày, Hạ Đình Châu lê bước chân say khướt đi ngang qua quảng trường trung tâm thành phố A.
Trên màn hình LED khổng lồ của trung tâm thương mại đang phát trực tiếp chương trình: "Vinh danh những tài năng trẻ truyền cảm hứng toàn quốc".
"Tiếp theo chương trình, xin mời quý vị thưởng thức bản Sonata Ánh Trăng từ cô bé thần đồng piano, người đã vượt qua nghịch cảnh mất đi tứ chi để vươn lên - Tống An Nhiên!"
Hạ Đình Châu khựng lại. Cái tên có chữ "Tống" khiến trái tim anh đập lỡ một nhịp. Anh ngước đôi mắt vằn tia m/á/u lên nhìn màn hình.
Một cô bé mặc váy trắng như thiên thần, ngồi uy nghi trước cây đại dương cầm. Đôi bàn tay, một thật, một là cánh tay robot tinh xảo, đang lướt điên cuồng trên những phím đàn. Ánh sáng từ sân khấu hắt lên khuôn mặt cô bé – khuôn mặt mà dù có hóa tro anh cũng không thể quên. Miên Miên của anh!
Khán giả bên dưới vỗ tay rầm rộ. Ống kính máy quay lia xuống hàng ghế khách mời danh dự. Tống Vãn Ninh xinh đẹp lộng lẫy đang tựa đầu vào vai một người đàn ông tuấn tú, cao quý. Cả hai nhìn cô bé trên sân khấu bằng ánh mắt tự hào.