Suốt mười tám năm

Chương 10



Đường Nhược Vy cười đến mức phải ôm bụng.

Tôi nhìn đĩa tôm đã bóc vỏ trước mặt.

“Anh không cần bóc nữa đâu.”

Lục Hoài Cẩn ngẩng đầu.

“Em không thích ăn à?”

“Không phải.”

“Vậy ăn đi.”

Tôi nhìn đĩa tôm.

Rồi nhìn anh.

“Anh định dùng tôm để mua chuộc tôi à?”

Lục Hoài Cẩn suy nghĩ một lát.

“Không đủ sao?”

Tôi bật cười.

“Không đủ.”

Anh gật đầu.

“Vậy lần sau anh mua thêm bánh.”

Tôi: “…”

Người này thật sự vẫn nhớ chuyện năm sáu tuổi!

Đường Nhược Vy lập tức đặt đũa xuống.

“Khoan đã.”

Cô ấy nhìn tôi.

Rồi nhìn Lục Hoài Cẩn.

“Hai người rốt cuộc có quan hệ gì?”

Tôi vừa định trả lời thì Lục Hoài Cẩn đã lên tiếng.

“Thanh mai trúc mã.”

Tôi lập tức phản bác.

“Không phải!”

Anh nhìn tôi.

“Chúng ta quen nhau từ nhỏ.”

“Nhưng chỉ gặp nhau vài lần!”

“Em từng cứu anh.”

“Chuyện ấy không tính!”

“Em còn từng hứa…”

Tôi lập tức đưa tay bịt miệng anh.

“Không được nói!”

Lục Hoài Cẩn khựng lại.

Sau đó, đôi mắt anh cong lên.

Đường Nhược Vy nhìn chúng tôi.

Cô ấy im lặng ba giây.

Rồi chậm rãi lấy điện thoại ra.

Tôi cảnh giác.

“Cậu làm gì?”

“Không có gì.”

Cô ấy mỉm cười.

“Tớ chỉ muốn ghi lại khoảnh khắc một người sắp bị tình yêu quật thôi.”

Tôi: “…”

Tôi thật sự muốn đổi bạn thân.

Ba ngày sau, Kiều Mạn Ninh đăng lời xin lỗi lên diễn đàn.

Bài viết dài gần một nghìn chữ.

Cô ta thừa nhận đã đăng video khi chưa được tôi đồng ý.

Thừa nhận đã dùng ngoại hình của tôi làm trò đùa.

Chương 9

Thừa nhận tài khoản phụ tung tin đồn về tôi là do mình sử dụng.

Cuối cùng, cô ta viết:

[Tôi chân thành xin lỗi Thẩm Chi Hạ vì những hành động thiếu suy nghĩ của mình.]

Tôi đọc xong, không bình luận.

Đường Nhược Vy hỏi:

“Cậu không định đáp lại à?”

Tôi lắc đầu.

“Không cần.”

“Nhưng cô ta…”

“Nhược Vy.”

Tôi đặt điện thoại xuống.

“Có những người chỉ cần không còn xuất hiện trong cuộc sống của mình nữa là đủ.”

“Không cần phải dành thêm thời gian cho họ.”

Đường Nhược Vy nhìn tôi một lúc.

Sau đó gật đầu.

“Cũng đúng.”

Nhưng câu chuyện chưa kết thúc ở đó.

Bởi vì ngay hôm sau, tôi nhận được một cuộc điện thoại từ số lạ.

Người gọi là một phụ nữ.

Giọng bà rất dịu dàng.

“Xin chào, cho hỏi có phải Thẩm Chi Hạ không?”

“Vâng, là cháu.”

“Cô là mẹ của Hoài Cẩn.”

Tôi lập tức ngồi thẳng lưng.

“Cháu chào cô ạ.”

Đầu dây bên kia vang lên tiếng cười.

“Đừng căng thẳng.”

“Cô chỉ muốn hỏi cháu một chuyện.”

“Dạ?”

“Cuối tuần này cháu có rảnh không?”

Tôi hơi ngạc nhiên.

“Có chuyện gì ạ?”

Người phụ nữ im lặng một lát.

Sau đó nhẹ giọng nói:

“Ông nội Hoài Cẩn muốn gặp cháu.”

Tôi chớp mắt.

“Ông nội anh ấy?”

“Ừ.”

Bà bật cười.

“Ông đã giữ một chiếc hộp suốt mười hai năm.”

“Bây giờ nghe tin tìm được cháu, ông nhất quyết đòi mở nó.”

Tôi bỗng có dự cảm không lành.

“Trong hộp có gì ạ?”

Người phụ nữ cười càng vui vẻ.

“Cháu đến rồi sẽ biết.”

Tôi: “…”

Tại sao người lớn nhà họ Lục ai cũng thích úp úp mở mở vậy?

Cuối tuần, bố mẹ đưa tôi đến nhà họ Lục.

Biệt thự nằm trên một ngọn đồi nhỏ ở ngoại ô.

Khu vườn rộng lớn trồng đầy hoa tử đằng.

Vừa bước xuống xe, tôi đã nhìn thấy một ông cụ tóc bạc đang đứng trước cửa.

Bên cạnh là Lục Hoài Cẩn.

Ông cụ nhìn tôi.

Sau đó, đôi mắt lập tức sáng lên.

“Tiểu Chi!”

Tôi còn chưa kịp phản ứng, ông đã bước nhanh tới.

“Đúng là Tiểu Chi rồi!”

Ông quay sang bố tôi.

“Lão Thẩm, ông giấu cháu gái kỹ quá đấy!”

Bố tôi cười bất đắc dĩ.

“Ông đừng nói như thể tôi giấu con gái để trốn nợ.”

Ông cụ lập tức hừ một tiếng.

“Còn không phải sao?”

“Mười hai năm!”

“Ông có biết cháu trai tôi tìm con bé bao lâu không?”

Bố tôi liếc Lục Hoài Cẩn.

“Thằng bé có thể tìm người yêu khác mà.”

Lục Hoài Cẩn bình thản đáp:

“Cháu không muốn.”

Bố tôi: “…”

Tôi: “…”

Mẹ tôi đứng bên cạnh cố nhịn cười.

Ông cụ lập tức nắm tay tôi.

“Đi, ông cho cháu xem một thứ.”

Tôi ngoan ngoãn đi theo.

Trong phòng khách, trên bàn trà đặt một chiếc hộp gỗ màu nâu.

Ông cụ cẩn thận mở khóa.

Bên trong là một tờ giấy đã ngả vàng.

Tôi cúi xuống nhìn.

Trên giấy có hai hình người que.

Một hình mặc váy.

Một hình mặc vest.

Phía dưới là hàng chữ xiêu vẹo.

“Sau này Tiểu Chi sẽ cưới Hoài Cẩn.”

Bên cạnh còn có dấu tay nhỏ màu đỏ.

Tôi đứng chết lặng.

Lục Hoài Cẩn đứng sau lưng khẽ ho.

Tôi quay phắt lại.

“Anh!”

Anh mỉm cười.

“Sao?”

“Cái này là gì?”

“Giấy hứa hôn.”

Tôi nghiến răng.

“Em mới sáu tuổi!”

Anh gật đầu.

“Anh biết.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...