Suốt mười tám năm

Chương 11



“Em không nhớ!”

“Anh nhớ.”

“Em chỉ muốn ăn bánh!”

“Anh cũng nhớ.”

Tôi: “…”

Ông cụ đứng bên cạnh cười đến mức râu rung rung.

“Được rồi, được rồi.”

“Ông chỉ lấy ra cho vui thôi.”

Ông cẩn thận gấp tờ giấy lại.

“Không ai bắt cháu thực hiện lời hứa trẻ con cả.”

Tôi lập tức thở phào.

Nhưng ông lại nói tiếp:

“Có điều, nếu sau này cháu thật sự thích Hoài Cẩn, ông sẽ rất vui.”

Tôi đỏ mặt.

“Ông…”

Lục Hoài Cẩn đứng bên cạnh bỗng lên tiếng.

“Ông nội.”

“Gì?”

“Ông đừng dọa em ấy.”

Ông cụ lập tức trừng mắt.

“Ta dọa lúc nào?”

“Ông vừa lấy giấy hứa hôn ra.”

“Không phải cháu bảo ta giữ kỹ sao?”

Lục Hoài Cẩn: “…”

Tôi chậm rãi quay sang nhìn anh.

Anh nhìn đi chỗ khác.

Tôi bật cười.

Hóa ra vị hội trưởng lạnh lùng nổi tiếng toàn trường cũng có lúc không biết nói gì.

Bữa cơm hôm ấy diễn ra vô cùng vui vẻ.

Mẹ Lục Hoài Cẩn là một người phụ nữ dịu dàng, nói chuyện rất có chừng mực.

Bố anh cũng không hề nhắc đến chuyện hôn sự.

Hai gia đình chỉ cùng nhau ôn lại chuyện cũ.

Đến lúc dùng trà, mẹ tôi bất ngờ hỏi:

Chương 10

“Hoài Cẩn, cháu tìm Chi Hạ bằng cách nào?”

Lục Hoài Cẩn đặt tách trà xuống.

“Cháu tìm thấy bức ảnh năm đó trong album cũ.”

“Sau đó thì sao?”

“Cháu nhớ cô ấy từng nói muốn học ở Kinh Hoa.”

Tôi ngẩn người.

“Em từng nói vậy à?”

Anh nhìn tôi.

“Ừ.”

“Khi nào?”

“Năm sáu tuổi.”

Tôi: “…”

Anh tiếp tục:

“Em nói sau này muốn đến ngôi trường có thư viện lớn nhất.”

“Anh bảo Kinh Hoa có thư viện rất lớn.”

“Em nói vậy sau này sẽ đến đó học.”

Tôi suy nghĩ rất lâu.

Cuối cùng, ký ức mơ hồ dần hiện lên.

Hình như đúng là có chuyện ấy.

Nhưng tôi không ngờ một câu nói trẻ con lại được anh nhớ suốt mười hai năm.

Lục Hoài Cẩn nhìn tôi.

“Anh không chắc em sẽ đến.”

“Nhưng anh nghĩ nếu có duyên, chúng ta sẽ gặp lại.”

Tôi khẽ hỏi:

“Vậy nếu em không thi vào Kinh Hoa thì sao?”

Anh mỉm cười.

“Anh vẫn sẽ tìm.”

Tôi im lặng.

Trong lòng bỗng xuất hiện một cảm giác rất lạ.

Không phải rung động mãnh liệt.

Mà giống như có ai đó nhẹ nhàng đặt một viên kẹo vào lòng bàn tay.

Ngọt.

Nhưng không khiến người ta khó chịu.

Đúng lúc ấy, bố tôi đột nhiên lên tiếng.

“Hoài Cẩn.”

“Dạ?”

“Chú có một câu hỏi.”

Anh lập tức ngồi thẳng.

“Chú cứ hỏi.”

Bố tôi nhìn anh.

“Cháu thích Chi Hạ vì ngoại hình của con bé sao?”

Không khí trên bàn ăn bỗng yên tĩnh.

Tôi cũng ngẩng đầu.

Lục Hoài Cẩn không trả lời ngay.

Anh nhìn tôi.

Sau đó chậm rãi nói:

“Năm sáu tuổi, cháu không biết thế nào là xinh đẹp.”

“Cháu chỉ nhớ hôm ấy mình ngã xuống hồ, rất sợ.”

“Mọi người đứng trên bờ gọi người đến giúp.”

“Chỉ có một cô bé chạy tới, nằm xuống mép hồ, nắm lấy tay cháu.”

“Cô ấy kéo cháu lên.”

“Sau đó còn đưa cho cháu chiếc bánh duy nhất của mình.”

Tôi ngẩn người.

Chuyện chiếc bánh ấy…

Hóa ra là như vậy sao?

Anh nhìn bố tôi.

“Cháu nhớ cô ấy vì cô ấy đã giúp cháu khi cháu cần.”

“Sau này, cháu nhìn thấy nhiều người xinh đẹp.”

“Nhưng chưa từng quên cô bé ấy.”

Anh ngừng một lát.

“Cháu không dám nói mình đã yêu Chi Hạ suốt mười hai năm.”

“Bởi vì cháu chưa thật sự hiểu con người hiện tại của em ấy.”

“Nhưng cháu muốn có cơ hội tìm hiểu.”

“Còn nếu em ấy không thích cháu…”

Anh nhìn tôi.

Ánh mắt rất dịu dàng.

“Cháu sẽ tôn trọng.”

Bố tôi im lặng.

Một lúc sau, ông gật đầu.

“Được.”

Tôi cúi đầu uống trà.

Không hiểu sao, tai bỗng nóng lên.

Mẹ tôi ngồi bên cạnh khẽ cười.

Bà ghé sát tai tôi.

“Tiểu Chi.”

“Dạ?”

“Mẹ nghĩ lần này con có thể tự quyết định.”

Tôi ngẩng đầu nhìn bà.

Mẹ mỉm cười.

“Con đã lớn rồi.”

“Không cần trốn sau cặp kính nữa.”

Ngày nhập học chính thức của Đại học Kinh Hoa đến rất nhanh.

Tôi kéo vali bước qua cổng trường.

Đường Nhược Vy đi bên cạnh, miệng không ngừng nói.

“Chi Hạ, cậu biết không?”

“Bây giờ trên diễn đàn có hẳn một nhóm người hâm mộ cậu!”

Tôi nhíu mày.

“Người hâm mộ?”

“Ừ!”

“Bọn họ còn lập một bảng bình chọn hoa khôi tân sinh viên.”

Tôi lập tức lắc đầu.

“Đừng kéo tớ vào.”

“Muộn rồi.”

Đường Nhược Vy đưa điện thoại ra.

Trên màn hình là bảng bình chọn.

Tên tôi đứng đầu.

Số phiếu vượt xa người đứng thứ hai.

Mà người đứng thứ hai…

Chính là Kiều Mạn Ninh.

Tôi nhìn qua.

Rồi trả điện thoại.

“Không quan tâm.”

Đường Nhược Vy tròn mắt.

“Cậu không thấy vui à?”

Tôi suy nghĩ một lát.

“Vui vì được vào đại học hơn.”

Cô ấy im lặng.

Sau đó bật cười.

“Đúng là Thẩm Chi Hạ.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...