Suốt mười tám năm

Chương 9



“Nói gì?”

“Tôi đang xin lỗi.”

“À.”

Tôi mỉm cười.

“Tôi nghe rồi.”

Tạ Cảnh Thâm khựng lại.

“Vậy…”

“Tạ Cảnh Thâm.”

Tôi bình thản nhìn cậu ta.

“Xin lỗi là chuyện của cậu.”

“Còn tha thứ hay không là chuyện của tôi.”

“Chúng ta không thân đến mức tôi phải lập tức tha thứ chỉ vì cậu nói một câu.”

Cả phòng im lặng.

Tạ Cảnh Thâm đứng bất động.

Lần đầu tiên, cậu ta nhận ra cô gái mình từng xem thường không hề quan tâm đến suy nghĩ của mình.

Không cần được cậu ta công nhận.

Cũng không cần cậu ta thích.

Thậm chí…

Ngay cả một lời xin lỗi, cô cũng chẳng xem là chuyện gì đặc biệt.

Đúng lúc ấy, Đường Nhược Vy đẩy cửa bước vào.

Cô ấy vừa nhìn thấy tôi đã lập tức chạy tới.

“Chi Hạ!”

Tôi đứng dậy.

“Cậu đến rồi.”

Đường Nhược Vy nhìn quanh căn phòng.

Sau đó nhìn Kiều Mạn Ninh đang đỏ mắt.

Lại nhìn Tạ Cảnh Thâm đang đứng bất động.

Cuối cùng, cô ấy ghé sát tai tôi.

“Tớ bỏ lỡ cái gì rồi?”

Tôi suy nghĩ một lát.

“Một buổi họp lớp.”

Đường Nhược Vy nhìn vẻ mặt của mọi người.

“…”

“Cậu chắc đây là họp lớp chứ?”

Tôi bật cười.

“Đi thôi.”

“Đi đâu?”

“Ăn ở chỗ khác.”

Đường Nhược Vy lập tức gật đầu.

“Được!”

Tôi cầm túi xách.

Lục Hoài Cẩn đứng bên cạnh hỏi:

“Anh đi cùng được không?”

Tôi quay sang nhìn anh.

“Anh không bận à?”

“Không.”

Hai sinh viên đang cầm tài liệu phía sau đồng loạt ngẩng đầu.

Một người khẽ ho.

“Lục hội trưởng, lát nữa chúng ta còn…”

Lục Hoài Cẩn bình thản nói:

“Cuộc họp chuyển sang trực tuyến.”

Người kia: “…”

Đường Nhược Vy che miệng cười.

Tôi nhìn anh.

“Anh không cần làm vậy đâu.”

Lục Hoài Cẩn mỉm cười.

“Anh biết.”

“Vậy sao còn…”

“Vì anh muốn ăn cơm với em.”

Tôi im lặng.

Đường Nhược Vy lập tức quay mặt đi.

Nhưng tôi vẫn nhìn thấy hai vai cô ấy đang run lên.

Tôi thở dài.

“Được.”

Lục Hoài Cẩn lập tức mỉm cười.

Nụ cười ấy khiến hai sinh viên phía sau nhìn nhau.

Chương 8

Bởi vì họ chưa từng thấy hội trưởng của mình vui vẻ đến vậy.

Trước khi rời đi, tôi chợt quay đầu.

Kiều Mạn Ninh vẫn đứng bên bàn ăn.

Ánh mắt cô ta dán chặt vào tôi.

Tôi nhìn chiếc điện thoại trong tay Hứa Giai Giai.

“À đúng rồi.”

Hứa Giai Giai giật mình.

“Sao?”

Tôi mỉm cười.

“Video hôm nay quay đẹp không?”

Sắc mặt cô ta lập tức trắng bệch.

Tôi nói tiếp:

“Nếu đẹp thì nhớ giữ lại.”

“Dù sao đây cũng là lần đầu tiên tôi tháo kính trước mặt nhiều bạn học như vậy.”

“Có lẽ sau này sẽ rất đáng nhớ.”

Nói xong, tôi xoay người rời đi.

Phía sau, không ai dám nói thêm câu nào.

Buổi tối hôm ấy, diễn đàn Đại học Kinh Hoa gần như bùng nổ.

Một bài đăng mới xuất hiện.

Tiêu đề:

“Cú lật ngược kinh điển nhất trước ngày nhập học: Nữ sinh bốn mắt trong video chính là đại mỹ nhân!”

Bên dưới là một bức ảnh chụp tôi tại nhà hàng.

Không biết ai đã chụp.

Trong ảnh, tôi đang đứng cạnh cửa sổ, một tay cầm túi xách, hơi nghiêng đầu nói chuyện với Đường Nhược Vy.

Ánh nắng rơi xuống mái tóc.

Chiếc kính gọng bạc phản chiếu một vệt sáng nhỏ.

Tôi không nhìn vào camera.

Nhưng chính vì vậy, bức ảnh lại càng tự nhiên.

Chưa đầy mười phút, bình luận đã vượt quá một nghìn.

[Khoan đã! Đây là cùng một người thật sao?] [Tôi xin lỗi vì đã từng cười cô ấy!] [Đây là hoa khôi tân sinh viên năm nay chứ còn gì nữa!] [Không cần tranh. Tôi bỏ phiếu luôn!] [Cặp kính đen kia rốt cuộc có tác dụng gì vậy? Phong ấn nhan sắc à?] [Người ta giấu mặt để học hành, còn tôi trang điểm hai tiếng vẫn không bằng một góc!] [Đề nghị trường mở chuyên ngành nghiên cứu hiện tượng Thẩm Chi Hạ!]

Nhưng bình luận được yêu thích nhất lại là:

[Thế nam thần từng nói cô ấy tháo kính cũng chẳng thay đổi được bao nhiêu đâu rồi?]

Ngay lập tức, hàng trăm người ùa vào trả lời.

[Chắc đang tìm lại cái miệng của mình.] [Đề nghị phát lại câu nói ấy trước toàn trường.] [Tạ Cảnh Thâm: Tôi không có hứng thú. Cũng là Tạ Cảnh Thâm: Tôi ngồi cạnh cậu được không?] [Đúng là nghiệp quật không trượt phát nào.]

Tôi đọc đến đây thì bật cười.

Đường Nhược Vy đang ngồi đối diện lập tức hỏi:

“Cậu cười gì?”

Tôi đưa điện thoại cho cô ấy.

Cô ấy đọc xong, cười đến mức suýt làm đổ trà sữa.

“Trời ơi!”

“Dân mạng đúng là không tha cho ai!”

Lục Hoài Cẩn ngồi bên cạnh đang bóc vỏ tôm.

Nghe vậy, anh ngẩng đầu.

“Có chuyện gì?”

Đường Nhược Vy lập tức đưa điện thoại cho anh.

Anh nhìn qua.

Sau đó bình thản nói:

“Cũng đúng.”

Tôi ngẩn người.

“Đúng cái gì?”

“Cậu ta nên học cách nói chuyện.”

Tôi: “…”

Chương trước Chương tiếp
Loading...