Suốt mười tám năm
Chương 12
Chúng tôi vừa đi đến khu ký túc xá thì phía trước bỗng có người gọi.
“Chi Hạ!”
Tôi quay đầu.
Tạ Cảnh Thâm đang đứng dưới gốc cây.
Cậu ta mặc áo phông trắng, quần jeans đen.
Bên cạnh là hai nam sinh.
Thấy tôi, cậu ta lập tức bước tới.
“Cậu đến rồi.”
Tôi gật đầu.
“Ừ.”
Cậu ta nhìn vali trong tay tôi.
“Để tôi giúp.”
“Không cần.”
“Tôi tiện đường.”
“Nhưng tôi không tiện.”
Tạ Cảnh Thâm khựng lại.
Hai nam sinh phía sau lập tức nhìn nhau.
Một người cố nhịn cười.
Tạ Cảnh Thâm hít sâu.
“Thẩm Chi Hạ, cậu vẫn còn giận chuyện hôm ấy à?”
Tôi nhìn cậu ta.
“Không.”
“Vậy sao cậu…”
“Vì tôi không muốn cậu giúp.”
Tôi bình thản nói.
Chương 11
“Không phải mọi lời từ chối đều cần có lý do đặc biệt.”
Tạ Cảnh Thâm im lặng.
Đúng lúc ấy, Kiều Mạn Ninh xuất hiện.
Cô ta kéo một chiếc vali màu hồng, phía sau có hai nữ sinh đi cùng.
Nhìn thấy chúng tôi, cô ta lập tức bước tới.
“Cảnh Thâm!”
Tạ Cảnh Thâm quay đầu.
Kiều Mạn Ninh nhìn tôi.
Ánh mắt cô ta hơi thay đổi.
Nhưng rất nhanh đã nở nụ cười.
“Chi Hạ, trùng hợp quá.”
Tôi gật đầu.
“Ừ.”
Cô ta nhìn vali của tôi.
“Cậu cũng ở ký túc xá à?”
“Đúng.”
“Phòng nào?”
Tôi chưa kịp trả lời, Đường Nhược Vy đã lên tiếng.
“Không liên quan đến cậu.”
Kiều Mạn Ninh lập tức cứng mặt.
“Nhược Vy, tớ chỉ hỏi thăm thôi.”
Đường Nhược Vy cười.
“Thế tớ chỉ trả lời thôi.”
Hai nữ sinh phía sau Kiều Mạn Ninh nhìn nhau.
Không khí trở nên gượng gạo.
Kiều Mạn Ninh hít sâu.
Sau đó quay sang Tạ Cảnh Thâm.
“Cảnh Thâm, cậu giúp tớ mang vali nhé?”
Tạ Cảnh Thâm nhìn tôi.
Rồi nhìn cô ta.
“Cậu nhờ người khác đi.”
Kiều Mạn Ninh sững sờ.
“Tại sao?”
“Tôi có việc.”
Nói xong, cậu ta quay sang tôi.
“Chi Hạ, tối nay cậu có rảnh không?”
Tôi ngẩng đầu.
“Có chuyện gì?”
“Tôi muốn mời cậu ăn cơm.”
Kiều Mạn Ninh đứng chết lặng.
Tôi nhìn Tạ Cảnh Thâm.
Sau đó bật cười.
“Không cần.”
Cậu ta nhíu mày.
“Tại sao?”
“Vì tôi không muốn.”
“Chỉ ăn một bữa cơm thôi mà.”
Tôi nhìn cậu ta.
“Vậy cậu mời Kiều Mạn Ninh đi.”
Tạ Cảnh Thâm lập tức im lặng.
Đường Nhược Vy đứng bên cạnh suýt bật cười thành tiếng.
Đúng lúc ấy, một chiếc xe điện của trường dừng gần chúng tôi.
Người lái xe bước xuống.
“Xin hỏi ai là Thẩm Chi Hạ?”
Tôi hơi ngạc nhiên.
“Là em.”
Người ấy mỉm cười.
“Lục hội trưởng nhờ tôi đến hỗ trợ vận chuyển hành lý cho tân sinh viên.”
Tôi nhìn chiếc xe.
Bên trên đã có vài chiếc vali của những sinh viên khác.
Tôi gật đầu.
“Cảm ơn anh.”
Người ấy lập tức giúp tôi đặt vali lên xe.
Đường Nhược Vy cũng đưa hành lý của mình lên.
Tạ Cảnh Thâm đứng bên cạnh, sắc mặt hơi thay đổi.
“Lục Hoài Cẩn?”
Tôi nhìn cậu ta.
“Ừ.”
“Anh ta biết cậu đến hôm nay?”
“Biết.”
“Tại sao?”
Tôi suy nghĩ một lát.
“Vì tôi nói.”
Tạ Cảnh Thâm: “…”
Đường Nhược Vy cuối cùng không nhịn được nữa.
Cô ấy quay mặt đi, cười đến mức vai run lên.
Tôi bước lên xe.
Trước khi đi, Kiều Mạn Ninh đột nhiên gọi.
“Thẩm Chi Hạ!”
Tôi quay đầu.
Cô ta nhìn tôi.
Giọng nói hơi cao.
“Cậu đừng tưởng chỉ cần có Lục Hoài Cẩn chống lưng thì mọi người sẽ thích cậu!”
Tôi im lặng hai giây.
Sau đó hỏi:
“Kiều Mạn Ninh.”
“Gì?”
“Cậu có thấy mệt không?”
Cô ta ngẩn người.
Tôi nhìn cô ta.
“Ba năm cấp ba, cậu luôn muốn hơn tôi.”
“Bây giờ lên đại học, cậu vẫn muốn so sánh.”
“Nhưng tôi chưa từng tham gia cuộc thi ấy.”
“Cậu thắng hay thua đều không liên quan đến tôi.”
Tôi mỉm cười.
“Đừng tự biến mình thành đối thủ của một người vốn chẳng muốn tranh với cậu.”
Nói xong, tôi quay đầu.
Chiếc xe điện chậm rãi rời đi.
Phía sau, Kiều Mạn Ninh đứng bất động.
Còn Tạ Cảnh Thâm vẫn nhìn theo bóng lưng tôi.
Mãi đến khi chiếc xe biến mất sau khúc cua, cậu ta mới nhận ra một chuyện.
Cô gái từng ngồi ở góc cuối lớp, luôn cúi đầu đọc sách, giờ đã bước vào một thế giới mà cậu ta không còn là trung tâm.
Và trong thế giới ấy…
Cậu ta chẳng có vị trí đặc biệt nào.
Học kỳ đầu tiên bắt đầu.
Tôi đăng ký ngành Kinh tế ứng dụng.
Đường Nhược Vy học ngành Truyền thông.
Hai đứa ở cùng ký túc xá, nhưng khác lớp.
Những ngày đầu, cuộc sống của tôi bận rộn đến mức không có thời gian đọc diễn đàn.
Tôi tham gia câu lạc bộ nghiên cứu kinh tế.
Đăng ký một khóa học phân tích dữ liệu.
Ngoài ra còn tham gia nhóm tình nguyện hỗ trợ học sinh vùng khó khăn.
Tôi vốn nghĩ mình sẽ có một cuộc sống đại học bình thường.