Suốt mười tám năm

Chương 13



Nhưng chỉ sau hai tuần, một chuyện bất ngờ xảy ra.

Trong buổi học Kinh tế vi mô, giảng viên đột nhiên gọi tên tôi.

“Thẩm Chi Hạ.”

Tôi đứng dậy.

“Dạ.”

Giảng viên chỉ vào màn hình.

“Em có thể giải thích vì sao phương án phân bổ nguồn lực trong bài tập này chưa tối ưu không?”

Chương 12

Tôi nhìn bảng số liệu.

Suy nghĩ vài giây.

Sau đó bước lên bục giảng.

Tôi không chỉ chỉ ra lỗi trong mô hình mà còn đề xuất một phương án điều chỉnh.

Giảng viên nghe xong, im lặng rất lâu.

Sau đó hỏi:

“Em đã học phần này trước rồi sao?”

Tôi gật đầu.

“Dạ, em có đọc qua.”

Ông nhìn tôi.

“Đọc qua?”

“Dạ.”

Ông bật cười.

“Em có biết phương pháp em vừa sử dụng thường được dạy ở năm hai không?”

Cả lớp lập tức xôn xao.

Tôi hơi ngạc nhiên.

“Em không biết ạ.”

Giảng viên nhìn bảng.

Sau đó gật đầu.

“Rất tốt.”

“Các em nên học cách tiếp cận vấn đề của bạn Thẩm.”

Tôi trở về chỗ.

Bạn cùng bàn lập tức ghé sát.

“Chi Hạ, cậu học trước bao nhiêu rồi?”

Tôi suy nghĩ.

“Không nhiều.”

“Không nhiều là bao nhiêu?”

“Chắc khoảng hai quyển giáo trình.”

Cậu ấy: “…”

Tôi không hiểu sao cậu ấy lại nhìn mình bằng ánh mắt kỳ lạ như vậy.

Nhưng chiều hôm đó, một bài đăng mới xuất hiện trên diễn đàn.

“Đại mỹ nhân tân sinh viên không chỉ đẹp mà còn là học bá!”

Bên dưới là đoạn video tôi đứng trên bục giảng.

Lần này, phần lớn bình luận đều bàn về bài giải.

Có người hỏi tôi dùng tài liệu nào.

Có người xin ghi chú.

Có người muốn lập nhóm học tập.

Tôi đọc qua rồi đăng một đường dẫn tài liệu tham khảo.

Không ngờ chỉ trong một buổi tối, tài liệu được tải xuống hơn ba nghìn lượt.

Đường Nhược Vy nhìn số liệu, ngẩn người.

“Chi Hạ.”

“Ừ?”

“Cậu biết không?”

“Gì?”

“Cậu đang trở thành người nổi tiếng thật rồi.”

Tôi ngẩng đầu khỏi sách.

“Vậy à?”

Cô ấy nhìn tôi.

“Cậu không vui sao?”

Tôi suy nghĩ.

“Có.”

Đường Nhược Vy lập tức sáng mắt.

“Cuối cùng cậu cũng…”

“Có nhiều người cùng học thì tốt mà.”

Đường Nhược Vy: “…”

Cô ấy chậm rãi nằm xuống giường.

“Tớ chịu thua.”

Tháng mười, trường tổ chức cuộc thi nghiên cứu học thuật dành cho sinh viên năm nhất.

Mỗi đội gồm ba đến năm người.

Chủ đề năm ấy là phát triển kinh tế đô thị bền vững.

Tôi đăng ký cùng ba bạn trong lớp.

Chúng tôi chọn nghiên cứu hiệu quả phân bổ ngân sách giao thông công cộng.

Ban đầu, mọi chuyện diễn ra rất thuận lợi.

Cho đến một ngày, trưởng nhóm đột nhiên nhận được tin nhắn.

Một thành viên trong đội của Kiều Mạn Ninh đã nộp đề tài gần giống chúng tôi.

Không chỉ giống chủ đề.

Mà ngay cả cấu trúc mô hình cũng tương tự.

Trưởng nhóm lập tức hoảng hốt.

“Chi Hạ, làm sao bây giờ?”

Tôi mở bản đề xuất của đội kia.

Đọc qua.

Sau đó bình thản nói:

“Không sao.”

“Không sao là sao?”

“Chúng ta tiếp tục.”

Cậu ấy ngẩn người.

“Nhưng nếu họ nói chúng ta sao chép thì sao?”

Tôi nhìn tài liệu.

“Vậy cứ để họ nói.”

Thật ra, ngay từ lúc bắt đầu nghiên cứu, tôi đã có thói quen lưu toàn bộ lịch sử chỉnh sửa, dữ liệu và các phiên bản mô hình.

Tất cả đều có thời gian rõ ràng.

Hơn nữa, bản đề xuất của đội Kiều Mạn Ninh chỉ giống phần khung.

Những giả định quan trọng nhất lại không chính xác.

Tôi nhìn bảng số liệu.

Khóe môi hơi cong lên.

Có vẻ ai đó đã sao chép một thứ mà chính mình không hiểu.

Ba ngày sau, vòng thuyết trình sơ loại diễn ra.

Đội Kiều Mạn Ninh trình bày trước.

Cô ta mặc bộ vest màu trắng, đứng trên sân khấu, giọng nói tự tin.

Phía dưới có khá nhiều người cổ vũ.

Tạ Cảnh Thâm cũng ngồi ở hàng ghế đầu.

Bài thuyết trình của cô ta được thiết kế rất đẹp.

Hình ảnh rõ ràng.

Biểu đồ bắt mắt.

Nhưng khi đến phần phản biện, một giáo sư đột nhiên hỏi:

“Các em sử dụng mô hình này dựa trên giả định nào?”

Kiều Mạn Ninh khựng lại.

Cô ta nhìn màn hình.

Sau đó đáp:

“Dạ, dựa trên dữ liệu khảo sát thực tế.”

Giáo sư gật đầu.

“Vậy vì sao dữ liệu của các em không đáp ứng điều kiện áp dụng mô hình?”

Kiều Mạn Ninh im lặng.

Một thành viên trong đội vội đứng dậy giải thích.

Nhưng càng nói, những điểm bất hợp lý càng lộ rõ.

Cuối cùng, giáo sư đặt bút xuống.

“Các em cần xem lại phương pháp nghiên cứu.”

Kiều Mạn Ninh bước xuống sân khấu với sắc mặt trắng bệch.

Đến lượt đội tôi.

Tôi đứng trước màn hình.

Không mặc váy áo cầu kỳ.

Chỉ là sơ mi trắng và quần tây đen.

Chương 13

Tôi bắt đầu từ câu hỏi nghiên cứu.

Chương trước Chương tiếp
Loading...