Suốt mười tám năm
Chương 14
Sau đó trình bày dữ liệu, giả định, phương pháp và kết quả.
Phần thuyết trình kéo dài mười lăm phút.
Khi kết thúc, cả hội trường im lặng vài giây.
Một giáo sư ngồi giữa hàng ghế giám khảo đột nhiên hỏi:
“Em là Thẩm Chi Hạ?”
“Dạ.”
“Em đã tự xây dựng phần mô hình này?”
“Dạ, cùng với các thành viên trong nhóm.”
Ông nhìn màn hình.
“Rất tốt.”
“Các em đã cân nhắc đến hạn chế của dữ liệu chưa?”
Tôi gật đầu.
“Dạ có.”
Sau đó chuyển sang trang phụ lục.
“Đây là ba kịch bản kiểm tra độ nhạy mà nhóm em thực hiện.”
Giáo sư nhìn kết quả.
Ánh mắt dần sáng lên.
Ông hỏi thêm ba câu.
Tôi đều trả lời được.
Cuối cùng, ông đặt bút xuống.
“Không còn câu hỏi.”
“Cảm ơn các em.”
Khi chúng tôi bước xuống sân khấu, tiếng vỗ tay vang lên.
Đường Nhược Vy đứng phía sau giơ cả hai tay.
“Chi Hạ! Đỉnh quá!”
Tôi bật cười.
Nhưng ngay lúc ấy, Kiều Mạn Ninh đột nhiên bước tới.
“Thẩm Chi Hạ.”
Tôi quay đầu.
“Có chuyện gì?”
Cô ta nhìn tôi chằm chằm.
“Cậu đã biết đề tài của bọn tôi giống đề tài cậu từ trước?”
Tôi gật đầu.
“Biết.”
“Vậy tại sao không nói?”
Tôi ngạc nhiên.
“Nói gì?”
“Rằng bọn tôi sử dụng mô hình không phù hợp!”
Tôi nhìn cô ta.
Rồi bật cười.
“Kiều Mạn Ninh.”
“Cậu đang trách tôi vì không làm bài hộ cậu à?”
Mấy người xung quanh lập tức quay đầu.
Kiều Mạn Ninh đỏ bừng mặt.
“Tôi không có ý đó!”
“Vậy thì tốt.”
Tôi bình thản nói.
“Bởi vì tôi không có nghĩa vụ kiểm tra bài của đội khác.”
Cô ta nghiến răng.
“Cậu cố tình khiến tôi m/ấ/t m/ặ/t!”
Tôi nhìn cô ta.
“Không.”
“Là dữ liệu của cậu khiến cậu m/ấ/t m/ặ/t.”
Nói xong, tôi xoay người rời đi.
Phía sau, một nam sinh trong đội cô ta đột nhiên lên tiếng.
“Kiều Mạn Ninh, cậu giải thích đi.”
Cô ta giật mình.
“Giải thích gì?”
“Bản đề xuất ban đầu là cậu mang đến.”
“Cậu nói mô hình này do cậu tự xây dựng.”
“Bây giờ lại giống của đội Thẩm Chi Hạ đến mức ấy.”
“Rốt cuộc cậu lấy từ đâu?”
Kiều Mạn Ninh đứng bất động.
Tôi không quay đầu.
Bởi vì câu trả lời đã chẳng còn liên quan đến tôi.
Kết quả cuộc thi được công bố một tuần sau.
Đội chúng tôi giành giải nhất.
Ngoài giấy chứng nhận, nhóm còn nhận được một khoản kinh phí để tiếp tục hoàn thiện nghiên cứu.
Giáo sư phụ trách mời tôi tham gia phòng nghiên cứu của khoa.
Tôi vui đến mức lập tức gọi điện cho bố mẹ.
Mẹ nghe xong, cười rất lâu.
“Giỏi lắm, Tiểu Chi.”
Bố tôi ở bên cạnh hỏi:
“Con muốn quà gì?”
Tôi suy nghĩ.
“Con muốn một chiếc máy tính mới.”
Bố lập tức đáp:
“Được!”
Mẹ bật cười.
“Anh chiều con quá rồi.”
Bố tôi nói:
“Con gái giành giải nhất mà!”
Tôi nghe tiếng hai người tranh luận, trong lòng ấm áp.
Đúng lúc ấy, điện thoại hiện lên một tin nhắn khác.
Lục Hoài Cẩn.
[Chúc mừng quán quân.]
Tôi mỉm cười.
[Cảm ơn anh.]
Anh lập tức trả lời.
[Muốn ăn gì?]
Tôi suy nghĩ.
[Bánh.] [Loại nào?] [Tiramisu.] [Được.]
Mười phút sau, anh gửi đến một bức ảnh.
Một chiếc bánh tiramisu đang nằm trong hộp.
Bên cạnh là tờ giấy nhỏ.
[Phần thưởng cho người giỏi nhất.]
Tôi bật cười.
[Anh mua nhanh vậy?] [Anh đang ở gần tiệm.]
Tôi nhìn tin nhắn.
Sau đó hỏi:
[Anh không thấy em phiền à?]
Anh trả lời rất nhanh.
[Không.] [Vì sao?]
Lần này, anh im lặng vài giây.
Rồi gửi đến một câu.
[Vì anh thích nhìn em vui.]
Tôi nhìn màn hình.
Tim bỗng đập nhanh hơn một chút.
Mùa đông năm nhất, tuyết đầu mùa rơi xuống Kinh Hoa.
Tôi và Lục Hoài Cẩn bắt đầu thường xuyên gặp nhau.
Có lúc cùng ăn cơm.
Có lúc cùng học ở thư viện.
Có lúc chỉ đi dạo quanh hồ trong trường.
Anh chưa từng ép tôi phải trả lời tình cảm của mình.
Cũng không dùng chuyện năm sáu tuổi để yêu cầu tôi thực hiện lời hứa.
Ngược lại, anh luôn rất kiên nhẫn.
Khi tôi bận nghiên cứu, anh không làm phiền.
Khi tôi cần giúp, anh sẽ hỏi trước.
Khi có người bàn tán rằng tôi dựa vào anh để nổi tiếng, anh cũng không tự ý thay tôi giải quyết mọi chuyện.
Anh chỉ hỏi:
“Em muốn xử lý thế nào?”
Tôi từng tò mò hỏi:
Chương 14
“Anh không sợ em không thích anh sao?”
Anh suy nghĩ một lát.
“Sợ.”
Tôi ngẩn người.
“Thật à?”
“Ừ.”
“Vậy sao anh vẫn…”
“Vì anh không muốn sau này hối hận.”
Anh nhìn tôi.
“Nhưng anh càng không muốn em cảm thấy mình phải đáp lại.”
Tôi im lặng rất lâu.
Sau đó khẽ nói:
“Lục Hoài Cẩn.”
“Ừ?”
“Anh có biết mình rất biết nói chuyện không?”
Anh bật cười.
“Vậy có được cộng điểm không?”
Tôi nghiêng đầu.
“Có.”
“Mấy điểm?”
“Một điểm.”
Anh suy nghĩ.
“Thế hiện tại anh được bao nhiêu?”