Suốt mười tám năm
Chương 17
“Cậu có biết ba năm cấp ba tôi thích ai không?”
Cậu ta khựng lại.
“Ai?”
“Không ai cả.”
Tôi bật cười.
“Tôi chỉ thích học.”
Tạ Cảnh Thâm im lặng.
Tôi nói tiếp:
“Cho nên dù năm ấy cậu có nói gì hay không, chúng ta cũng chưa chắc có cơ hội.”
“Cậu đừng biến sự tiếc nuối của mình thành một câu chuyện tình yêu bị bỏ lỡ.”
“Bởi vì đối với tôi, nó chưa từng bắt đầu.”
Tạ Cảnh Thâm đứng bất động.
Một lúc sau, cậu ta cúi đầu.
“Tôi hiểu rồi.”
Tôi gật đầu.
“Chúc cậu tốt nghiệp thuận lợi.”
Nói xong, tôi xoay người rời đi.
Lần này, cậu ta không gọi tôi lại.
Bởi vì cuối cùng cậu ta cũng hiểu.
Có những người không phải sau khi đánh mất mới biết quý trọng.
Mà là ngay từ đầu, mình chưa từng có được.
Kiều Mạn Ninh cũng xuất hiện trong buổi họp mặt ấy.
Bốn năm đại học đã khiến cô ta thay đổi khá nhiều.
Không còn là cô gái luôn được vây quanh bởi những lời khen.
Cũng không còn thích đứng giữa đám đông.
Cô ta mặc một chiếc váy màu be đơn giản.
Mái tóc buộc thấp.
Khi nhìn thấy tôi, cô ta im lặng rất lâu.
Sau đó chủ động bước tới.
“Thẩm Chi Hạ.”
Tôi quay đầu.
“Có chuyện gì?”
Cô ta nhìn tôi.
Rồi khẽ nói:
“Chúc mừng cậu.”
Tôi hơi ngạc nhiên.
“Vì chuyện gì?”
“Suất học bổng du học.”
Tôi gật đầu.
“Cảm ơn.”
Kiều Mạn Ninh cắn môi.
Một lúc sau, cô ta nói:
“Thật ra…”
Tôi kiên nhẫn chờ.
“Bốn năm qua, tớ luôn không hiểu.”
“Không hiểu chuyện gì?”
“Tại sao cậu có thể sống tốt như vậy.”
Tôi nhìn cô ta.
Cô ta cười nhạt.
“Cậu biết không?”
“Hồi cấp ba, tớ luôn nghĩ chỉ cần mình xinh đẹp hơn cậu, nổi bật hơn cậu, được nhiều người thích hơn cậu thì tớ sẽ thắng.”
“Nhưng sau này…”
Cô ta cúi đầu.
“Tớ mới phát hiện cậu chưa từng quan tâm.”
Tôi không nói gì.
Kiều Mạn Ninh tiếp tục:
“Tớ đã dành quá nhiều thời gian để nhìn xem cậu có gì.”
“Đến mức quên mất bản thân mình muốn gì.”
Cô ta ngẩng đầu.
Đôi mắt hơi đỏ.
“Chi Hạ.”
“Ừ?”
“Tớ thật sự xin lỗi.”
Lần này, cô ta không nói trước đám đông.
Không có điện thoại quay phim.
Không có ai đứng bên cạnh cổ vũ.
Chỉ có hai người chúng tôi.
Tôi nhìn cô ta.
Sau đó khẽ gật đầu.
“Tôi nghe rồi.”
Kiều Mạn Ninh mím môi.
“Cậu vẫn không tha thứ cho tớ sao?”
Tôi suy nghĩ một lát.
“Kiều Mạn Ninh.”
“Ừ?”
“Thật ra tôi đã không còn giận cậu từ lâu.”
Đôi mắt cô ta lập tức sáng lên.
Nhưng tôi nói tiếp:
“Không phải vì những chuyện ấy không quan trọng.”
“Mà vì tôi không muốn chúng tiếp tục ảnh hưởng đến mình.”
“Cậu xin lỗi, tôi ghi nhận.”
“Nhưng chúng ta không cần trở thành bạn.”
Kiều Mạn Ninh im lặng.
Rất lâu sau, cô ta gật đầu.
“Tớ hiểu.”
Tôi mỉm cười.
“Chúc cậu sau này sống tốt.”
Cô ta nhìn tôi.
Cuối cùng cũng nở một nụ cười rất nhạt.
“Cậu cũng vậy.”
Đó là lần cuối cùng tôi nói chuyện riêng với Kiều Mạn Ninh.
Sau này, tôi nghe nói cô ta chuyển đến một thành phố khác làm việc.
Chương 17
Không còn tham gia những cuộc bình chọn nhan sắc.
Cũng không còn đăng những bài viết so sánh bản thân với người khác.
Có lẽ cô ta đã thật sự trưởng thành.
Cũng có lẽ chưa.
Nhưng điều ấy không còn liên quan đến tôi.
Ngày tốt nghiệp, Đại học Kinh Hoa tổ chức lễ trao bằng tại hội trường lớn.
Tôi mặc áo cử nhân, đứng cùng các bạn trong khoa.
Bốn năm trôi qua nhanh đến mức khó tin.
Đường Nhược Vy đứng bên cạnh đang chỉnh lại mũ.
“Chi Hạ!”
Tôi quay đầu.
“Sao?”
“Cậu có nhớ ngày đầu tiên chúng ta đến trường không?”
Tôi bật cười.
“Nhớ.”
“Lúc ấy Kiều Mạn Ninh còn…”
Cô ấy ngừng lại.
Sau đó lắc đầu.
“Thôi, không nhắc nữa.”
Tôi mỉm cười.
“Ừ.”
Đường Nhược Vy nhìn tôi.
“Bốn năm rồi.”
“Ừ.”
“Cậu thay đổi nhiều thật.”
Tôi nghiêng đầu.
“Ở đâu?”
Cô ấy suy nghĩ.
“Trước đây cậu luôn tránh ống kính.”
“Bây giờ cậu còn chủ động chụp ảnh tốt nghiệp.”
Tôi bật cười.
“Vì mẹ không cấm nữa.”
Đường Nhược Vy nhìn tôi.
Sau đó đột nhiên ôm chầm lấy tôi.
“Chi Hạ.”
“Gì thế?”
“Tớ thật sự rất vui vì được làm bạn với cậu.”
Tôi khựng lại.
Rồi ôm cô ấy.
“Tớ cũng vậy.”
Sau lễ trao bằng, tôi bước ra sân trường.
Bố mẹ đang đứng dưới gốc cây.
Mẹ mặc một chiếc váy màu xanh nhạt.
Bố cầm bó hoa lớn.
Thấy tôi, hai người lập tức vẫy tay.
“Tiểu Chi!”
Tôi chạy tới.
Bố đưa hoa cho tôi.
“Chúc mừng con gái!”
Tôi ôm bó hoa.
“Cảm ơn bố.”
Mẹ nhìn tôi.
Ánh mắt dịu dàng.
“Con gái mẹ lớn thật rồi.”
Tôi bật cười.
“Mẹ nói câu này từ năm con mười tám tuổi rồi.”
Mẹ cũng cười.