Suốt mười tám năm
Chương 18
“Vì lần nào nhìn con, mẹ cũng thấy con lớn thêm một chút.”
Tôi nhìn bà.
Bỗng nhiên nhớ đến đêm năm sáu tuổi.
Mẹ ngồi trước gương.
Tự tay cắt cho tôi kiểu tóc mái dày cộp.
Đặt trước mặt tôi cặp kính gọng đen.
Bà từng nói:
“Có những thứ quá đẹp, chưa chắc đã là chuyện tốt.”
Tôi khẽ hỏi:
“Mẹ.”
“Ừ?”
“Bây giờ mẹ còn sợ con quá nổi bật không?”
Mẹ nhìn tôi.
Sau đó lắc đầu.
“Không.”
“Tại sao ạ?”
Bà mỉm cười.
“Vì mẹ đã hiểu.”
“Không phải thế giới sẽ luôn đối xử tốt với con nếu con giấu mình.”
“Cũng không phải ai nhìn thấy con đều có quyền đánh giá con.”
“Điều mẹ nên làm không phải là khiến con trốn tránh.”
“Mà là dạy con biết bảo vệ bản thân.”
Tôi nhìn bà.
Khóe mắt bỗng cay cay.
Mẹ đưa tay vuốt tóc tôi.
“Tiểu Chi.”
“Dạ?”
“Sau này cứ sống theo cách con muốn.”
Tôi ôm chầm lấy bà.
“Vâng.”
Đúng lúc ấy, phía sau bỗng vang lên một giọng nói quen thuộc.
“Cho hỏi…”
“Ở đây có ai muốn chụp ảnh tốt nghiệp không?”
Tôi quay đầu.
Lục Hoài Cẩn đang đứng dưới ánh nắng.
Anh mặc vest đen.
Trên tay cầm một bó hoa nhỏ.
Bốn năm trôi qua, anh đã trưởng thành hơn rất nhiều.
Đường nét gương mặt càng thêm sắc sảo.
Khí chất trầm ổn.
Nhưng khi nhìn thấy tôi, ánh mắt anh vẫn dịu dàng như ngày đầu gặp lại.
Tôi mỉm cười.
“Anh đến rồi.”
Anh bước tới.
“Anh đến muộn à?”
“Không.”
Tôi nhìn bó hoa trong tay anh.
“Cho em sao?”
“Ừ.”
Tôi nhận lấy.
Bên trong có một tấm thiệp nhỏ.
Tôi mở ra.
Trên thiệp viết:
“Chúc mừng cô gái năm ấy đã trở thành người mình muốn.”
Tôi nhìn dòng chữ.
Rồi ngẩng đầu.
“Anh viết à?”
Anh gật đầu.
“Ừ.”
Tôi mỉm cười.
“Đẹp hơn chữ hồi sáu tuổi nhiều.”
Lục Hoài Cẩn khựng lại.
Sau đó bật cười.
“Em vẫn nhớ à?”
“Nhớ.”
“Vậy lời hứa…”
Tôi lập tức trừng mắt.
“Lục Hoài Cẩn!”
Anh bật cười.
“Anh đùa thôi.”
Bố tôi đứng bên cạnh lập tức ho khẽ.
“Hoài Cẩn.”
Anh quay sang.
“Dạ?”
“Chú vẫn đang ở đây.”
Lục Hoài Cẩn lập tức nghiêm túc.
“Cháu biết ạ.”
Bố tôi nhìn anh.
“Biết thì tốt.”
Mẹ tôi không nhịn được, bật cười.
Đường Nhược Vy đứng phía sau đã giơ điện thoại lên từ lúc nào.
“Được rồi!”
“Mọi người đứng sát vào!”
“Chụp ảnh nào!”
Tôi đứng giữa bố mẹ.
Lục Hoài Cẩn đứng bên cạnh.
Đường Nhược Vy cầm điện thoại.
“Ba!”
“Hai!”
“Một!”
Tách.
Khoảnh khắc ấy được lưu lại.
Không có tóc mái dày che trán.
Không có kính gọng đen.
Không có ai yêu cầu tôi giấu mặt.
Tôi nhìn thẳng vào ống kính.
Mỉm cười rạng rỡ.
Buổi tối, sau khi tiễn bố mẹ về khách sạn, tôi cùng Lục Hoài Cẩn đi dạo quanh hồ.
Chương 18
Gió đầu hè thổi rất nhẹ.
Mặt nước phản chiếu ánh đèn.
Tôi cầm bó hoa trong tay.
Anh đi bên cạnh.
Một lúc sau, anh đột nhiên hỏi:
“Chi Hạ.”
“Ừ?”
“Em có hối hận vì năm ấy tháo kính không?”
Tôi suy nghĩ.
Rồi lắc đầu.
“Không.”
“Vì sao?”
Tôi nhìn mặt hồ.
“Vì em nhận ra một chuyện.”
Anh quay sang.
“Chuyện gì?”
“Trước đây, em luôn nghĩ mình phải giấu đi thứ khiến người khác chú ý.”
“Nhưng sau này em mới hiểu…”
Tôi mỉm cười.
“Người khác nhìn em thế nào không quan trọng bằng việc em nhìn chính mình ra sao.”
Lục Hoài Cẩn im lặng.
Sau đó khẽ gật đầu.
“Đúng.”
Tôi quay sang nhìn anh.
“Còn anh?”
“Anh sao?”
“Anh có hối hận vì tìm em suốt mười hai năm không?”
Anh bật cười.
“Không.”
“Vì sao?”
Anh nhìn tôi.
“Vì anh tìm được rồi.”
Tôi mỉm cười.
“Nhỡ em không thích anh thì sao?”
“Vậy anh vẫn vui.”
Tôi ngẩn người.
Anh nói tiếp:
“Ít nhất anh biết cô bé năm ấy đang sống tốt.”
Tôi nhìn anh.
Trong lòng bỗng mềm đi.
Một lúc sau, tôi chủ động nắm tay anh.
“Lục Hoài Cẩn.”
“Ừ?”
“Anh còn giữ tờ giấy năm sáu tuổi không?”
Anh khựng lại.
“Có.”
“Ở đâu?”
“Ở nhà.”
Tôi mỉm cười.
“Giữ kỹ nhé.”
Anh quay sang.
Ánh mắt hơi thay đổi.
“Chi Hạ?”
Tôi nhìn anh.
Sau đó chậm rãi nói:
“Có lẽ sau này…”
“Em sẽ muốn viết thêm một tờ mới.”
Lục Hoài Cẩn đứng bất động.
Một giây.
Hai giây.
Sau đó, anh bật cười.
Nụ cười rạng rỡ đến mức tôi cũng không nhịn được mà cười theo.
Anh nắm chặt tay tôi.
“Được.”
“Anh chờ.”
Ba năm sau.
Tôi hoàn thành chương trình thạc sĩ ở nước ngoài và trở về nước.
Ngày máy bay hạ cánh, Lục Hoài Cẩn đến sân bay đón.
Anh mặc áo sơ mi xanh nhạt, đứng giữa dòng người.
Vừa nhìn thấy tôi, anh lập tức bước tới.
“Chi Hạ.”
Tôi kéo vali.
Mỉm cười.
“Em về rồi.”
Anh đón lấy vali.
“Ừ.”
“Anh có nhớ em không?”
Anh nhìn tôi.
“Rất nhớ.”
Tôi bật cười.
“Nhớ bao nhiêu?”
Anh suy nghĩ một lát.
“Đủ để mua cả tiệm bánh.”