Suốt mười tám năm

Chương 19



Tôi cười thành tiếng.

“Anh vẫn nhớ chuyện ấy à?”

“Nhớ.”

“Anh đúng là…”

Tôi chưa nói hết câu, anh đã lấy từ túi áo ra một chiếc hộp nhỏ.

Tôi khựng lại.

“Đây là gì?”

Anh mở hộp.

Bên trong là một chiếc nhẫn.

Không quá cầu kỳ.

Chỉ có một viên đá nhỏ lấp lánh dưới ánh đèn sân bay.

Lục Hoài Cẩn nhìn tôi.

Ánh mắt nghiêm túc.

“Thẩm Chi Hạ.”

Tôi đứng bất động.

Anh khẽ nói:

“Năm sáu tuổi, em từng hứa sẽ cưới anh vì một chiếc bánh.”

“Sau này, anh mới biết lời hứa trẻ con không thể tính.”

Tôi bật cười.

Nhưng khóe mắt đã hơi đỏ.

Anh tiếp tục:

“Cho nên hôm nay, anh muốn hỏi lại.”

“Không có ông nội làm chứng.”

“Không có giấy hứa hôn.”

“Cũng không có ai ép buộc.”

“Chỉ có anh.”

Anh nhìn tôi.

“Em có muốn cùng anh đi tiếp quãng đời sau này không?”

Tôi nhìn chiếc nhẫn.

Rồi nhìn anh.

Một lúc rất lâu sau, tôi bật cười.

“Lục Hoài Cẩn.”

“Ừ?”

“Anh quên một chuyện rồi.”

Anh hơi căng thẳng.

“Chuyện gì?”

Tôi nghiêng đầu.

“Bánh đâu?”

Anh sững người.

Sau đó bật cười.

Anh lấy từ túi giấy bên cạnh ra một chiếc hộp bánh nhỏ.

“Tiramisu.”

Tôi nhìn anh.

Rồi bật cười đến mức nước mắt rơi xuống.

“Anh đúng là đồ ngốc.”

Anh mỉm cười.

“Vậy em đồng ý không?”

Tôi đưa tay ra.

“Đồng ý.”

Anh đeo nhẫn cho tôi.

Sau đó ôm tôi vào lòng.

Giữa sân bay đông đúc, tôi nghe thấy tiếng tim anh đập rất nhanh.

Tôi khẽ cười.

“Anh căng thẳng à?”

“Ừ.”

“Em tưởng anh lúc nào cũng bình tĩnh.”

Anh cúi đầu.

“Trước mặt em thì không.”

Tôi ôm anh chặt hơn.

Đám cưới được tổ chức vào mùa xuân năm sau.

Không quá phô trương.

Chỉ có gia đình, bạn bè và những người thật sự thân thiết.

Đường Nhược Vy làm phù dâu.

Cô ấy vừa giúp tôi chỉnh váy cưới vừa không ngừng cảm thán.

“Chi Hạ!”

“Gì?”

“Cậu có biết hôm nay cậu đẹp đến mức nào không?”

Tôi bật cười.

“Cậu nói câu này từ sáng rồi.”

“Vì tớ vẫn chưa quen!”

Cô ấy nhìn tôi qua gương.

Sau đó đột nhiên im lặng.

Tôi ngạc nhiên.

“Sao vậy?”

Đường Nhược Vy mỉm cười.

“Tớ chỉ đang nhớ đến ngày đầu tiên cậu tháo kính.”

Tôi nhìn cô ấy.

“Ừ?”

Chương 19

“Hôm ấy, cả đám người kia đều đứng hình.”

Tôi bật cười.

“Cậu vẫn nhớ à?”

“Đương nhiên!”

Cô ấy chống nạnh.

“Đó là một trong những khoảnh khắc hả dạ nhất đời tớ!”

Tôi cười đến mức phải cúi đầu.

Đường Nhược Vy nhìn tôi.

Sau đó nhẹ giọng nói:

“Nhưng điều khiến tớ vui nhất không phải chuyện cậu đẹp hơn Kiều Mạn Ninh.”

Tôi ngẩng đầu.

Cô ấy mỉm cười.

“Mà là cậu chưa từng đánh mất chính mình.”

Tôi im lặng.

Rồi ôm lấy cô ấy.

“Cảm ơn cậu.”

Khi lễ cưới bắt đầu, bố nắm tay tôi bước vào lễ đường.

Mẹ ngồi ở hàng ghế đầu.

Bà nhìn tôi.

Đôi mắt đỏ hoe.

Tôi mỉm cười với bà.

Bố khẽ hỏi:

“Tiểu Chi.”

“Dạ?”

“Con có hạnh phúc không?”

Tôi nhìn người đàn ông đang đứng chờ ở cuối lễ đường.

Lục Hoài Cẩn mặc vest đen.

Ánh mắt anh chưa từng rời khỏi tôi.

Tôi gật đầu.

“Có ạ.”

Bố tôi im lặng vài giây.

Sau đó mỉm cười.

“Vậy thì tốt.”

Ông đưa tay tôi cho Lục Hoài Cẩn.

Giọng hơi nghẹn.

“Chăm sóc con bé nhé.”

Lục Hoài Cẩn nghiêm túc đáp:

“Cháu sẽ cố gắng hết sức.”

Bố nhìn anh.

Sau đó gật đầu.

“Được.”

Tôi nhìn bố.

Rồi nhìn mẹ.

Trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác ấm áp khó diễn tả.

Mười tám năm đầu đời, bố mẹ đã cố gắng bảo vệ tôi khỏi những ánh mắt bên ngoài.

Những năm sau đó, tôi học cách tự bảo vệ chính mình.

Và hôm nay, tôi bước vào một cuộc sống mới.

Không phải để tìm một người thay bố mẹ che chở.

Mà để cùng một người mình yêu xây dựng tương lai.

Sau lễ cưới, ông nội Lục Hoài Cẩn đột nhiên gọi chúng tôi lại.

Ông lấy từ túi áo ra một chiếc hộp gỗ nhỏ.

Tôi vừa nhìn thấy đã bật cười.

“Ông nội!”

Ông cười ha hả.

“Gì nào?”

“Ông vẫn mang theo nó sao?”

“Đương nhiên!”

Ông mở hộp.

Bên trong là tờ giấy hứa hôn năm sáu tuổi.

Hai hình người que.

Hàng chữ xiêu vẹo.

Dấu tay đỏ đã phai màu.

Ông cụ nhìn chúng tôi.

“Ngày ấy ông đã nói rồi.”

“Hai đứa rất có duyên.”

Tôi bật cười.

Lục Hoài Cẩn đứng bên cạnh cũng mỉm cười.

Ông cụ đưa tờ giấy cho tôi.

“Tiểu Chi.”

“Dạ?”

“Bây giờ cháu muốn giữ không?”

Tôi nhận lấy.

Nhìn rất lâu.

Sau đó lấy từ túi xách ra một tờ giấy khác.

Lục Hoài Cẩn ngẩn người.

“Đây là gì?”

Tôi mỉm cười.

“Em đã chuẩn bị từ trước.”

Tôi mở tờ giấy.

Bên trên là hai chữ ký.

Thẩm Chi Hạ.

Lục Hoài Cẩn.

Phía dưới có một câu.

Chương trước Chương tiếp
Loading...