Suốt mười tám năm

Chương 3



“Bức ảnh chụp trong bữa tiệc năm con sáu tuổi.”

Tôi siết chặt điện thoại.

Bố nói tiếp:

“Người đó đang tìm con.”

Tôi không tháo kính trong buổi liên hoan hôm ấy.

Kiều Mạn Ninh tức đến mức suýt ném chiếc hộp quà xuống đất.

Trước khi tôi rời đi, cô ta còn cố tình nói thật lớn:

“Thẩm Chi Hạ, cậu cứ giữ khư khư cặp kính ấy đi.”

“Nhưng đến ngày nhập học, ảnh thẻ sinh viên vẫn phải chụp.”

“Đến lúc đó, xem cậu còn trốn được không!”

Tôi không quay đầu.

Chỉ nhẹ nhàng đáp:

“Vậy cậu nhớ xem cho kỹ.”

Sau lưng tôi, Tạ Cảnh Thâm bỗng lên tiếng.

“Thẩm Chi Hạ.”

Tôi dừng bước.

Cậu ta nhìn tôi, ánh mắt có chút khó hiểu.

“Cậu thật sự nghĩ mình tháo kính ra sẽ khác biệt lắm sao?”

Tôi suy nghĩ một lát.

Rồi mỉm cười.

“Có lẽ.”

Tạ Cảnh Thâm nhếch môi.

“Đừng quá tự tin.”

Tôi nhìn thẳng về phía cậu ta.

“Cậu cũng vậy.”

Nói xong, tôi xoay người rời đi.

Tôi không biết rằng, ngay trong đêm ấy, một đoạn video quay cảnh tôi bị cả lớp ch/ế g/i/ễ/u đã xuất hiện trên diễn đàn tân sinh viên Đại học Kinh Hoa.

Người đăng bài chính là Kiều Mạn Ninh.

Tiêu đề bài viết vô cùng nổi bật.

“Tân sinh viên x/ấ/u nhất khóa năm nay? N/ữ s/i/n/h bốn mắt tự tin tuyên bố tháo kính sẽ khiến nam thần hối hận!”

Chưa đầy một giờ, bài đăng đã nhận hơn hai nghìn bình luận.

Có người c/ư/ờ/i n/h/ạ/o ngoại hình của tôi.

Có người ch/ế g/i/ễ/u sự tự tin của tôi.

Thậm chí còn có người mở một cuộc bình chọn, dự đoán diện mạo thật của tôi sau khi tháo kính.

Kiều Mạn Ninh dùng tài khoản phụ bình luận:

[Nghe nói cô ấy còn định tranh danh hiệu hoa khôi tân sinh viên nữa cơ.]

Tin đồn nhanh chóng lan rộng.

Nhưng điều không ai ngờ tới là, đến nửa đêm, một tài khoản đã được xác minh trên diễn đàn bất ngờ xuất hiện.

Chủ tài khoản là Lục Hoài Cẩn.

Sinh viên năm ba khoa Tài chính, chủ tịch hội sinh viên Đại học Kinh Hoa.

Người được mệnh danh là nam thần khó tiếp cận nhất trường.

Anh chỉ để lại một bình luận dưới bức ảnh của tôi.

[Cho hỏi, bạn nữ này tên gì?]

Ngay lập tức, hàng trăm người ùa vào trả lời.

[Đàn anh, anh quen cô ấy sao?] [Không phải anh cũng muốn xem cô ấy tháo kính đấy chứ?] [Anh đừng để bị lừa, cô ấy ngoài đời còn quê mùa hơn trong ảnh nhiều!]

Mười phút sau, Lục Hoài Cẩn trả lời.

[Tôi đang tìm cô ấy.]

Một người tò mò hỏi:

[Tìm làm gì ạ?]

Lần này, câu trả lời của anh khiến cả diễn đàn im bặt.

[Vì tôi đã tìm cô ấy suốt mười hai năm.]

Chương 2: Bức ảnh khiến cả giới thượng lưu náo loạn

Sáng hôm sau, tôi bị mẹ kéo dậy từ lúc bảy giờ.

Trên bàn ăn, bố tôi đang cầm điện thoại, sắc mặt nghiêm trọng.

Mẹ đặt trước mặt tôi một ly sữa.

“Ăn sáng đi. Lát nữa chúng ta đến bệnh viện.”

Tôi nhìn bố.

“Chuyện bức ảnh hôm qua là sao ạ?”

Bố im lặng.

Mẹ cũng không nói gì.

Một lúc sau, bố mới mở điện thoại, đẩy đến trước mặt tôi.

Trên màn hình là một bức ảnh cũ.

Trong ảnh, một cô bé mặc váy xanh nhạt đang đứng dưới giàn hoa tử đằng.

Mái tóc đen dài, làn da trắng như sứ.

Đôi mắt cong nhẹ, sáng trong đến mức gần như không thật.

Cô bé đang nghiêng đầu cười.

Bên cạnh là một cậu bé mặc vest đen, đang nắm chặt góc váy cô.

Tôi nhận ra ngay.

Đó là tôi năm sáu tuổi.

Nhưng cậu bé kia là ai?

Tôi chỉ tay vào màn hình.

“Bạn này là ai vậy bố?”

Bố tôi ho khẽ.

Mẹ lập tức quay sang nhìn ông.

“Anh chưa nói với con à?”

Bố lúng túng.

“Anh tưởng em nói rồi.”

Tôi nhìn hai người.

Một dự cảm kỳ lạ dâng lên.

“Mọi người đang giấu con chuyện gì?”

Mẹ thở dài.

“Chi Hạ, con còn nhớ năm sáu tuổi từng cứu một cậu bé bị ngã xuống hồ trong khu vườn không?”

Tôi ngẩn người.

Ký ức quá xa xôi.

Tôi chỉ nhớ mang máng mình từng kéo một cậu bé lên khỏi mép hồ cạn.

Sau đó, cậu bé ấy cứ nắm tay tôi mãi không chịu buông.

Tôi gật đầu.

“Hình như có.”

Mẹ nói:

“Cậu bé ấy là con trai út của nhà họ Lục.”

Tôi chớp mắt.

“Rồi sao nữa ạ?”

Bố tôi tiếp lời:

“Sau chuyện đó, cậu bé nhất quyết đòi bố mẹ đưa đến nhà chúng ta.”

“Không gặp được con thì bỏ ăn, không chịu đến trường.”

“Cuối cùng, ông nội cậu ấy còn đích thân đến nhà, muốn hai gia đình định một mối hôn sự từ nhỏ.”

Tôi suýt sặc sữa.

“Cái gì cơ?”

Mẹ vội đưa khăn giấy cho tôi.

“Bố mẹ không đồng ý.”

Tôi vừa thở phào thì bố lại nói:

“Nhưng cậu bé ấy không chịu từ bỏ.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...