Suốt mười tám năm

Chương 5



“Trời ơi! Đó là chủ tịch hội sinh viên Kinh Hoa!”

“Nghe nói anh ấy chưa từng công khai quan tâm đến bất kỳ cô gái nào!”

“Vậy mà hôm nay anh ấy lại vì cậu mà lên tiếng!”

Tôi nhìn màn hình.

Trong đầu chợt hiện lên bức ảnh cậu bé mặc vest đen năm sáu tuổi.

Một suy nghĩ kỳ lạ xuất hiện.

Không lẽ…

Đúng lúc ấy, điện thoại tôi nhận được một lời mời kết bạn.

Ảnh đại diện là một bầu trời đầy sao.

Tên tài khoản chỉ có hai chữ.

Hoài Cẩn.

Lời nhắn đi kèm rất ngắn.

[Chi Hạ, cuối cùng anh cũng tìm được em.]

Tôi nhìn dòng chữ ấy hồi lâu.

Sau đó nhấn từ chối.

Không phải vì ghét.

Mà vì tôi thực sự không nhớ người này.

Ba giây sau, lời mời thứ hai xuất hiện.

[Anh là cậu bé năm đó.]

Tôi tiếp tục từ chối.

Lần thứ ba, đối phương gửi đến một câu khiến tôi suýt đánh rơi điện thoại.

[Em từng hứa lớn lên sẽ cưới anh.]

Tôi: “…”

Khoan đã.

Tôi hứa lúc nào?

Chương 3: Hoa khôi lớp cũ tuyên bố sẽ khiến tôi m/ấ/t m/ặ/t trong ngày nhập học

Một tháng trước ngày khai giảng, Kiều Mạn Ninh bất ngờ lập một nhóm chat mới.

Tên nhóm là:

Hội tân sinh viên Kinh Hoa khóa mới.

Trong nhóm có gần hai trăm người.

Cô ta chủ động thêm tôi vào.

Vừa vào nhóm, tôi đã nhìn thấy một bức ảnh.

Chính là ảnh chụp tôi đeo kính gọng đen trong buổi liên hoan.

Kiều Mạn Ninh nhắn:

[Giới thiệu với mọi người, đây là bạn cùng lớp cấp ba của mình, Thẩm Chi Hạ.] [Cậu ấy hơi nhút nhát, mọi người nhớ quan tâm nhé.]

Một nam sinh lập tức trả lời:

[Đây là cô gái trong video nổi tiếng trên diễn đàn à?] [Đúng rồi! Người được tặng bộ trang điểm ấy!] [Nghe nói còn tự tin tuyên bố tháo kính sẽ khiến nam thần hối hận?]

Kiều Mạn Ninh gửi biểu tượng cười.

[Đừng nói vậy, Chi Hạ sẽ ngại đấy.]

Tôi nhìn màn hình, không đáp.

Nhưng cô ta vẫn chưa dừng lại.

[Mình đang định tổ chức một buổi gặp mặt tân sinh viên trước khai giảng.] [Đến lúc đó, Chi Hạ nhớ tham gia nhé.]

Một người hỏi:

[Hoa khôi Kiều có tham gia không?]

Kiều Mạn Ninh trả lời:

[Có chứ.] [Cảnh Thâm cũng sẽ đến.]

Ngay lập tức, nhóm chat náo nhiệt hẳn lên.

Tạ Cảnh Thâm cũng đỗ vào Kinh Hoa.

Chuyện này tôi đã biết từ lâu.

Nhưng điều tôi không ngờ là, Kiều Mạn Ninh còn gửi riêng cho tôi một tin nhắn.

[Chi Hạ, cậu vẫn chưa tháo kính à?]

Tôi đáp:

[Tháo rồi.]

Bên kia im lặng vài giây.

Sau đó gửi đến một biểu tượng cười lớn.

[Thật sao?] [Vậy tốt quá.] [Nhớ đến buổi gặp mặt nhé. Tớ rất mong chờ diện mạo mới của cậu.]

Tôi không trả lời.

Cô ta lại nhắn:

[À đúng rồi, hôm ấy có cả đàn anh khóa trên nữa.] [Cậu đừng làm m/ấ/t m/ặ/t lớp mình nhé.]

Tôi nhìn dòng chữ cuối cùng.

Rồi chậm rãi gõ:

[Được.] [Hẹn gặp hôm đó.]

Ba ngày sau, buổi gặp mặt diễn ra tại một nhà hàng cạnh trường.

Kiều Mạn Ninh đến từ rất sớm.

Cô ta mặc chiếc váy lụa màu kem, trang điểm tinh tế, mái tóc dài được uốn nhẹ.

Bên cạnh là Tạ Cảnh Thâm trong chiếc áo sơ mi trắng.

Hai người vừa xuất hiện đã thu hút vô số ánh nhìn.

“Đẹp đôi thật đấy!”

“Nghe nói họ là thanh mai trúc mã.”

“Đúng là trai tài gái sắc!”

Chương 4

Kiều Mạn Ninh nghe những lời ấy, khóe môi không giấu nổi nụ cười.

Nhưng ánh mắt cô ta vẫn liên tục hướng về phía cửa.

Bởi người cô ta chờ đợi nhất vẫn chưa xuất hiện.

Thẩm Chi Hạ.

Cô ta đã chuẩn bị sẵn điện thoại.

Thậm chí còn nhờ một người bạn quay video.

Người bạn ấy tên là Hứa Giai Giai, từng học cùng lớp với Kiều Mạn Ninh ở cấp hai.

Lúc này, cô ta đang cầm điện thoại, giả vờ chụp ảnh đồ ăn nhưng thực chất luôn hướng camera về phía cửa.

Kiều Mạn Ninh cúi đầu chỉnh lại chiếc vòng tay, khóe môi cong lên.

“Giai Giai, lát nữa nhớ quay rõ một chút nhé.”

Hứa Giai Giai bật cười.

“Yên tâm. Tớ đã chuẩn bị xong rồi.”

“Nhưng lỡ Thẩm Chi Hạ thật sự trở nên xinh đẹp thì sao?”

Kiều Mạn Ninh khựng lại.

Sau đó, cô ta cười khẩy.

“Cậu tin à?”

“Ba năm cấp ba, ngày nào tớ cũng nhìn thấy cô ta. Nếu thật sự xinh đẹp, sao phải che che giấu giấu?”

“Biết đâu…”

“Không có biết đâu cả.”

Kiều Mạn Ninh ngắt lời.

“Người đẹp thật sự không cần phải giấu.”

Cô ta vừa nói xong, phía cửa nhà hàng bỗng vang lên một trận xôn xao.

Một nam sinh đang uống nước đột nhiên ngừng lại.

Người bên cạnh huých khuỷu tay vào cậu ta.

“Ê, nhìn cửa kìa.”

“Gì vậy?”

“Có mỹ nữ!”

Kiều Mạn Ninh theo bản năng quay đầu.

Chương trước Chương tiếp
Loading...