Suốt mười tám năm

Chương 6



Ngay giây tiếp theo, nụ cười trên mặt cô ta cứng đờ.

Một cô gái mặc váy xanh nhạt đang bước vào nhà hàng.

Chiếc váy có thiết kế đơn giản, phần eo được chiết nhẹ, tà váy dài qua đầu gối. Mái tóc đen buông xuống sau lưng, vài lọn tóc mềm mại ôm lấy gương mặt.

Cô gái đeo kính gọng bạc mảnh.

Không trang điểm cầu kỳ.

Chỉ có một lớp son hồng rất nhạt.

Nhưng khi ánh nắng xuyên qua cửa kính rơi xuống gương mặt ấy, cả khu vực gần cửa dường như yên tĩnh hẳn.

Đôi mắt cô trong veo, đuôi mắt hơi cong.

Sống mũi cao thanh tú.

Làn da trắng mịn.

Đường nét gương mặt hài hòa đến mức người ta khó lòng tìm ra một điểm nào không đẹp.

Điều đặc biệt nhất là khí chất.

Không kiêu ngạo.

Không cố tình thu hút sự chú ý.

Cô chỉ bình thản bước vào, nhìn quanh tìm người quen.

Một nam sinh vô thức đứng dậy.

“Xin hỏi… cậu tìm ai?”

Cô gái mỉm cười.

“Tớ đến dự buổi gặp mặt tân sinh viên.”

Giọng nói vừa vang lên, Tạ Cảnh Thâm đang ngồi bên cửa sổ bỗng ngẩng đầu.

Cậu ta nhìn cô gái.

Ánh mắt dừng lại.

Một giây.

Hai giây.

Ba giây.

Sau đó, cậu ta đặt điện thoại xuống.

Kiều Mạn Ninh siết chặt chiếc ly trong tay.

Cô ta có một dự cảm cực kỳ không tốt.

Bởi vì cô gái kia đang nhìn về phía mình.

Rồi mỉm cười.

“Kiều Mạn Ninh.”

“Lâu rồi không gặp.”

Chiếc ly trong tay Kiều Mạn Ninh va mạnh xuống mặt bàn.

Cô ta đứng bật dậy.

“Cậu…”

Giọng nói nghẹn lại.

Tôi nghiêng đầu.

“Sao vậy?”

“Không nhận ra tôi à?”

Cả bàn ăn lập tức im bặt.

Hứa Giai Giai há hốc miệng.

Một nam sinh đang cầm điện thoại suýt đánh rơi máy.

“Khoan đã.”

“Cậu vừa gọi cô ấy là gì?”

Tôi nhìn cậu ta.

“Thẩm Chi Hạ.”

Không ai nói gì.

Mãi đến vài giây sau, một nữ sinh mới run giọng hỏi:

“Cậu… cậu là Thẩm Chi Hạ trong video ấy?”

Tôi gật đầu.

“Đúng.”

“Không thể nào!”

Một tiếng hét vang lên.

Nam sinh ngồi gần cửa lập tức mở điện thoại, tìm lại đoạn video nổi tiếng trên diễn đàn.

Cậu ta nhìn màn hình.

Rồi nhìn tôi.

Lại nhìn màn hình.

Cuối cùng, cậu ta đưa điện thoại cho người bên cạnh.

“Các cậu xem đi!”

“Là cùng một người thật sao?”

Trong video, tôi mặc đồng phục rộng thùng thình, tóc mái dày che gần hết khuôn mặt, cặp kính gọng đen chiếm một phần ba gương mặt.

Còn hiện tại…

Một nữ sinh đột nhiên che miệng.

“Trời ơi!”

“Đây đâu phải thay đổi ngoại hình!”

“Đây là đổi cả cuộc đời luôn rồi!”

Tôi bật cười.

“Không đến mức ấy đâu.”

Nhưng chẳng ai nghe tôi nói.

Bởi vì điện thoại đã bắt đầu được chuyền quanh bàn.

Kiều Mạn Ninh đứng bất động.

Cô ta nhìn tôi chằm chằm.

Ánh mắt từ kinh ngạc chuyển sang nghi ngờ, cuối cùng biến thành một thứ cảm xúc khó diễn tả.

Tôi biết đó là gì.

Không cam lòng.

Ba năm cấp ba, cô ta luôn tự hào mình là cô gái xinh đẹp nhất lớp.

Còn tôi là người đứng cuối bảng xếp hạng nhan sắc trong những cuộc bình chọn nhàm chán của đám bạn.

Chương 5

Cô ta có thể tùy ý lấy ngoại hình của tôi làm trò đùa.

Có thể dùng tôi để làm nổi bật bản thân.

Có thể khiến cả lớp cười nghiêng ngả chỉ bằng một câu nói.

Nhưng bây giờ, người từng bị cô ta gọi là vịt x/ấ/u x/í lại đang đứng trước mặt cô ta.

Không cần váy áo đắt tiền.

Không cần trang sức lộng lẫy.

Thậm chí chẳng cần trang điểm cầu kỳ.

Vậy mà tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía tôi.

Kiều Mạn Ninh cắn môi.

“Cậu đi phẫu thuật thẩm mỹ à?”

Cả bàn lập tức yên tĩnh.

Tôi nhìn cô ta.

“Không.”

“Không thể nào.”

Cô ta nói nhanh.

“Chỉ mới hơn một tháng. Làm sao một người có thể thay đổi nhiều đến thế?”

Tôi chậm rãi tháo kính.

Đặt lên bàn.

Sau đó vén phần tóc mái sang một bên.

“Bây giờ nhìn rõ chưa?”

Kiều Mạn Ninh sững sờ.

Tôi lại đeo kính vào.

“Thật ra, mặt tôi vẫn là mặt tôi.”

“Chỉ là trước đây cậu chưa từng nhìn kỹ.”

Một nam sinh không nhịn được, bật cười thành tiếng.

Hứa Giai Giai lập tức kéo tay Kiều Mạn Ninh.

“Mạn Ninh, thôi đi.”

Nhưng Kiều Mạn Ninh không chịu.

Cô ta nhìn tôi từ trên xuống dưới.

“Vậy tại sao trước đây cậu cố tình ăn mặc như thế?”

Tôi kéo ghế ngồi xuống.

“Vì tôi thích.”

“Cậu…”

“Có quy định nào bắt buộc tôi phải đẹp theo ý cậu à?”

Cô ta nghẹn lời.

Tôi cầm thực đơn lên.

“Hay là bây giờ cậu định yêu cầu tôi giải thích tại sao mình có mắt, có mũi, có miệng?”

Một nữ sinh bên cạnh bật cười.

Lần này, không ai cười tôi.

Họ cười Kiều Mạn Ninh.

Chương trước Chương tiếp
Loading...